Sự kiện văn hóa tuần qua: Vinh danh 4 kỷ lục Việt Nam và 4 kỷ lục thế giới mới

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
27/02/2022 07:00 GMT+7

Chiều 22.2 tại TP.HCM, T.Ư Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã tổ chức Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 45 với chủ đề Kỷ lục gia Việt Nam - khát vọng Việt Nam hùng cường.

Ban tổ chức trao bằng Tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục cho các cá nhân: ông Ngô Đức Mạnh (nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga) - người sưu tầm, hệ thống hóa và biên soạn cuốn sách 70 năm - Chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam - Nga (song ngữ); linh mục GS-TS Tạ Huy Hoàng - người biên soạn và xuất bản bộ sách Ngữ liệu CIVEL; nhà thơ - nghệ nhân văn hóa ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh - người có nhiều đóng góp vào công cuộc gìn giữ, nâng tầm và phát triển nền văn hóa ẩm thực Việt Nam, cùng gần 70 bài thơ được các nhạc sĩ phổ thành ca khúc; nhiếp ảnh gia Nguyễn Á - người đã tác nghiệp tại các điểm nóng Covid-19 để thực hiện 2 bộ sách ảnh song ngữ Việt - Anh.

Giáo sư - Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông VN, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức Kỷ lục VN (trái) chúc mừng các tân tiến sĩ danh dự tại Hội ngộ Kỷ lục VN lần thứ 45

TRỊNH MINH TRIẾT

Từ sự đề cử của VietKings, Liên minh Kỷ lục thế giới - WorldKings cũng công bố và trao tặng 4 kỷ lục thế giới cho Việt Nam: Kỷ lục gia, tiến sĩ Phạm S - nhà khoa học đầu tiên trên thế giới sáng tạo và thực hiện thành công khoa học bình tuyển và phương pháp nhân giống vô tính bơ LĐ 034. Ông cũng là nhà khoa học có nhiều công trình khoa học ứng dụng nổi bật, góp phần đưa nền nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Kỷ lục gia Nguyễn Văn Xáng - bác sĩ sở hữu bộ sưu tập bút độc đáo, đa dạng về chủng loại và kích thước có số lượng nhiều nhất. Bộ sưu tập trong gần 30 năm gồm 4.473 cây bút.Kỷ lục gia Vũ Đức Đông - người sở hữu bộ sưu tập mai vàng Tuệ Sâm với hình dáng độc đáo. Vinpearl - đơn vị sở hữu tàu ngầm du lịch thám hiểm đáy biển DeepView24 bằng kính trong suốt cho tầm nhìn 360 độ đầu tiên trên thế giới.

Viện Nội dung kỷ lục thế giới (WRCA) - Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) cũng trao Đĩa vàng cống hiến cho các giá trị kỷ lục của WRCA tặng kỷ lục gia, PGS-TS-BS Lê Hành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam - người tiên phong thành lập Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ đầu tiên trong bệnh viện nhà nước tại Việt Nam. Kỷ lục gia châu Á - nhà sưu tập Hàn Tấn Quang với những bộ sưu tập: thạch thiền có số lượng nhiều nhất, bộ sưu tập Tem dị hình và chất liệu có số lượng nhiều nhất. Kỷ lục gia châu Á - Nghệ nhân ưu tú Ý Lan tiên phong sáng tạo bộ môn nghệ thuật tranh cát tại Việt Nam, dù chưa từng học qua trường lớp nghệ thuật hội họa. Kỷ lục gia thế giới Hoàng Tuấn Long, người sáng tạo ra loại hình nghệ thuật BOARC với sự kết hợp giữa vật liệu cổ truyền của Việt Nam và công nghệ laser trên các tấm acrylic. Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam Lê Tân với nhiều công trình nghiên cứu và sáng tạo, tác giả - tổng đạo diễn nhiều sự kiện xúc tiến và quảng bá văn hóa, ẩm thực. Kỷ lục gia Trịnh Bá Dũng - người dày công nghiên cứu để tìm ra công thức biến đất sét bazan thành một chất liệu mới có màu sắc độc đáo, thân thiện môi trường và là chủ nhân của đường hầm điêu khắc dưới mặt đất dài nhất Việt Nam tại Đà Lạt.

