Sự kiện văn hóa tuần qua: Chủ tịch nước tặng danh hiệu NNND, NNƯT cho 628 nghệ nhân

25/09/2022 07:00 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành các quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) cho 628 nghệ nhân đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Tại Quyết định số 1020, Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu NNND cho 64 cá nhân ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Tri thức dân gian; Ngữ văn dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống.

Nhiều nghệ nhân cống hiến xuất sắc trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc có tên trong danh sách này: NNƯT Nguyễn Đăng Lưu (Bắc Kạn); NNƯT Nguyễn Văn Cầu (Bắc Ninh), NNƯT Tạ Thị Hình (Bắc Ninh), NNƯT Điểu Nơi (Bơ Pôl)- Đắk Nông; các nghệ nhân của TP.Hà Nội: NNƯT Bùi Thế Kiên, Nguyễn Thị Tam, Phan Thị Dung, Nguyễn Thị Lan, Bùi Quốc Thi, Lưu Ngọc Đức, Ngô Văn Đảm, Chu Tiến Công, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Hữu Kiêm, Phạm Thị Ánh Tuyết; NNƯT Trần Thị Duyên (Bà Đức) - Nam Định, NNƯT Lê Đức Chắn (Quảng Ninh), NNƯT Châu Ôn (Sóc Trăng), NNƯT Lò Văn Lả (Sơn La), NNƯT Nguyễn Thị Hồng Vanh (TP.HCM), NNƯT Phạm Thị Tuyết (TP.HCM), NNƯT Nguyễn Thanh Vân (TP.HCM), NNƯT Tôn Nữ Thị Hà (Tịnh Gia Viên) - Thừa Thiên - Huế...

NNƯT Tạ Thị Hình (đứng giữa, quàng khăn) bên các liền anh, liền chị quan họ

T.L

Tại Quyết định số 1023/QĐ-CTN, một nghệ nhân được truy tặng danh hiệu NNND là NNƯT Phạm Văn Bảo (Thanh Hóa) - nghệ nhân loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Bên cạnh đó, 547 cá nhân được phong tặng danh hiệu NNƯT tại Quyết định số 1021/QĐ-CTN, ở các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Tri thức dân gian; Ngữ văn dân gian; Tiếng nói, chữ viết; Lễ hội truyền thống.

Chủ tịch nước cũng đã ký Quyết định số 1022/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu NNƯT cho 16 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Xin ý kiến nhân dân về mẫu tượng đài Bà Triệu

Ngày 23.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, cho biết đơn vị này đang trong giai đoạn chuẩn bị để công bố thông tin xin ý kiến nhân dân về mẫu tượng đài Bà Triệu , đặt tại khuôn viên Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu (xã Triệu Lộc, H.Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Cũng theo ông Hồng, việc xin ý kiến này về mẫu tượng đài Bà Triệu là để tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu

M.H

Liên quan đến dự án xây dựng tượng đài Bà Triệu, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp và cơ bản thống nhất với mẫu phác thảo. Đồng thời, giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở VH-TT-DL và các đơn vị liên quan tiếp thu, hoàn thiện và xin ý kiến nhân dân (nếu thấy cần thiết) để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện xây dựng tượng đài.

Tuy nhiên, thời gian gần đây có một số ý kiến của người dân cho rằng mẫu phác thảo tượng đài Bà Triệu còn nhiều “sạn”, chưa hợp lý, như đế tượng so với hình Bà Triệu chưa cân xứng về tỷ lệ; hình tượng bà Triệu và con voi chưa thể hiện được khí phách của vua Bà khi xung trận… Vì vậy, nhiều người cho rằng cần thiết phải lấy ý kiến nhân dân trong việc lựa chọn mẫu tượng đài.

Hạng mục tượng đài Bà Triệu nằm trong dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, tượng đài Bà Triệu có chiều cao 36 m, được đúc bằng đồng.

Tiễn biệt thầy Hồ Thi, nhà phê bình, lý luận sắc sảo của sân khấu Việt Nam

Ngày 24.9 thân xác thầy Hồ Thi trở về cát bụi nhưng có lẽ linh hồn thầy Hồ Thi vẫn còn bịn rịn cõi trần thế, nơi ông dành gần cả cuộc đời cho bục giảng, sân khấu, cho trang viết, cho những giáo trình về sân khấu…

Thầy Hồ Thi

t.l

Thầy Hồ Thi được đồng nghiệp đàn em, nhà phê bình Ngô Thảo viết dòng chữ báo tin ông từ giã cõi đời, “Hồ Thi, nhà phê bình, lý luận sắc sảo của sân khấu Việt Nam”. Hồ Thi viết và biên soạn hơn 10 đầu sách về sân khấu. Một số đầu sách được in nhiều lần (Nghệ thuật viết kịch, Xây dựng cốt truyện kịch, Sân khấu và cuộc đời). Hồ Thi, bút danh Hồ Ngọc là tác giả nhận giải thưởng Nhà nước ở lĩnh vực phê bình lý luận sân khấu.

