Sửa Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024, giáo viên lưu ý điều gì với học sinh?

Bích Thanh
Bích Thanh
22/12/2023 17:52 GMT+7

Bộ GD-ĐT hôm qua, 21.12 ban hành dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trong đó có sửa đổi nội dung liên quan đến đồ dùng, vật dụng cấm mang vào phòng thi. Trước sửa đổi này, giáo viên có những lưu ý đến học sinh.

Sửa Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024, giáo viên lưu ý điều gì với học sinh?- Ảnh 1.

Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định về đồ dùng vật dụng mang vào phòng thi

BÍCH THANH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Bộ GD-ĐT vừa mới công bố dự thảo lần 2 thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, xin ý kiến góp ý trước khi ban hành chính thức để áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

 Cập nhật thông tin 

Theo đó trong dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024 mới công bố, Bộ đưa trở lại nội dung đã bãi bỏ trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là quy định "cấm mang vào phòng thi", gồm các vật dụng cụ thể: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

Với thay đổi này, nếu chính thức áp dụng thì theo hiệu trưởng các trường THPT, nhà trường sẽ phải đặc biệt lưu ý để có sự hướng dẫn, chuẩn bị cho học sinh tốt nhất khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM), cho biết, ngay khi Bộ ban hành quy chế chính thức, trường sẽ công khai trên cổng thông tin điện tử của trường, các kênh liên lạc kết nối giữa nhà trường với phụ huynh và học sinh để tham khảo, nắm bắt.

Đặc biệt, theo ông Phú, sau khi cán bộ chuyên trách học vụ của nhà trường tham gia lớp tập huấn của Sở GD-ĐT TP.HCM thì nhà trường sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên. Theo đó, giáo viên sẽ nắm bắt thông tin về công tác tổ chức thi, nắm quy trình, những nội dung được hay không được thực hiện... trên nguyên tắc "đúng quy cách, đủ quy trình". Từ đó sẽ có những hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị đồ dùng vật dụng đúng quy định, tránh tình huống vi phạm mà không biết vì sao.

Còn giáo viên Trương Thanh Mỹ, dạy vật lý tại một trường THPT của TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho hay: "Bản thân là giáo viên chủ nhiệm nên hàng năm đều phải dành thời gian nghiên cứu, nắm quy định về quy chế thi tốt nghiệp. Vì học sinh cuối cấp trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị thi luôn có nhiều thắc mắc, có nhiều băn khoăn cần giải đáp. Việc nắm vững quy định sẽ giúp cho việc giải đáp chính xác và chu đáo. Chứ lúc các em cần mà mình còn 'lơ mơ' sẽ làm các em lo lắng, mất tập trung.

Sửa Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024, giáo viên lưu ý điều gì với học sinh?- Ảnh 2.

Học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT

BÍCH THANH

Tập huấn giáo viên để thông tin chính xác đến học sinh

Còn giáo viên Chu Thanh Ngọc, Trường THPT Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè, TP.HCM), cho biết, dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định rõ những đồ dùng vật dụng thí sinh được phép và những vật dụng cấm mang vào phòng thi sẽ giúp thí sinh nắm rõ quy định. Từ đó giúp các em bước vào kỳ thi, tránh mắc sai phạm không đáng có.

Một cán bộ Phòng Khảo thí của Sở GD-ĐT TP.HCM cho hay khi có Quy chế thi tốt nghiệp THPT, phòng chuyên môn sẽ tập huấn cho hiệu trưởng các trường THPT, trưởng phòng GD-đt về điểm mới của quy chế so với năm trước và các quy trình, cách thức tổ chức. Sau đó, các đơn vị này sẽ triển khai tập huấn tại các đơn vị cụ thể do mình quản lý.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng một tuần, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ lãnh đạo, cán bộ coi thi về quy chế. Đội ngũ này sẽ nắm rõ quy định như những đồ dùng vật dụng được phép mang vào phòng thi và những vật dụng cấm mang vào khu vực thi để thí sinh không vi phạm, ảnh hưởng đến kết quả thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.