Sức khỏe nhạc sĩ 'Mưa đêm tỉnh nhỏ' ra sao sau đột quỵ?

13/12/2022 07:11 GMT+7

Con trai của nhạc sĩ Hà Phương cho biết ông đã được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Trước đó, ông đột quỵ nhẹ, ngã gãy xương đùi nên phải tiến hành phẫu thuật.

Nhạc sĩ Hà Phương xuất hiện trong chương trình Người kể chuyện tình, lên sóng năm 2020

Chụp màn hình

Trao đổi với chúng tôi, anh Vũ Phương - con trai nhạc sĩ Hà Phương cho biết sau khi hoàn thành ca phẫu thuật vào ngày 6.12, ông phải ở lại bệnh viện theo dõi từ 5-7 ngày. Đến chiều 12.12, nhạc sĩ Hà Phương được xuất viện về nhà nghỉ ngơi và dự kiến sẽ tái khám sau đó một tuần.

Anh Vũ Phương chia sẻ: "Vì theo quy trình, ba mổ xong phải ở lại theo dõi mới cho về. Hiện tại, ba còn đau nên ăn uống khó khăn lắm. Một ngày ba ăn chưa được nửa chén cơm".

Cũng theo con trai nhạc sĩ Hà Phương, khi hay tin ông nhập viện, người hâm mộ lẫn bạn bè trong giới nghệ sĩ có gọi điện hỏi thăm. Tuy nhiên, vì sức khỏe không cho phép nên ông không thể nói chuyện với tất cả mọi người.

Nhạc sĩ Hà Phương tên thật là Dương Văn Lắm, sinh năm 1938 tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ông được đồng nghiệp, người yêu nhạc ưu ái gọi là nhạc sĩ của quê hương miền Tây với những sáng tác mang đậm phong cách miệt vườn Nam bộ. Một số ca khúc nổi tiếng của Hà Phương như Mưa đêm tỉnh nhỏ, Bông điên điển, Mưa qua phố vắng, Mưa chiều kỷ niệm, Em về miệt thứ…

Hôm 3.12, nhạc sĩ Hà Phương bị tai biến nhẹ, ngã nên được gia đình đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán ông bị gãy xương đùi, phải tiến hành phẫu thuật.

Được biết những năm gần đây, tác giả Mưa đêm tỉnh nhỏ đã ngừng sáng tác. Thỉnh thoảng ông xuất hiện trong một số gameshow truyền hình như Người kể chuyện tình, Chân dung cuộc tình...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.