Nhà thơ Huệ Triệu và Trần Mai Hường nhận giải Nhà văn nữ ấn tượng 2021

Lần đầu tiên, giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2021 (Hội Nhà văn Việt Nam) được trao cho hai nhà thơ nữ tại TP.HCM là Huệ Triệu và Trần Mai Hường, vì đã thể hiện vẻ đẹp nhân ái của người phụ nữ Việt Nam.

Ban thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức buổi gặp gỡ hội viên khu vực TP.HCM nhân dịp xuân Nhâm Dần vào ngày 21.2, trong đó có trao giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2021 cho hai nhà thơ nữ tại TP.HCM là Huệ Triệu và Trần Mai Hường.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (giữa) - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chia vui với nhà thơ Huệ Triệu (trái) và nhà thơ Trần Mai Hường

NVCC

Thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng đã trao giải thưởng Văn học thiếu nhi năm 2021 cho đại diện gia đình cố nhà văn Lê Văn Nghĩa với tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng (NXB Kim Đồng) và trao thẻ hội viên cho 3 nhà văn khu vực phía Nam vừa được kết nạp là Nhật Chiêu, Phương Huyền (TP.HCM) và Hoàng Ngọc Điệp (Đồng Nai).

Quốc Cơ và Quốc Nghiệp được trao thưởng Ý chí kỷ lục thế giới, biểu tượng Everest

Theo tin từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam: sáng 22.2 tại TP.HCM, hai hoàng tử xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp sẽ nhận giải thưởng Ý chí kỷ lục thế giới, biểu tượng Everest của Liên minh Kỷ lục thế giới - WorldKings trao.

Cách đây 10 năm, tức vào năm 2012, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp đã xác lập kỷ lục Việt Nam với tiết mục xiếc Sức mạnh đôi tay do 2 anh em ruột biểu diễn được nhiều giải quốc tế nhất. Từ đó về sau, hai anh liên tiếp gặt hái thêm những giải thưởng lớn, thiết lập và phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình trong sự vỡ òa hạnh phúc, tự hào của nhiều người Việt và sự ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp giơ cao lá cờ Việt Nam sau khi chinh phục thử thách

NVCC

Rạng danh như Quốc Cơ - Quốc Nghiệp với thành tích là người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công "nóc nhà thế giới" - đỉnh Everest, kỷ lục gia Bùi Văn Ngợi cũng được nhận danh hiệu này.

Theo đó, đúng 6 giờ sáng giờ Nepal (tức 7 giờ 15 giờ Việt Nam), ngày 22.5.2008, 3 nhà leo núi Bùi Văn Ngợi, Phan Thanh Nhiên và Nguyễn Mậu Linh đã chính thức ghi tên vào danh sách lịch sử những người Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công "nóc nhà thế giới" - đỉnh Everest cao 8.850 m.

Thời điểm đó, họ đều là những thanh niên trẻ tuổi với những hoài bão và niềm nhiệt huyết tràn đầy. Tính theo thời gian, Bùi Văn Ngợi chính là người đầu tiên của Việt Nam chinh phục đỉnh Everest bằng tất cả sức mạnh bản thân, ý chí kiên cường và tinh thần tự hào dân tộc.

Khi ngọn cờ Tổ quốc Việt Nam tung bay trên đỉnh Everest cũng chính là lúc thông điệp của hàng triệu người Việt đã được gửi đến bạn bè khắp mọi nơi trên thế giới rằng người Việt đã sẵn sàng chinh phục các đỉnh cao, đưa tinh thần Việt hòa cùng thế giới.

Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên - cô gái thép của làng thể thao Việt Nam bộ môn bơi lội, mang quân hàm đại úy - đã giành được 25 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đỉnh cao sự nghiệp của Ánh Viên là ở SEA Games 2015 và SEA Games 2017.

Giải thưởng Ý chí kỷ lục thế giới biểu tượng Everest do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đề xuất đến Liên minh Kỷ lục thế giới - WorldKings dành cho kỷ lục gia Thế giới Quốc Cơ và Quốc Nghiệp với những thành tích đáng nể khi hai bạn thiết lập kỷ lục thế giới và phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình là hoàn toàn xứng đáng.

