Sự kiện văn hóa tuần qua: Ma nhai Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di sản tư liệu thế giới

27/11/2022 07:00 GMT+7

Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa công nhận ma nhai (văn tự được khắc lên vách đá) Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới.

10 giờ 30 phút ngày 26.11 giờ Việt Nam, tại Hội nghị toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (gọi tắt là MOWCAP) diễn ra từ ngày 23 – 26.11 tại Andong (tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc), Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, Việt Nam chính thức được công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thông tin từ Bảo tàng Đà Nẵng, hội nghị MOWCAP lần này đã xem xét và bỏ phiếu cho 13 hồ sơ của 7 nước thành viên đệ trình công nhận Di sản tư liệu thế giới. Trong đó, Hàn Quốc, Indonesia, mỗi nước có 3 hồ sơ; Trung Quốc, Việt Nam, mỗi nước có 2 hồ sơ; Singapore, Iran, Bangladesh mỗi nước có 1 hồ sơ.

Các chuyên gia đang tiến hành in rập thác bản ma nhai Ngũ Hành Sơn.

BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

Cả 2 hồ sơ của Việt Nam đăng ký là Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh (1689-1943) của tỉnh Hà Tĩnh đều được vinh danh.

Khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 khai mạc tại Hà Nội vào tối 24.11. Nhà thiết kế Hoàng Minh Hà tôn vinh nét đẹp di sản văn hóa Việt qua bộ sưu tập Sương cùng hai "nàng thơ": Siêu mẫu Thanh Hằng - Hoa hậu Khánh Vân.

Với vị trí mở màn trong ngày đầu tiên của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022, nhà thiết kế (NTK) Hoàng Minh Hà “bắt tay” cùng thương hiệu Aquafina Việt Nam sáng tạo nên bộ sưu tập (BST) Sương, đem đến góc nhìn phản chiếu ấn tượng và mới mẻ về những di sản văn hóa Việt Nam hữu hình lẫn vô hình...

Mở màn cho show diễn thời trang đầu tiên của đêm khai mạc, First Face Hoa hậu Khánh Vân nổi bật, quyến rũ như đóa hoa đào nở rộ trong sương sớm với đầm dạ hội đỏ xếp ly sóng nước và vòng cổ được lấy cảm hứng từ loài hoa đặc trưng Bắc bộ.

Hoa hậu Khánh Vân mở màn

MULTI

Kết màn một trong phần trình diễn của BST, quán quân Supermodel Me Quỳnh Anh thể hiện phong thái dịu dàng với đầm corset được nhấn nhá bằng họa tiết giọt nước lạ mắt và đá lấp lánh.

Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022 - Aquafina Vietnam International Fashion Week FW 2022 sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều màn trình diễn thời trang của 18 NTK, thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước và ngoài nước từ ngày 24 - 27.11.2022 tại Cung Thể thao Quần ngựa (30 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội).

Lấy ý kiến chọn mẫu tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát Nối vòng tay lớn

11 mẫu tượng phác thảo về chủ đề nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hát Nối vòng tay lớn đang được trưng bày tại TP.Huế, phục vụ công chúng quan tâm đến bỏ phiếu, lấy ý kiến để tiến hành tạc tượng đồng.

Chiều 23.11, tại địa chỉ 23 - 25 Lê Lợi (TP.Huế), Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao TP.Huế đã phối hợp cùng Hội Nghiên cứu – Phát triển Di sản văn hóa Huế (Thừa Thiên – Huế) tổ chức triển lãm trưng bày 11 mẫu tượng phác thảo chủ đề “Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đứng hát bài hát Nối vòng tay lớn”.

Mẫu thiết kế ấn tượng

LÊ HOÀI NHÂN

Theo đó, các mẫu tượng phác thảo này là sản phẩm từ 9 nhà điêu khắc tên tuổi, tham gia chương trình sáng tác chủ đề “Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đứng hát bài hát Nối vòng tay lớn” do Hội Nghiên cứu – Phát triển Di sản văn hóa Huế phát động hồi tháng 3.2021.

Sau quá trình chọn lọc, triển lãm lần này là dịp lấy ý kiến bỏ phiếu từ các chuyên gia, những người yêu nhạc Trịnh để chọn ra một tác phẩm tiêu biểu, phục vụ việc tạc tượng bằng đồng trưng bày tại công viên TP.Huế.

Ngoài trưng bày để cộng đồng quan tâm trực tiếp đến xem, bỏ phiếu lấy ý kiến, các bức tượng phác thảo sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để bình chọn.

