Sự thống trị của Bayern Munich khiến Bundesliga nhắm cải tổ để tránh nhàm chán

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/04/2022 16:19 GMT+7

Một thập niên thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga đã thúc đẩy những lời kêu gọi cải tổ để làm cho giải hàng đầu của Đức trở nên thú vị hơn, trong đó thậm chí các trận play-off cuối mùa được đề xuất như một giải pháp khả thi.

“Gã khổng lồ” xứ Bavaria đã giành được chức vô địch thứ 10 liên tiếp sau khi đánh bại Borussia Dortmund 3-1 hôm 3.4, khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Đức hết hy vọng có thêm sự cạnh tranh. 5 CLB đã vô địch giải Ngoại hạng Anh trong cùng một khoảng thời gian, 3 đội khác nhau nâng cao chức vô địch La Liga (Tây Ban Nha) và Ligue 1 (Pháp), trong khi Serie A của Ý đã có 2 mùa giải gần nhất không còn sự thống trị của Juventus.

Bayern Munich thống trị Bundesliga 10 năm liên tiếp

AFP

Donata Hopfen, Giám đốc điều hành của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFL) cho biết vào đầu năm nay rằng: “Sẽ hấp dẫn hơn nếu nó có nhiều cạnh tranh hơn ở giải đấu hàng đầu. Nếu play-off cuối mùa giúp điều này, thì chúng tôi sẽ bàn về play-off”.

Bayern Munich đã thống trị 10 năm kể từ khi HLV hiện tại của Liverpool, Jurgen Klopp dẫn dắt Dortmund đến chức vô địch Bundesliga vào năm 2012. “Hùm xám” đã vô địch khi kết thúc trung bình hơn 14 điểm so với đội xếp sau trong 9 mùa giải trước, và mùa này đang tạm dẫn 12 điểm khi giải còn 3 vòng đấu còn lại.

Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac, Hansi Flick và HLV hiện tại Julian Nagelsmann là những nhà cầm quân tên tuổi đã đưa Bayern Munich lên đỉnh cao Bundesliga.

Bayern Munich dường như đã quen với việc vô địch Bundesliga

AFP

Bayern Munich, đội được hưởng nguồn lợi lớn hơn nhiều so với các đối thủ ở Đức, cũng đã ký hợp đồng với một số cầu thủ được đánh giá cao từ Bundesliga. Trong những mùa giải liên tiếp, Bayern Munich “cướp” nhiều ngôi sao trong đội hình của Dortmund khi chiêu mộ Mario Goetze (năm 2013), sau đó là tiền đạo Robert Lewandowski. Hậu vệ xuất sắc nhất của Dortmund, Mats Hummels cũng đã tới Munich vào năm 2016 trước khi trở lại vào năm 2019.

Trong 5 mùa giải trước, RB Leipzig 2 lần về nhì, nhưng để mất hậu vệ Dayot Upamecano và đội trưởng Marcel Sabitzer vào tay Bayern Munich trước mùa giải này. Sabitzer mới có 7 lần đá chính cho đội bóng xứ Bavaria. “Hùm xám” cũng đã trả cho Leipzig 20 triệu euro để ký hợp đồng với Nagelsmann làm HLV mới của họ.

“FC Bayern chưa bao giờ ký hợp đồng với 1 cầu thủ với mục đích làm suy yếu một trong những đối thủ”, cựu chủ tịch CLB Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge khẳng định với tạp chí France Football vào năm 2020.

Dưới sự dẫn dắt của Domenico Tedesco, RB Leipzig nhiều khả năng sẽ đe dọa Bayern Munich ở mùa giải tới, khi có được số điểm tương đương với nhà vô địch kể từ thời điểm giữa mùa giải. Tiền đạo người Pháp Christopher Nkunku đã ghi 30 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải này cho RB Leipzig nhưng được cho là đang được Bayern Munich theo đuổi.

Dortmund có đội hình để thách thức ở mùa giải tới, nhưng phụ thuộc nhiều vào việc họ giữ được Erling Haaland hay không. Bayer Leverkusen cũng có mặt mạnh, nhưng đội hình đã dính chấn thương trong những tuần gần đây và tài năng trẻ Florian Wirtz đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Dortmund sẽ suy yếu mùa tới nếu không giữ được Haaland

AFP

Bayern Munich cũng là đội bóng mạnh nhất về mặt tài chính. Trong khi đại dịch Covid-19 đẩy hầu hết các CLB của Đức vào cuộc khủng hoảng tài chính, Bayern Munich vẫn đạt lợi nhuận 1,8 triệu euro sau thuế vào mùa 2020 - 2021.

Ý tưởng giới thiệu các trận play-off đã có nhiều phản ứng trái chiều. Giám đốc điều hành của Bayern Munich, Oliver Kahn từng nói với Kicker rằng: “Tôi cảm thấy rất thú vị khi nghĩ về những mô hình mới như play-off cho Bundesliga. Bán kết và chung kết sẽ mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ". Tuy nhiên, giám đốc điều hành của Bayer Leverkusen, Rudi Voeller, thì cho rằng các trận play-off sẽ là "cách tiếp cận hoàn toàn sai lầm", trong khi giám đốc điều hành của Dortmund, Hans-Joachim Watzke cũng đưa ra tuyên bố tương tự.

HLV Adi Huetter của Borussia Moenchengladbach có kinh nghiệm về các trận play-off, từng huấn luyện Red Bull Salzburg ở Áo, nhưng vẫn thắc mắc: "Tôi không biết có công bằng không, liệu sau 34 vòng đấu, lần đầu tiên đấu với đội đứng thứ 4, có lẽ kém ngôi đầu 15 điểm, nhưng vẫn còn cơ hội lên ngôi vô địch".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.