Kỷ niệm 159 năm ngày sinh bác sĩ Alexandre Yersin

Ngày 22.9, tại TP.Nha Trang, Hội những người ái mộ bác sĩ Yersin tỉnh Khánh Hòa tổ chức kỷ niệm 159 năm ngày sinh bác sĩ Alexandre Yersin (22.9.1863 – 22.9.2022).

Tại lễ kỷ niệm, ban tổ chức cùng đông đảo nhân dân Khánh Hòa ôn lại những đóng góp to lớn của bác sĩ Alexandre Yersin, qua những thước phim tư liệu và tài liệu quý về ông. Dịp này, Hội những người ái mộ bác sĩ Yersin tỉnh Khánh Hòa cũng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội.

Nhiều người ái mộ đến viếng mộ bác sĩ Alexandre Yersin

NTV

Bác sĩ Yersin, tên đầy đủ là Alexandre Émile Jean Yersin sinh ngày 22.9.1863 tại Lavaud, hạt Vaud, Thụy Sĩ. Năm 1886, ông sang Pháp làm việc ở Viện Pasteur Paris. Ông là một trong những học trò xuất sắc của nhà bác học Louis Pasteur.

Năm 1888 ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa với luận án tiến sĩ Y khoa tại trường đại học Paris với đề tài “một chứng nhiễm trùng huyết của bệnh lao thể nghiệm”. Cũng trong năm 1888, ông cộng tác với bác sĩ Roux (Pháp) và tìm ra độc tố vi trùng bạch hầu. Kết quả cơ bản này đã mở đường cho những công trình nghiên cứu trong các năm kế tiếp, tiến tới việc điều chế các huyết thanh kháng độc.

Năm 1890, Alexandre Yersin quyết chí viễn du và lên đường sang vùng Viễn Đông trên chuyến tàu buôn của hãng Hàm Rồng. Sau đó, bác sĩ Yersin sống và làm việc ở Nha Trang 50 năm, hoàn thành 55 công trình nghiên cứu khoa học có giá trị với đời sống con người. Trong đó, công trình khoa học cộng tác cùng Emile Roux tìm ra độc tố bạch hầu; nghiên cứu ký ninh trị bệnh sốt rét từ cây canh-ki-na do ông di thực.

Ngoài ra, bác sĩ Alexandre Yersin thực nghiệm nhiều giống cây cao su, ca cao, cà phê, trà… từ châu Âu vào Việt Nam. Ông còn đặt nền móng cho ngành thú y Đông Dương, là người phát hiện ra Hòn Bà (Khánh Hòa); năm 1893, ông khám phá cao nguyên Langbiang (Lâm Viên), TP.Đà Lạt ngày nay... Bác sĩ Alexandre Yersin hiện yên nghỉ tại khu vực núi Hòn Bà, xã Suối cát (H.Cam Lâm, Khánh Hòa).

Sôi nổi lễ hội đua bò Bảy Núi An Giang

Ngày 18.9, tại sân đua bò thuộc khu Thể thao - Du lịch Tà Pạ - Soài Chek (xã Núi Tô), UBND H.Tri Tôn, An Giang tổ chức hội đua bò truyền thống lần thứ 16 năm 2022.

Lễ hội đua bò quy tụ 25 đôi bò đến từ 8 xã, thị trấn trên địa bàn H.Tri Tôn tranh tài theo hình thức đấu loại trực tiếp. Theo thể thức, 25 đôi bò tham gia tranh tài được bốc thăm thi đấu, mỗi lượt đua có 2 đôi bò thi đấu loại trực tiếp, bốc thăm chọn đôi đi trước. Tài xế đứng trên bừa phía sau điều khiển.

Các đôi bò đua rất quyết liệt tìm kiếm giải cao để có cơ hội tranh tài giải đua bò tranh cúp Truyền hình An Giang dự kiến tổ chức vào ngày 24.9

CTV

Qua các đợt tranh tài sôi nổi, đôi bò của ông Nguyễn Thành Toàn (xã Lương Phi) giành giải nhất; đôi bò của ông Chau Kim Cheng (xã Núi Tô) giải nhì; đôi bò của ông Chau Nanh Ni (xã Núi Tô) giải ba và đôi bò của ông Chau Sa Ra (xã Lê Trì) giải tư. Ngoài ra, có 4 đôi bò được trao giải khuyến khích. Ông Nguyễn Thành Toàn được trao giải người điều khiển bò xuất sắc.

Qua hội đua bò này, H.Tri Tôn sẽ tuyển chọn những các đôi bò giỏi, mạnh để tham gia lễ hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 27, dự kiến tổ chức tại H.Tịnh Biên ngày 24.9 sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.