Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Khai quật khảo cổ điện Thái Hòa xuất lộ nhiều dấu tích

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
13/06/2021 06:00 GMT+7

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa cho biết, công tác khảo cổ tại vị trí điện Thái Hòa (Đại nội, Huế) đã xuất lộ nhiều dấu tích quan trọng.

Nhiều dấu tích quan trọng

Khu vực khảo cổ tập trung ở chái Đông và chái Tây của công trình di tích điện Thái Hòa, với diện tích 66m2. Việc khai quật khảo cổ sẽ kéo dài đến hết ngày 20.6. Tại các hố thám sát khảo cổ đã xuất lộ nền móng bậc cấp, xuất lộ hệ thống đá ong bó vỉa sát nền móng ở chái Đông và chái Tây; xuất lộ lớp gạch Bát Tràng trên lớp đá ong bó vỉa sát nền móng dọc theo bậc cấp chái Tây. Tại các hố đào cũng xuất lộ hệ thống đá ong bó vỉa sát chân móng chái Đông, bậc cấp lên xuống của điện Thái Hòa; xuất lộ chân móng chái Tây, góc phía Tây Bắc của điện Thái Hòa...
Công tác thực hiện khảo cổ học tại điện Thái Hòa, Đại nội, Huế do TS. Lê Thị An Hòa, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chủ trì, cùng 3 thành viên khác thuộc phòng này tham gia.
Sau đợt khai quật khảo cổ, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khảo cổ và báo cáo khoa học gửi về Bộ VH-TT- DL theo quy định.

Di sản văn hóa phi vật thể Việt 'hòa mạng'

PGS-TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia (VICAS), cho biết viện đã tham gia dự án xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương mang tên ichlinks. Dự án sẽ giúp kết nối và chia sẻ dữ liệu, nội dung về di sản văn hóa phi vật thể với các quốc gia thành viên ở khu vực tại địa chỉ https://www.ichlinks.com.

Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ cấp sắc của người Dao đỏ trên trang ichlinks

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

“Ichlinks lưu trữ hơn 1.000 dữ liệu, nội dung và thông tin về di sản phi vật thể của các nước thành viên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; cả hình ảnh, video, âm thanh, văn bản về các di sản, các tính năng tìm kiếm, trình duyệt và quản lý thông tin nâng cao”, PGS-TS Sơn cho biết.
Theo PGS-TS Bùi Hoài Sơn, ichlinks do Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc và Trung tâm Mạng lưới và thông tin quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể vùng châu Á - Thái Bình Dương (ICHCAP) thiết lập, UNESCO bảo trợ. Nhóm các nước đối tác tham gia đầu tiên bao gồm: Malaysia, Mông Cổ, Việt Nam (VICAS đại diện), Uzbekistan và Kazakhstan.

Có hay không chuyện đặt tên công viên Dã Viên thành Huế-Sài Gòn-Hà Nội?

Thông tin “Sau khi chỉnh trang, cồn Dã Viên sẽ trở thành công viên với tên gọi công viên Huế - Sài Gòn - Hà Nội" được Báo Thừa Thiên-Huế chính thức thông tin trong một bài viết đăng ngày 28.5.2021.
Bài báo dẫn thông tin từ Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế - đơn vị triển khai dự án, cho biết sau khi chỉnh trang, cồn Dã Viên sẽ trở thành công viên với tên gọi công viên Huế-Sài Gòn-Hà Nội.
Trước thông tin trên, TS Nguyễn Đính (nguyên Phó ban Quản lý các dự án sông Hương) bất ngờ và băn khoăn: "Không biết thông tin nói trên chính xác đến mức độ nào và phải hiểu thế nào cho đúng? Bởi từ hàng trăm năm nay, người Huế vẫn gọi cù lao này với tên gọi thân thương là Dã Viên. Nơi đây có vườn ngự của vua Tự Đức đặt tên chính thức là Dữ Dã Viên từ năm 1868. Sao nay đơn vị thi công lại nói sẽ đặt tên là công viên Huế-Sài Gòn-Hà Nội, dù đây là cái tên có ý nghĩa đẹp".

Hiện trạng công viên cồn Dã Viên nhìn từ tháp nước

ẢNH: B.N.L

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên vì sao đặt tên công viên Dã Viên thành công viên Huế-Sài Gòn-Hà Nội, ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP.Huế, cho biết Trung tâm Công viên cây xanh TP.Huế thông tin như vậy chưa chính xác. Việc đặt tên công viên Dã Viên thành Huế-Sài Gòn-Hà Nội chỉ là ý kiến đề xuất trong quá trình lập dự án với mong muốn có một công trình biểu tượng gắn kết nghĩa tình giữa 3 địa phương kết nghĩa: Huế-Sài Gòn-Hà Nội. Tuy nhiên, dự án xây dựng khu văn hóa đa năng Dã Viên mang tính chất bảo tồn các giá trị lịch sử trong khu vực, phù hợp với cảnh quan; với đầy đủ các thiết chế về văn hóa, trình diễn nghệ thuật, khu vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ nhằm hình thành điểm nhấn mỹ quan trên sông Hương... nên tên gọi ấy chưa phù hợp, do đó TP. Huế đã không sử dụng. "Sau này, thành phố sẽ lựa chọn một công trình khác phù hợp, xứng tầm để đặt tên mang ý nghĩa biểu tượng gắn kết nghĩa tình giữa 3 địa phương kết nghĩa: Huế-Sài Gòn-Hà Nội", ông Hoàng Hải Minh nói.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS-TS Trần Văn Khê

