'Sư thầy Thích Tâm Phúc' từng náo loạn cỡ nào trên mạng xã hội?

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
07/12/2023 14:06 GMT+7

Trước khi bị Công an H.Củ Chi (TP.HCM) khởi tố, bắt giam về hành vi làm giả giấy tờ, chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là "sư thầy Thích Tâm Phúc" từng gây náo loạn trên mạng xã hội.

Nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội

Trước khi vi phạm pháp luật, Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi, ngụ H.Củ Chi) là người từng "ồn ào" trên mạng xã hội. Với vẻ ngoài cạo đầu trọc, mặc áo tràng, Phúc tự xưng mình là "sư thầy Thích Tâm Phúc", "đại đức Thích Tâm Phúc", tự đặt tên nhà ở xã Tân Phú Trung thành "chùa Ngộ Chân Tử" do Phúc trụ trì.

Những clip thiếu chuẩn mực, được cho là xúc phạm tôn giáo của "sư thầy Thích Tâm Phúc" được các YouTuber quay lại rồi đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube... gây bức xúc trong dư luận.

Người tự xưng "sư thầy Thích Tâm Phúc" vừa bị Công an H.Củ Chi, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam

T.D

"Thầy ăn 1 miếng cho vui hen. Đây là thịt heo quay, khi chúng ta nướng, quay trong lò. Ùm, ngon", "Bữa nay thầy ăn thịt trâu, bò nè con, rồi thầy nói ăn thịt chó luôn đó, nè, chó nè… Bây giờ thầy ăn thịt trâu, chó, mèo luôn. Thằng nào kiện. Có quy định nào mà thầy chùa không cho ăn không?"… Phúc mặc áo tràng, xưng thầy - con, vừa ăn, vừa rêu rao trước camera.

Hay nhiều clip khác ghi hình "sư thầy Thích Tâm Phúc" ăn đầu heo luộc, thịt dê chấm mắm nêm. Gần đây nhất, "sư thầy" này gây sốc dư luận về chuyện "ăn thịt chó".

Năm 2022, "sư thầy Thích Tâm Phúc" cũng gây xôn xao dư luận khi mạng xã hội lan truyền thông tin người này tốt nghiệp bằng cử nhân Trường đại học Luật TP.HCM. Phía nhà trường sau đó xác định đây là thông tin sai sự thật.

Những lùm xùm liên quan nhà sư giả ‘Thích Tâm Phúc’ trước khi bị bắt

Nhà sư "dỏm"

Trước những ồn ào, gây bức xúc trong dư luận, công an cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm việc với nhà sư "dỏm".

Công an TP.HCM xác định từ năm 2000 - 2010, Nguyễn Minh Phúc học tại chùa Hoằng Pháp (H.Hóc Môn) nhưng chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Nơi mà Phúc gọi là "chùa Ngộ Chân Tử" thực ra là nhà ở của Phúc và là địa điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép. Cơ quan chức năng đã yêu cầu Phúc tháo dỡ biển hiệu, không tổ chức sinh hoạt.

Tiếp đó, Phúc lập 6 công ty để ngụy trang, lợi dụng danh nghĩa "chùa" để vận động, quyên góp gây quỹ không đúng mục đích. Theo điều tra, tất cả 6 công ty đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị Sở KH-ĐT TP.HCM thu hồi tất cả các giấy phép.

Năm 2019, công an kiểm tra phát hiện nơi Phúc ở có treo huân chương lao động và các bằng khen, 3 con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Qua xác minh, tất cả đều là giả nên công an đã thu hồi và phạt hành chính với "sư thầy Thích Tâm Phúc".

Xem nhanh 12h ngày 7.12: Chân tướng sư giả ‘Thích Tâm Phúc’ | Trang Nemo xin hoãn thi hành phạt tù

Nhà sư 'dỏm' bị khởi tố

Công an H.Củ Chi (TP.HCM) vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam Nguyễn Minh Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị hại trong vụ án này là bà Lê Thị Hồng T. (50 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM).

Phúc nhận tiền và làm giả giấy tờ đất của bà T. Tại cơ quan công an, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Củ Chi đã khám xét khẩn cấp nhà của Phúc và thu giữ 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T.

Liên quan vụ việc, Công an TP.HCM cảnh báo, trong thời đại 4.0 như hiện nay, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để câu like, câu view… Nhiều người lợi dụng lòng tin vào tôn giáo để làm điều trái đời, ngược đạo gây ảnh hưởng xấu đến uy tín trong tôn giáo và vi phạm pháp luật.

"Một số người lợi dụng tính cách, lối sống của Phúc, xúi giục ông này phát ngôn, hành động đi ngược với tư cách và quy định của tu sĩ tôn giáo nhằm thu hút người xem, tăng tương tác cho tài khoản mạng xã hội như YoTube, TikTok...", Công an TP.HCM cho biết.

Từ đó, Công an TP.HCM đề nghị người dân phải thật cẩn thận để không góp phần tiếp tay cho tội phạm, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.