Sức hút đặc biệt của chương trình liên kết Ngôn ngữ Anh với Đại học Minnesota Crookston

04/04/2022 15:24 GMT+7

Hằng năm, Ngôn ngữ Anh luôn là ngành “hot” được rất nhiều học sinh quan tâm bởi tính ứng dụng cao và tương lai nghề nghiệp rộng mở. Chương trình liên kết 2+2 ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM ngày càng thể hiện được sức hút từ những điểm khác biệt của chương trình.

Môi trường giáo dục chất lượng cao

Sinh viên theo học chương trình liên kết 2+2 ngành Ngôn ngữ Anh với ĐH Minnesota Crookston được trải nghiệm học tập tại hai môi trường tiên tiến.

Hai năm đầu tiên, sinh viên học tại cơ sở quận 1, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM, nơi đào tạo ngôn ngữ uy tín với 14 ngôn ngữ được giảng dạy. Ngôn ngữ Anh là một trong những ngành đào tạo trọng điểm tại trường, thu hút lượng lớn học sinh nộp hồ sơ xét tuyển hằng năm.

Hai năm cuối khi chuyển tiếp sang Hoa Kỳ, sinh viên sẽ học tại Trường ĐH Minnesota Crookston (UMC), một trong năm trường thuộc hệ thống ĐH Minnesota. UMC cũng xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng uy tín về các trường đại học tại Hoa Kỳ: vị trí 27 trên bảng xếp hạng Các trường đại học vùng Trung Tây, Hoa Kỳ (U.S.News) và vị trí 11 trên bảng xếp hạng Các trường đại học trực tuyến tốt nhất tại Mỹ (Niche).

Chương trình đào tạo chuẩn mực, khai phóng

Trong hai năm đầu, sinh viên sẽ học một số học phần liên quan đến chuyên ngành để nâng cao kỹ năng tiếng Anh và các môn học đại cương. Sinh viên cũng có cơ hội ứng dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn thông qua các hoạt động ngoại khoá. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh nên sinh viên sẽ có nền tảng vững chắc trước khi chuyển tiếp qua xứ sở cờ hoa. Ngoài các môn về tiếng Anh, sinh viên được học tập nhiều môn học theo triết lý giáo dục khai phóng, toàn diện.

Hai năm cuối, sinh viên sẽ chuyển tiếp sang UMC, chính thức bước vào thời gian học tập chuyên môn và chuyên sâu. Chương trình đào tạo trong thời gian này được thiết kế cân đối giữa việc nghiên cứu nền văn học thế giới và việc học kỹ năng viết. Các môn học tập trung vào nghiên cứu nền văn học thế giới, không chỉ nền văn học Anh và Mỹ. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được đào tạo các kỹ năng viết như viết tường thuật, viết sáng tạo, phân tích, lập luận và viết các văn bản tại nơi làm việc. Sinh viên có thể tiếp cận vô số tài nguyên trên mọi lĩnh vực từ ĐH Minnesota.

Học tập từ trải nghiệm thực tế

Chương trình không chỉ cung cấp cho sinh viên kiến thức lý thuyết mà còn chú trọng nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua việc sử dụng tiếng Anh xuyên suốt trong lớp học. Các môn học liên quan đến kỹ năng cũng được đưa vào giảng dạy từ năm đầu tiên.

Trong những năm học đầu, nhiều chương trình ngoại khóa, tham quan, thực tế (tại nhà xuất bản, cơ quan lãnh sự, tổ chức giáo dục…) được lồng ghép vào chương trình giảng dạy, tạo môi trường cho các em giải trí lành mạnh, thể hiện cá tính, phát triển kỹ năng mềm, chuẩn bị hành trang sẵn sàng cho 2 năm học cuối ở Hoa Kỳ.

Về trải nghiệm học tập chương trình liên kết 2+2 ngành Ngôn ngữ Anh, Hà My chia sẻ: “Thầy cô giảng dạy chương trình đều có chuyên môn giỏi và rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ, cũng như sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên.” Hà My cũng chia sẻ thêm: Theo học chương trình, tôi khám phá và học hỏi thêm rất nhiều điều mới mẻ từ tri thức khoa học, kỹ năng sống hay học hỏi từ thực tế. Trung tâm có nhiều hoạt động bổ ích giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng cần thiết trước khi chuyển tiếp”.

Thạc sĩ Nguyễn Anh Quân - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế - chia sẻ về cơ hội việc làm: “Chương trình liên kết cử nhân Ngôn ngữ Anh với Trường ĐH Minnesota Crookston được thiết kế theo phương pháp giáo dục khai phóng. Người học có thể ứng dụng kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong nhiều lĩnh vực: giáo dục, nghiên cứu ngôn ngữ, biên-phiên dịch, truyền thông, kinh doanh, xuất bản cũng như các nghề nghiệp yêu cầu phân tích, giải quyết vấn đề ngôn ngữ. Sinh viên khi chuyển tiếp qua Mỹ cũng có thể chọn nhiều ngành học khác để theo học.”

Năm 2022, Trung tâm Đào tạo Quốc tế tuyển sinh 30 chỉ tiêu cho ngành ngôn ngữ Anh với nhiều phương thức:

1. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT các tổ hợp D01, D14, D15;

2. Xét điểm kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2022;

2. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp các trường THPT quốc tế trong và ngoài nước;

3. Xét điểm học bạ 3 năm học tổ hợp D01, trong đó điểm trung bình môn Tiếng Anh từ 7.0;

5. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT, ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP.HCM.

Để xét tuyển chương trình, thí sinh liên hệ và nộp hồ sơ tuyển sinh cho Trung tâm Đào tạo Quốc tế từ ngày 1.4.2022.

Vui lòng liên hệ số điện thoại 028 3829 3828 - 170, website: https://hcmussh.edu.vn/cie để được tư vấn cụ thể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.