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS-TS Trần Văn Khê (24.7.1921 - 24.7.2021), Quỹ Trần Văn Khê sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhằm cổ vũ và gìn giữ, phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống Việt Nam theo di nguyện cố nhạc sĩ.

Trước khi giã biệt cuộc đời (năm 2015), GS-TS Trần Văn Khê đã lập vi bằng về di nguyện, trong đó có việc thành lập quỹ học bổng mang tên ông

ẢNH: NGUYỄN Á

Các hoạt động gồm: xét tặng giải thưởng Trần Văn Khê cho các cá nhân hoạt động âm nhạc truyền thống Nam bộ. Thành lập Hội đồng chuyên môn để xét trình Hội đồng quản lý quỹ trao giải thưởng và học bổng lần thứ nhất vào tháng 7 và tháng 11. Tổ chức hội thảo Trần Văn Khê với các giá trị truyền thống và đương đại nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), đồng thời tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS-TS Trần Văn Khê vào ngày 24.7 với các nội dung: ra mắt Ban sáng lập và Hội đồng quản lý quỹ, tri ân các mạnh thường quân đã có những đóng góp cho quỹ, trao tặng giải thưởng Trần Văn Khê lần thứ nhất, biểu diễn nghệ thuật của các thế hệ nghệ sĩ thuộc lớp học trò của GS-TS Trần Văn Khê.
Cũng trong dịp này, Quỹ Trần Văn Khê sẽ tiến hành vận động đóng góp gây quỹ, trong đó có việc bán sách Trần Văn Khê – tâm và nghiệp (giá 110.000 đồng/cuốn).

Xây dựng Đường sách Đà Lạt tại công viên Xuân Hương

Ngày 9.6, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết được sự thống nhất chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng, TP.Đà Lạt đang phối hợp Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan chuẩn bị các thủ tục xây dựng đề án Đường sách Đà Lạt.
Cụ thể, Đường sách Đà Lạt sẽ được thiết kế xây dựng tại công viên Xuân Hương, song song với đường Hồ Tùng Mậu, trước khách sạn Dalat Palace. Đường sách Đà Lạt kết hợp với bố trí trung tâm trưng bày, triển lãm văn hóa nghệ thuật tạo nên điểm đến văn hóa - du lịch mới cho TP.Đà Lạt.

Toàn cảnh hồ Xuân Hương, Đà Lạt

ẢNH: T.L

Đường sách Đà Lạt còn là nơi tổ chức trưng bày, triển lãm chuyên đề, chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật (văn học, nhiếp ảnh, hội họa, âm nhạc, điêu khắc, kiến trúc, trình diễn…); tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa nghệ thuật (các buổi nói chuyện, tọa đàm…). Dự kiến, Đường sách Đà Lạt sẽ hoạt động vào dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9, diễn ra cuối năm 2021.

Fast&Furious 9 được trình chiếu tại LHP Cannes 2021

Bom tấn hành động Fast&Furious 9 sẽ được trình chiếu tại LHP Cannes 2021 diễn ra vào tháng 7 tới. Phần mới nhất trong loạt phim Fast&Furious ra mắt khán giả toàn cầu sau khi bị trì hoãn từ năm ngoái.
Fast&Furious 9 có sự tham gia của Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson… là bom tấn thành công nhất của Hollywood kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát với kinh phí hơn 200 triệu USD. Tính đến nay, phim do Justin Lin đạo diễn thu về 256,4 triệu USD trên toàn cầu và 203,9 triệu USD chỉ riêng ở Trung Quốc.

Michelle Rodriguez (vai Letty Ortiz) trong bom tấn Fast&Furious 9

ẢNH: IMDB

Chưa có thông tin dàn diễn viên của Fast&Furious 9 tham dự LHP Cannes 2021 dù điều đó được cho là khó xảy ra vì người Mỹ đang thận trọng trong việc đi lại giữa đại dịch Covid-19.
Fast&Furious 9 khởi chiếu tại Pháp vào ngày 14.7. LHP Cannes 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 17.7 sau khi bị hủy bỏ vào năm ngoái do đại dịch. Fast&Furious 9 là siêu phẩm ra mắt tại LHP Cannes và được chiếu công cộng bên bờ biển với sự tham gia của người dân địa phương cùng khách mời LHP. Những bộ phim mong đợi được công chiếu tại LHP Cannes năm nay còn có Stillwater với ngôi sao Matt Damon thủ vai chính và The French Dispatch của đạo diễn Wes Anderson.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.