Sự nghiệp Nadal sẽ thế nào sau chức vô địch thứ 14 tại Pháp mở rộng?

Minh Tân
Minh Tân
06/06/2022 21:08 GMT+7

Sau khi đăng quang tại Pháp mở rộng, Rafael Nadal thừa nhận rằng anh sẽ không thể tiếp tục thi đấu với tình trạng chấn thương chân như hiện tại.

Nadal lần thứ 14 vô địch Pháp mở rộng

REUTERS

Vượt qua Casper Ruud với các tỷ số 6-3, 6-3 và 6-0 tại chung kết Pháp Mở rộng tối ngày 5.6, Rafael Nadal (22) gia tăng khoảng cách với 2 đại kình địch Novak Djokovic (20) và Roger Federer (20) về số danh hiệu Grand Slam.

Chiến thắng này cũng đồng nghĩa với việc tay vợt 36 tuổi, người đã giành chức vô địch Pháp mở rộng đầu tiên cách đây 17 năm, trở thành nhà vô địch đơn nam lâu đời nhất tại Roland Garros. Thế nhưng, tương lai của ngôi sao người Tây Ban Nha trong môn thể thao này vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Nadal chia sẻ: “Với tình hình hiện tại, tôi gần như không thể tiếp tục thi đấu với cường độ cao. Vì vậy, tôi sẽ phải suy nghĩ thật kỹ. Tôi sẽ cố gắng tìm ra giải pháp và cải thiện tình trạng bàn chân của mình”.

Nadal tiết lộ rằng trước mỗi trận đấu anh đều phải tiêm thuốc giảm đau ở bàn chân trái và sau khi trở về từ Pháp mở rộng, anh lại tiếp tục điều trị ở Tây Ban Nha.

Nadal khó có thể chơi với đôi chân mang hội chứng Mueller-Weiss

AFP

“Nếu việc điều trị có hiệu quả, tôi sẽ tiếp tục. Nếu không, đó sẽ là một câu chuyện khác và tôi không biết rằng bản thân mình có sẵn sàng để thực hiện một cuộc đại phẫu thuật nữa hay không”, Nadal nói thêm.

Ít người biết rằng, Rafael Nadal đã phải đối mặt với rất nhiều chấn thương trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình. Nadal đã phải thi đấu với hội chứng Mueller-Weiss, tình trạng thoái hóa hiếm gặp ảnh hưởng đến xương ở bàn chân. Nó được mô tả là chứng hoại tử xương khởi phát tự phát ở người trưởng thành. Xương thuyền phụ (ở chân) bị hoại tử, khiến máu chảy ra gây đau và biến dạng ở vùng giữa và sau bàn chân.

Tay vợt người Tây Ban Nha được chẩn đoán mắc chứng bệnh này vào năm 2005 khi mới 19 tuổi. Nadal thừa nhận rằng đã uống thuốc chống viêm hàng ngày để có thể luyện tập. Hội chứng Mueller-Weiss có thể chỉ ảnh hưởng đến một bàn chân nhưng thường xảy ra hơn cả hai. Trong trường hợp của Nadal, anh bị mắc hội chứng này ở chân trái.

Nhà vô địch Roland Garros ‘choáng ngợp’ trước sự xuất hiện của Lewandowski
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.