Như vậy, cùng với kỷ lục gia Bùi Văn Ngợi và Ánh Viên, các “ngôi sao” trẻ Việt Nam như kỷ lục gia thế giới - cặp đôi hoàng tử xiếc Quốc Cơ và Quốc Nghiệp là tấm gương cho các bạn trẻ ngưỡng mộ, học tập.

Nghệ sĩ Thanh Tú qua đời

10 giờ 10 ngày 23.2 nghệ sĩ Thanh Tú vĩnh biệt cõi trần trong sự thương tiếc của khán giả và anh em đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Thanh Tú sinh năm 1939, bắt đầu nghề hát lúc 22 tuổi tại sân khấu Thanh Minh - Thanh Nga, và cũng từng đóng cặp với nghệ sĩ Thanh Nga trong nhiều vở như Con gái chị Hằng, Nửa đời hương phấn, Ngã rẽ tâm tình, Đoạn tuyệt, Đôi mắt người xưa, Tấm lòng của biển, Triệu phú… Ông có giọng ca trầm rất quyến rũ và ngoại hình đẹp trai, cao lớn, thực sự xứng đáng kép đẹp. Và cũng nhờ ngoại hình đó mà ông được mời đóng vai chính nhiều phim như Trống mái, Phận má hồng, Lan và Điệp, Con ma nhà họ Hứa, Chiều kỷ niệm

NSƯT Thanh Sang (vai Trần Minh), nghệ sĩ Thanh Tú (vai Nhuận Điền, phải)

Thanh Tú đoạt giải Thanh Tâm năm 1963 cùng với Bạch Tuyết, Kim Loan (Mộng Tuyền), Trương Ánh Loan, Tấn Tài, Diệp Lang. Mấy năm sau ông đầu quân cho các đoàn như Ánh Chiêu Dương (ông bầu Năm Châu, sau này là NSND Nguyễn Thành Châu), đoàn Dạ Lý Hương, rồi lập đoàn cải lương riêng của mình mang tên hai vợ chồng Thanh Tú - Trang Bích Liễu. 1976 ông trở lại đoàn Thanh Nga, sau đó nổi tiếng với vai Nhuận Điền trong vở Bên cầu dệt lụa. Đây là vai diễn từng đốn tim bao nhiêu người hâm mộ và cho đến bây giờ cũng không ai thay thế nổi vai diễn này.

Giai đoạn cải lương khó khăn, Thanh Tú mở quán nhậu, nhưng một thời gian không kham nổi vì nghệ sĩ không biết tính toán kinh doanh cho lắm, đành dẹp quán.

13 năm nay, Thanh Tú bị tai biến, không đi hát được, phải thường xuyên nằm một chỗ, mọi sự chăm sóc đều nhờ một tay vợ là nghệ sĩ Trang Bích Liễu. Bạn bè đồng nghiệp rất thương ông, cũng hay đến thăm và hỗ trợ, nhất là NSND Kim Cương luôn tặng quà cho ông vào dịp tết trong chương trình Tri âm nghệ sĩ.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn là sự kiện của năm du lịch quốc gia

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ trở thành một sự kiện của Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022. Theo Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng, đêm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ được tổ chức tại Quảng Nam trong Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (phải) và nhạc sĩ Văn Cao

DƯƠNG MINH LONG

Lý giải điều này, ông Hồng cho biết tại họp báo thông tin về Năm du lịch quốc gia diễn ra sáng 23.2 tại Hà Nội: “Thứ nhất, tại TP.Hội An có một sản phẩm du lịch mới, có một không gian để tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thứ hai, chúng tôi tri ân nhạc sĩ, cũng là giới thiệu không gian du lịch đó. Vì thế, sẽ có đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại đây”.

Trước đó, Hội An đã theo đuổi việc tổ chức không gian văn hóa Trịnh Công Sơn tại di sản văn hóa thế giới này. Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long cũng tặng gia đình nhạc sĩ kho tư liệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà ông tìm kiếm và chụp trong suốt 11 năm. Món quà này khi đó đã được dự kiến sẽ sử dụng cho bảo tàng Trịnh Công Sơn tại Huế và không gian văn hóa Trịnh Công Sơn tại Hội An.

