Sứ quán Campuchia tại Malaysia cạn tiền hỗ trợ công dân

19/07/2017 13:41 GMT+7

Giới chức Đại sứ quán Campuchia tại Kuala Lumpur (Malaysia) tuyên bố ngân sách của cơ quan này không còn đủ để hỗ trợ người tị nạn và lao động tìm đến đây trong đợt truy bắt lao động trái phép của giới chức nước sở tại.

Ông Nou Bunnara, tham tán phụ trách lao động tại Đại sứ quán Campuchia, cho biết nhiều người bị lừa gạt hết tiền tại các cửa khẩu và không có giấy tờ hợp pháp, theo tờ The Cambodia Daily ngày 18.7. Bộ Ngoại giao Campuchia hôm 14.7 cho hay có khoảng 30 người đến đại sứ quán để tị nạn trong khi 79 người khác bị chính quyền Malaysia bắt giữ.

tin liên quan

Campuchia bắt 29 người Trung Quốc lừa đảo
Cảnh sát Campuchia ngày 17.7 cho biết đã bắt giữ 29 công dân Trung Quốc tại thủ đô Phnom Penh với cáo buộc lừa đảo qua mạng viễn thông và sẽ trục xuất họ vào tuần tới.
Cơ quan ngoại giao này phải kêu gọi sự giúp đỡ từ các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại Malaysia để đưa người lao động về nước. Những công ty thuê lao động ở Malaysia cũng bị đổ lỗi vì không chuẩn bị giấy tờ hợp pháp cho người lao động dù đã được chính quyền báo trước. Một số tổ chức NGO đã đồng ý giúp đỡ và đưa người dân về nước an toàn, trong đó có một số người được cứu từ những đường dây buôn người hoặc bị bắt giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.