Sau đó, Hội đồng nghệ thuật gồm các nghệ sĩ uy tín, cơ quan T.Ư và địa phương cùng người thân của cố nhạc sĩ sẽ dựa trên các số liệu để chọn ra 3 tác phẩm tiêu biểu. Sau đó, 3 tác phẩm này tiếp tục nâng lên 1m rồi mới đưa ra một lựa chọn chính thức.

Theo ban tổ chức, sau khi hoàn thành tượng Trịnh Công Sơn sẽ bằng chất liệu đồng, cao khoảng 2 m, được dựng tại Công viên bên bờ sông Hương trên đường Trịnh Công Sơn (TP.Huế).

Bức tượng với chủ đề "Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đứng hát bài hát Nối vòng tay lớn" sẽ nêu lên khát vọng của ca khúc, với mong muốn để cộng đồng đứng hát cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tạo sự gần gũi gắn bó với người đến chiêm ngưỡng.

Đà Nẵng thưởng nóng người dân tố giác quảng cáo rao vặt sai quy định

Ngày 22.11, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường lập đường dây nóng nhận thông tin phản ánh của người dân về quảng cáo, rao vặt sai quy định; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 8394 (tổ tuần tra liên ngành) trong việc kết hợp tuần tra đêm phát hiện, phối hợp xử lý các đối tượng dán quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Đáng chú ý, theo chỉ đạo của UBND TP, các địa phương căn cứ tình hình thực tế để có chế độ thưởng nóng cho các lực lượng và cá nhân phát hiện, tố giác, xử lý đối tượng quảng cáo, rao vặt sai quy định, đưa công tác quản lý quảng cáo, rao vặt vào tiêu chí thi đua hằng quý đối với các phường, xã.

UBND TP cũng yêu cầu tùy tình hình thực tế có thể thành lập Tổ xử lý hành vi quảng cáo, rao vặt quy định tại các địa phương. Sở TT-TT có trách nhiệm tham mưu ban hành quy chế phối hợp xử lý số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định…

Vĩnh biệt nhạc sĩ Trọng Bằng và nhạc sĩ Phú Ân

GS-NSND Trọng Bằng, nguyên Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN, đã qua đời vào sáng ngày 21.11 tại nhà riêng, hưởng thọ 91 tuổi. Nhạc sĩ Phú Ân cũng vừa qua đời ngày 19.11, hưởng thọ 83 tuổi.

Nhạc sĩ Trọng Bằng (phải) và nhạc sĩ Phú Ân

T.L/NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Nhạc sĩ Trọng Bằng, sinh năm 1931, tại Cao Bằng, nhưng quê ông tại Gia Lâm, Hà Nội. Ông học chỉ huy và hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Tchaikovsky, Liên Xô cũ. Ông từng làm giảng viên của Trường Âm nhạc VN, nhạc trưởng của nhiều dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, Phó giám đốc kiêm chỉ đạo nghệ thuật của Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc vũ kịch VN, Giám đốc Nhạc viện Hà Nội. Năm 1995, ông trở thành Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ VN khóa 5 và 6.

Nhạc sĩ Trọng Bằng đã sáng tác nhiều tác phẩm khí nhạc, nhạc phim, âm nhạc cho nhiều tác phẩm sân khấu và thanh nhạc, trong đó có thể kể đến overture Người về đem tới ngày vui, trường ca Tây Bắc - Điện Biên Phủ, nhạc của những bộ phim Người chiến sĩ trẻ, Biển lửa, Ngày lễ Thánh, âm nhạc của nhiều vở sân khấu như Làng đỏ, Bão biển, Khúc thứ ba bi tráng, Người cầm súng, Những người Nga, ca khúc Tây Bắc sáng lại, Tình quê hương, Bài ca người chiến sĩ công an nhân dân, Tiếng hát gửi Vàng Danh, Con chim hát trên cành cây…Năm 2017, nhạc sĩ Trọng Bằng được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật.

Nhạc sĩ Phú Ân sinh năm 1940. Ông tốt nghiệp khóa 2 Trường Âm nhạc VN. Nhạc sĩ Phú Ân từng là nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch VN. Ông sáng tác nhiều ca khúc như Em là sông Thương, Dòng sông bên lở bên bồi, Muôn thuở ta tìm em, Vầng trăng lặng lẽ…Một trong những đóng góp nổi bật của ông - ông là người viết phần lời Việt ca khúc nổi tiếng Bài ca Hồ Chí Minh của Ewan MacColl vào năm 1967.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.