2 bé song sinh dính nhau được tách rời thành công

27/08/2017 00:00 GMT+7

Ngày 26.8, tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết vừa thực hiện tách thành công 2 bé song sinh dính nhau là Đ.T.B.A và Đ.T.B.H (con chị Thị Q., 19 tuổi, ngụ Lộc Ninh, Bình Phước).

Sau tách dính, sức khỏe 2 bé đã ổn định. Lãnh đạo bệnh viện (BV) cho biết ca phẫu thuật được thực hiện vào ngày 23.8.
Trước đó, ngày 24.7.2016, chị Q. đến BV Lộc Ninh sinh con non tháng (sinh mổ) ở tuần thứ 33 với 2 bé gái dính nhau, tổng cân nặng hai bé là 3,4 kg. Cùng ngày, 2 bé được chuyển đến BV Nhi đồng 2 trong tình trạng không có hậu môn, chỉ có một lỗ nhỏ phần sau âm đạo để thoát phân. Các bác sĩ phải dùng ống thông phân cho 2 bé giải quyết tình trạng chướng bụng.
Hai bé này dính nhau phần lưng và phần cùng cụt (hay còn gọi là vùng đuôi ngựa) với chiều dài khoảng 15 cm, 2 mặt quay ra hai bên.

tin liên quan

Nguyễn Đức đã được phẫu thuật tạo hình niệu quản
Sáng 11.5, Bệnh viện (BV) Bình Dân (TP.HCM) đã thực hiện tạo hình niệu quản và cắm lại niệu quản vào bàng quang cho bệnh nhân Nguyễn Đức (36 tuổi, trong cặp song sinh Việt - Đức) để anh có thể đi tiểu bình thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.