Sự thật khó tin của cầu thủ khỏe nhất World Cup 2022

09/12/2022 19:58 GMT+7

Ít ai biết rằng, cầu thủ bền bỉ nhất ở World Cup 2022 là một tiền vệ đã 30 tuổi và là người thích sử dụng thuốc lá, rượu bia.

Brozovic của tuyển Croatia là cầu thủ khỏe nhất World Cup tính đến lúc này

REUTERS

Ở tuổi 30, độ tuổi mà thể lực của nhiều cầu thủ đã đi xuống và được cho là sắp bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, Marcelo Brozovic vẫn là trụ cột của tuyển Croatia và thi đấu không thiếu phút nào cho đương kim á quân thế giới tại World Cup 2022. Đặc biệt hơn, đến thời điểm này, Brozovic là cầu thủ khỏe nhất giải đấu đang diễn ra tại Qatar nếu xét về tổng quãng đường di chuyển trong một trận.

Sau 4 trận (390 phút) của tuyển Croatia, Brozovic đã chạy tổng cộng hơn 56 km. Trong đó, ở trận đấu gần nhất gặp tuyển Nhật Bản tại vòng 16 đội, tiền vệ sinh năm 1992 này đã chạy 16,6 km sau 120 phút thi đấu (90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ).

Người xếp sau Brozovic trong danh sách cầu thủ chạy nhiều nhất World Cup 2022 là Pedri của tuyển Tây Ban Nha. Tiền vệ sinh năm 2002 đã chạy 14,3 km sau 120 phút, khi đội bóng của HLV Luis Enrique hòa 0-0 với Ma Rốc ở vòng 16 đội. Đáng chú ý, Pedri còn rất trẻ, mới 20 tuổi.

Cái tên đứng thứ 3 cũng chính là Brozovic, khi tiền vệ Croatia đã chạy tổng cộng 13,7 km ở trận gặp Canada (vòng bảng).

Brozovic từng gặp không ít rắc rối vì thói quen sử dụng thuốc lá và rượu bia

CHỤP MÀN HÌNH

Nếu chỉ tính trong 90 phút, Brozovic vẫn là cái tên dẫn đầu trong danh sách cầu thủ chạy nhiều nhất World Cup 2022 cho đến lúc này. Tiền vệ của Croatia đứng đầu thống kê với tổng quãng đường di chuyển là 13,7 km (trận gặp Canada) và chiếm luôn vị trí thứ nhì khi chạy được 13,4 km (ở trận gặp Bỉ). Đứng thứ 3 là Joshua Kimmich của tuyển Đức khi đã chạy 13,1 km trong trận gặp Tây Ban Nha ở vòng bảng.

Chạy nhiều nhất World Cup 2022, tưởng rằng Brozovic là người có ý thức giữ gìn, tập luyện tốt nên thể lực mới sung mãn như vậy ở tuổi 30. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ khi biết rằng tiền vệ của tuyển Croatia nghiện thuốc lá và thích sử dụng rượu bia. Trong quá khứ, không ít lần cầu thủ đang khoác áo Inter Milan gặp phải những rắc rối với đội tuyển và CLB vì sử dụng thuốc lá, rượu bia một cách công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.