Suarez từ chối theo chân Ronaldo đến châu Á để gia nhập CLB của Brazil

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/01/2023 12:24 GMT+7

Cựu tiền đạo nổi tiếng của Liverpool và Barcelona,​​​​ Luis Suarez đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ Ả Rập Xê Út để gia nhập CLB của Brazil, Gremio.

Tiền đạo này rời CLB Nacional - nơi anh khởi nghiệp, vào tháng 11 năm ngoái sau một thời gian ngắn trở lại quê hương Uruguay. Trong ngày cuối cùng của năm 2022, Suarez đã ký hợp đồng với CLB Gremio, đội bóng thứ 7 trong sự nghiệp của anh. Tuyển thủ Uruguay đã ký hợp đồng 2 năm với Gremio, một trong những đội bóng hàng đầu Nam Mỹ của Brazil.

Suarez gia nhập CLB của Brazil, Gremio

AFP

Sau khi ký hợp đồng, cựu cầu thủ Liverpool cho biết: "Mong các CĐV Gremio sẵn sàng tận hưởng 2 năm tuyệt vời này và tôi cố gắng đạt được những điều tuyệt vời".

Theo tờ The Sun, chân sút 35 tuổi đã từ chối lời đề nghị mức thu nhập “khủng” từ Ả Rập Xê Út và MLS (giải hàng đầu của Mỹ). Anh được cho là đã bị thuyết phục bởi người bạn tốt Lionel Messi để chuyển sang Brazil thi đấu.

Suarez khởi đầu sự nghiệp ở Uruguay trước khi chuyển đến châu Âu vào năm 2006, gia nhập Groningen (Hà Lan). Tài năng của anh đã thu hút sự chú ý của đội bóng nổi tiếng Hà Lan, Ajax và bản năng săn bàn trong thời gian ở Amsterdam đã đưa Suarez chuyển đến Liverpool.

Suarez vừa trải qua kỳ World Cup 2022 thất vọng khi tuyển Uruguay bị loại ở vòng bảng

AFP

Danh hiệu duy nhất của Suarez trong 3 năm rưỡi ở Anfield dù chỉ là chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh, nhưng anh vẫn ghi được hơn 80 bàn thắng. Suarez chia tay bóng đá Anh đến Barcelona vào năm 2014 và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình, ghi gần 200 bàn thắng, giành 13 danh hiệu lớn. Hai năm cuối cùng của anh ở bóng đá châu Âu được dành cho Atletico Madrid, nơi Suarez đã giành được vương miện La Liga lần thứ 5, trước khi trở lại Nacional vào mùa hè vừa qua với một hợp đồng ngắn hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.