Sửa đổi độ tuổi hội viên Hội LHTN VN

18/08/2009 00:07 GMT+7

* Họp mặt truyền thống Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) VN lần thứ 10 - khóa V (2005 - 2010) đã diễn ra ngày 17.8 dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Võ Văn Thưởng.

Thảo luận và cho ý kiến dự thảo (lần 7) báo cáo của Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN khóa V trình tại ĐH đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ VI, về cơ bản các đại biểu đều đồng tình với bố cục, nội dung dự thảo. Một số ý kiến đề nghị cần nhận định thêm một số vấn đề của công tác Hội trong thời gian qua. Theo anh Lê Anh Tuấn - Trưởng ban Thanh niên quân đội, dự thảo báo cáo nên có đánh giá sâu sắc hơn để ghi nhận một số cuộc vận động, các chương trình của các tổ chức thành viên làm được, ghi đậm dấu ấn của thế hệ trẻ, gây hiệu ứng xã hội trong nhiệm kỳ qua như: giải thưởng Sao vàng đất Việt của Hội Doanh nghiệp trẻ; chương trình Duyên Dáng VN của Báo Thanh Niên; khám chữa bệnh và phát thuốc cho người nghèo, vùng khó khăn của Hội Thầy thuốc trẻ...

Theo dự thảo, trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ phát động trong TN cả nước 2 cuộc vận động: “TN sống đẹp - sống có ích vì cộng đồng” và “Thân thiện với môi trường - góp sức trẻ chống biến đổi khí hậu”.

Về 4 chương trình của Hội trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu đề nghị rút ngắn còn 3 chương trình: Hỗ trợ TN lập thân, lập nghiệp; Khi Tổ quốc cần và Xây dựng phát triển tổ chức Hội. Các đại biểu cũng góp ý thêm, bên cạnh phát triển tổ chức Hội trong các DN, cần quan tâm đến đối tượng đặc thù; TN đã qua Đội, chưa tới tuổi Đoàn; mở rộng tập hợp TN trên mạng, trên các diễn đàn...

Về việc sửa đổi điều lệ Hội, hầu hết các ý kiến đều tán thành nên điều chỉnh độ tuổi hội viên cho phù hợp với Luật Thanh niên. Thay vì quy định độ tuổi của hội viên từ 15 - 35 tuổi như hiện tại, dự thảo điều lệ Hội khóa VI sửa thành: "công dân VN từ 16 - 30 tuổi tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được xét công nhận là hội viên Hội LHTN VN". Một số ý kiến cho rằng nên có giới hạn về độ tuổi hội viên các hội thành viên tập thể tối đa không quá 45 tuổi.

Tại hội nghị lần này, các ủy viên Đoàn Chủ tịch nhất trí thông qua đề án xây dựng Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN khóa VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Theo đó, dự kiến số lượng Ủy ban T.Ư Hội khóa VI gồm: 155 ủy viên; Đoàn Chủ tịch có 35 ủy viên, trong đó tăng số lượng Phó chủ tịch Hội từ 2 lên 7 người. Về cơ cấu, tỷ lệ nữ phấn đấu tối thiểu là 15%; độ tuổi bình quân của các ủy viên Ủy ban T.Ư Hội không quá 37. Hội nghị cũng đã cho ý kiến về đề án phân bổ đại biểu dự ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN VN và Tờ trình kiện toàn T.Ư Hội LHTN VN khóa V để trình ra Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN VN lần thứ 7 tổ chức vào hôm nay 18.8 tại Hà Nội xem xét quyết định.

* Nhân kỷ niệm lần thứ 64 Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9, sáng 17.8 tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt truyền thống Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu. Tại cuộc gặp mặt, 137 cụ ông, cụ bà đã cùng nhau ôn lại một thời tuổi trẻ khi tham gia vào cuộc Tổng khởi nghĩa 19.8.1945 giành chính quyền về tay nhân dân. Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đã bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng thế hệ Thanh niên Cứu quốc thành Hoàng Diệu một lòng vì nước vì dân, với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng kiên cường đã cùng với nhân dân thủ đô và nhân cả nước làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám vĩ đại.

T.Hằng - Q.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.