2/3 số người hiến tặng thận ở châu Âu là phụ nữ

10/03/2018 16:55 GMT+7

Hai phần ba số người hiến tặng thận khi còn sống ở châu Âu là phụ nữ chỉ vì họ có trách nhiệm xã hội và lòng vị tha cao, theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà khoa học của Đại học Berlin (Đức).

Daily Mail ngày 8.3 trích dẫn lại kết quả của nghiên cứu mới này, cho thấy số lượng phụ nữ hiến thận thì nhiều hơn số lượng phụ nữ được nhận thận để ghép.
Nhiều người trong số họ bị các bệnh thận mạn tính ở giai đoạn nặng.
Sự khác biệt này cũng xảy ra trong những cặp vợ chồng. Trong nghiên cứu mới này, các nhà nghiên cứu phát hiện 36% phụ nữ sẵn sàng hiến thận cho chồng của họ. Tuy nhiên, chỉ có 6,5% ông chồng hiến tặng thận cho vợ mình mặc dù thận của họ phù hợp với vợ.
Nghiên cứu này khảo sát tỉ lệ hiến tạng khắp châu Âu. Nó đã được đăng trên Tạp chí Y khoa về tạng - Visceral Medicine journal (Đức).
Theo các nhà nghiên cứu, có thể phụ nữ có trách nhiệm xã hội và lòng vị tha cao nên tỉ lệ hiến thận ở phụ nữ cao hơn.
Thống kê này đã được xuất bản để đánh dấu Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3) và Ngày Thận thế giới (10.3).
Theo Cơ quan cấy ghép NHS Blood and Transplant (Anh), số người hiến tặng thận khi còn sống đang giảm. Vào nằm 2017, chỉ có 990 người hiến tặng thận, giảm xuống 10% so với năm đạt kỷ lục cao nhất vào 2013.
Hiện tại, có 4.960 người đang nằm trong danh sách chờ ghép thận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.