Sự khó xử của thầy Park

08/09/2022 08:43 GMT+7

VFF sẽ công bố danh sách tuyển VN trong vài ngày tới chuẩn bị cho 2 trận giao hữu quốc tế . Thầy Park đang có nhiều băn khoăn về hàng tiền vệ khi sử dụng con người thế nào cho phù hợp.

Tuyến giữa có bị suy yếu?

HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự theo dõi sát sao từng động thái nhỏ tại V-League, bởi đây là mặt trận quan trọng trong công cuộc “săn đầu người” của tuyển VN. Ông Park sẽ chưa thể an lòng trước sự thiếu ổn định, phong độ phập phù của một số nhân tố ở hàng tiền vệ. Xuân Trường, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Hoàng Đức đều đang có những vấn đề của riêng mình.

Hoàng Đức (trái) được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lối chơi của tuyển VN nhưng phong độ anh đôi lúc chưa đều

Độc Lập

Điểm cộng chuyên môn của các cầu thủ do lò HAGL đào tạo nằm ở sự mượt mà và khéo léo nhưng điểm trừ lớn là vấn đề thể lực, mà Xuân Trường hay Tuấn Anh chính là những ví dụ điển hình. Phong độ không tốt của họ ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của HAGL và trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự đi xuống của đội bóng này (gần như không còn cơ hội đua tranh vô địch V-League 2022). Xét ở góc độ chuyên môn, Xuân Trường vẫn sở hữu được những đường chuyền có điểm rơi tốt. Tuy nhiên, anh vẫn bị hạn chế ở khả năng phòng ngự. Tương tự, Tuấn Anh cũng có dấu hiệu sa sút không chỉ ở thể lực mà nhiều trận, anh không quán xuyến tốt vị trí.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận xét: “Đội tuyển VN nên có sự thay đổi về nhân sự để tăng thêm sự trẻ trung và khát khao mạnh mẽ. Những tên tuổi cũ tuy còn đó nhưng cũng đã đến lúc phải chọn lọc lại để bổ sung các nhân tố mới nhằm tăng tính cạnh tranh. Hồi trận đấu gặp Afghanistan, thầy Park đã quyết định không gọi các tiền vệ của HAGL vì họ vừa trải qua các trận AFC Champions League còn mệt mỏi cũng như thử nghiệm nhân tố mới theo tôi là hợp lý. Lần này cũng vậy, FIFA Days nên là cơ hội để tiếp tục thử nghiệm, chọn ra những quân bài đủ sức chen chân vào đội tuyển, làm dày và phong phú thêm lực lượng cho đội tuyển, nhất là nên chọn thêm các cầu thủ từ U.23, tạo cho họ niềm tin để thể hiện. Còn với Quang Hải, nếu anh trở về thi đấu được ở FIFA Days thì tốt, còn không cũng không sao vì đẳng cấp của Hải là không bàn cãi. Quan trọng là anh có đá ở AFF Cup cuối năm được không. Có anh thì sức mạnh tuyến giữa tuyển VN sẽ tốt hơn, nhưng nếu không thì ngay từ bây giờ thầy Park sẽ phải làm mới lại khu trung tuyến bằng những điều chỉnh mà 2 trận gặp Singapore (ngày 21.9) và Ấn Độ (27.9) sẽ là lời giải thỏa đáng nhất.

T.K

Hà Nội FC đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League nhưng Đỗ Hùng Dũng lại khá chìm. Tiền vệ chủ lực từng giúp U.23 VN giành 2 huy chương vàng SEA Games liên tiếp có lẽ vẫn là quân bài ưa thích của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, Hùng Dũng đang không phát huy được năng lực có lẽ là từ cách sử dụng của HLV Chun Jae-ho. Ở những mùa giải trước, Hùng Dũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong khâu tổ chức tấn công của Hà Nội FC. Tuy nhiên ở mùa giải này, đất diễn của Hùng Dũng bị thu hẹp đi khi chỉ chủ yếu tham gia phòng ngự và thu hồi bóng khiến vai trò của anh vì thế mà bị mờ nhạt đáng kể.

Đối tác của Hùng Dũng ở đội tuyển VN - tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cũng không có được sự ổn định tại sân chơi quốc nội tính đến thời điểm này. Tâm lý thi đấu của đương kim Quả bóng vàng VN không thực sự tốt. Khi Hoàng Đức chơi hay, CLB Viettel thường có kết quả rất khả quan nhưng khi anh có vấn đề về phong độ, lập tức đội bóng của anh bị tác động cả về lối chơi lẫn thành tích. Một số tiền vệ tốt khác như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Tô Văn Vũ đang được ông Park cân nhắc, nhưng giữ vai trò tổ chức lối chơi thì chưa thể.

Sử dụng Quang Hải thế nào?

Sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến Quang Hải khi anh sẽ từ Pháp về VN thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế trong thời gian FIFA Days, từ ngày 18 - 28.9. Một thành viên ban huấn luyện cho hay, trên thực tế, ông Park chỉ muốn Hải khoác áo tuyển VN tại AFF Cup 2022 - giải đấu mà cả VFF và ông Park đều đặt ra mục tiêu lấy lại chức vô địch từ tay người Thái. Còn 2 trận giao hữu quốc tế như vừa đề cập ở trên, ý của ông Park là Hải có thể không cần về nước cũng được. Nhưng sau khi VFF hỏi ý kiến về việc Hải có muốn thi đấu giao hữu không và tình hình tại AFF Cup 2022 sẽ thế nào, anh đã bày tỏ nguyện vọng, trước mắt về nước khoảng nửa tháng nhưng chưa trả lời về AFF Cup. Bởi Hải cũng không thể tự quyết định được vấn đề này mà phụ thuộc hoàn toàn vào CLB chủ quản tại Pháp. Nếu Pau FC không nhả quân thì Hải không thể về VN vào cuối năm nay.

Vì thế, ông Park cũng sẽ bị rơi vào tình thế khá khó xử. Hiện tại, Quang Hải đang đối diện với chồng chất khó khăn khi không được ra sân ở Pau FC gần đây nên điều này có thể ảnh hưởng đến phong độ của anh. Trong sơ đồ chiến thuật của ông Park, Quang Hải là một mắt xích quan trọng. Nhưng nếu Quang Hải không đạt phong độ cao, ông Park sẽ khó bố trí anh thi đấu. Thêm một yếu tố nữa, bắt buộc cũng phải tính đến là đội tuyển phải sớm thích ứng được với chuyện không có Quang Hải vào cuối năm nay. Có lẽ thầy Park sẽ phải tìm thêm những nhân tố từ U.23 cho AFF Cup mà Nguyễn Văn Trường hay Khuất Văn Khang cũng là những ứng viên tiềm năng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.