Sự khác biệt giữa Man.City và PSG

26/11/2021 07:24 GMT+7

Nhiệm vụ của HLV Pochettino tại PSG là giành chức vô địch Champions League trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng ông sẽ trở thành HLV tiếp theo của M.U.

Nếu chiến lược gia người Argentina thất bại, đó có thể là dấu chấm hết với ông ở PSG, kể cả khi ông giành được chức vô địch Ligue 1. Nếu thành công, ông có thể cảm thấy công việc của mình ở Paris đã xong và ông có thể ra đi với sự biết ơn.

Chuyện HLV Pochettino chia tay PSG chỉ còn là vấn đề thời gian

AFP

Trong khi đó, Champions League là danh hiệu duy nhất đã lẩn tránh HLV Guardiola tại Man.City trong bối cảnh họ áp đặt được sự thống trị ở trong nước. Sự thiếu vắng đó đã được cảm nhận một cách đau đớn nhất khi “The Citizens” thất bại ở trận chung kết trước Chelsea trong mùa giải vừa qua. Thế nhưng, trừ những điều không lường trước được, tương lai của HLV Guardiola tại Man.City vẫn vững chắc như ông mong muốn, điều đó không phải là trường hợp của HLV Pochettino tại Paris.

Highlights Man City 2-1 PSG: Mãn nhãn với trận cầu của hai đại gia bóng đá

Vì thế đã có sự tương phản nổi bật giữa pháo đài ổn định của HLV Guardiola và sự không chắc chắn của HLV Pochettino khi Man.City vẫn bảo đảm vị trí đầu bảng A ở vòng bảng Champions League với chiến thắng 2-1 hoàn toàn xứng đáng trước PSG trên sân Etihad vào rạng sáng qua.

Vào đêm trước trận đấu này, HLV Guardiola đã nói một cách hạnh phúc về mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp của ông với giám đốc bóng đá Begiristain của Man.City. Ngược lại, đã xảy ra những lời đồn đoán ở PSG về sự bất hòa giữa HLV Pochettino và giám đốc thể thao Leonardo.

Man.City của HLV Guardiola là tất cả những gì mà ông Pochettino muốn đội bóng của mình đạt đến và hơn thế nữa. “The Citizens” là một tập thể gắn kết, quyết liệt và chơi theo phong cách rất riêng mà HLV của họ yêu cầu. Ngược lại, PSG là tập hợp của những cá nhân tài năng với nhiều người chỉ quan tâm đến nhịp đập của riêng họ.

Đội bóng của HLV Guardiola có những cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng tất cả họ đều làm việc trong khuôn khổ cường độ cao quen thuộc với cá tính rất riêng. Còn PSG gần như vận hành giống như hai đội bị khóa chặt trong một đội. Có Messi, Mbappe và Neymar - và sau đó là những người khác.

Các đội bóng của HLV Pochettino thường có triết lý riêng: Tích cực, mạnh mẽ, gây sức ép, mãnh liệt và mỗi cầu thủ đều thấm nhuần tinh thần làm việc không ngừng nghỉ. Thế nhưng đó không phải là trường hợp của PSG. Với những cầu thủ như hiện nay, HLV Pochettino có thể gặp khó khăn trong việc áp đặt phong cách của mình. PSG không thể hiện được lối chơi như một đội bóng của HLV Pochettino. Nếu ông không, hoặc không thể, làm được điều đó thì những thông tin về việc ông chuyển đến M.U sẽ chỉ ngày càng đáng tin cậy hơn.

Xác định 11 CLB vào vòng 1/8

Sau loạt trận diễn ra rạng sáng 25.11 (giờ VN), vòng bảng Champions League đã xác định được 11 đội vào vòng 1/8: Man.City, PSG (bảng A); Liverpool (bảng B); Ajax và Sporting Lisbon (bảng C); Real Madrid và Inter Milan (bảng D); Bayern Munich (bảng E); Manchester United (bảng F); Chelsea và Juventus (bảng H). Lượt cuối sẽ xác định 5 suất còn lại gồm 1 suất ở bảng B giữa Porto (5 điểm), AC Milan (4 điểm) và Aletico Madrid (4 điểm); 1 suất ở bảng E giữa Barcelona (7 điểm) và Benfica (5 điểm); 1 suất ở bảng F giữa Villarreal (7 điểm), Atalanta (6 điểm); 2 suất ở bảng G giữa Lille (8 điểm), Red Bull Salzburg (7 điểm), Sevilla (6 điểm), Wolfsburg (5 điểm).

Phương Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.