Trong kho tư liệu có nhiều bài báo viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có cả lệnh cấm không cho Trịnh Công Sơn hát từ phía chính quyền miền Nam trước năm 1975 cùng nhiều thư tình, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của một người bạn gái mà nhạc sĩ từng có tình cảm...

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia 2022 là lễ khai mạc với chủ đề Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh. Buổi lễ được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) vào 25.3. Chương trình được phát trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Lễ bế mạc vào cuối tháng 12, được tổ chức tại khu VinWonder Hội An.

Cũng theo ban tổ chức, để chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia, Quảng Nam đã sẵn sàng 834 cơ sở lưu trú với gần 17.000 phòng, trong đó có 52 khách sạn 3 - 5 sao với 7.400 phòng, 80 đơn vị lữ hành.

Nghệ sĩ Ukraine và Nga mong muốn hòa bình ở Ukraine

Nhiều nghệ sĩ Ukraine và Nga đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Ukraine.

DJ kiêm ca sĩ/nhạc sĩ người Ukraine Ivan Dorn rất nổi tiếng ở Nga đăng trên tài khoản Instagram của mình, kêu gọi người hâm mộ Nga “hãy làm gì để dừng thảm họa này lại”.

“Tôi cũng kêu gọi các đồng nghiệp Nga - những người có khán giả của riêng họ truyền tải thông điệp rằng Ukraine là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Chúng ta hãy cùng nhau ngăn chặn thảm họa này. Đừng im lặng. Ukraine yêu quý của tôi, tôi ở bên các bạn”, Ivan Dorn viết.

Nữ ca sĩ nhạc pop người Ukraine và là cựu thí sinh cuộc thi âm nhạc Eurovision Svetlana Loboda viết trên Instagram rằng trái tim cô đang rỉ máu. Nữ ca sĩ cho biết cô “giữ liên lạc với gia đình và bạn bè từ lúc 5 giờ sáng ngày 24.2. Làm thế nào mà chiến tranh lại xảy ra ở quê hương tôi? Vì Chúa, hãy dừng lại. Tôi đang khóc”, Svetlana Loboda bày tỏ.

Nữ ca sĩ Svetlana Loboda

T.L

Ca sĩ kỳ cựu người Ukraine Sofia Rotaru phát hành hơn 40 album và 400 ca khúc được thu âm bằng nhiều thứ tiếng đã đăng một video trên Instagram cô biểu diễn bài hát phản đối chiến tranh nổi tiếng từ thời Liên Xô cũ Stork on the Roof (tạm dịch Con cò trên mái nhà).

Nam ca sĩ pop/rock Andriy Khlyvnyuk (42 tuổi) nói với tờ Euronews: “Tôi đưa các con đến nhà bà ngoại chúng và sau đó sẽ quay lại làm theo hướng dẫn của chính phủ. Nếu cần, tôi sẽ cầm súng và chiến đấu bảo vệ đất nước của mình”. Nam ca sĩ cũng tiết lộ tất cả bạn bè anh đều mang con cái đến những nơi an toàn và cùng nhau gia nhập quân đội. “Nhạc sĩ là những người tạo dựng hòa bình nhưng bây giờ không phải lúc để chơi guitar. Đã đến lúc cầm súng trường”, Khlyvnyuk bày tỏ quan điểm.

Trong khi đó, các nghệ sĩ Nga cũng chia sẻ cảm xúc với các đồng nghiệp Ukraine về cuộc chiến. Rapper Kasta, Shym, Vladi, Khamil và Zmey cùng đưa ra một tuyên bố chung trên tài khoản Instagram của Vladi với hashtag #notowar. “Chúng tôi đang bị lung lay trước cuộc chiến tại Ukraine. Tình huống này là một hành động quân sự không có lý do biện minh. Chúng tôi dứt khoát từ chối hỗ trợ hoạt động quân sự này. Đây thực sự là một cuộc chiến tranh. Không người dân nào ủng hộ chiến tranh với những người láng giềng của chúng ta”, tuyên bố nêu rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.