Sự giàu có ở Ngoại hạng Anh gieo rắc nỗi sợ hãi cho đối thủ Champions League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/12/2021 21:59 GMT+7

Khi Barcelona và nhà vô địch Tây Ban Nha Atletico Madrid vẫn đang tranh giành một suất tham dự vòng 16 đội Champions League tuần này, thì 4 CLB thuộc Ngoại hạng Anh đã đảm bảo vé dự vòng 1/8.

Liverpool, Man City và M.U đều đã đảm bảo vị trí đầu mỗi bảng ở Champions League dù còn 1 lượt đấu, trong khi nhà đương kim vô địch Chelsea cũng sẽ có ngôi đầu nếu chiến thắng trước Zenit Saint Petersburg. Thành công của các CLB của Anh tại Champions League mùa này tiếp tục là một xu hướng đáng lo ngại cho phần còn lại của bóng đá châu Âu.

Barcelona có nguy cơ bị loại khỏi vòng bảng Champions League

afp

2 trong 3 trận chung kết Champions League vừa qua đều là các cuộc đấu toàn Anh, với 4 CLB khác nhau tranh tài. Nếu kết quả trên sân không đủ tạo khoảng cách lớn đối với phần còn lại của bóng đá châu Âu, khả năng Ngoại hạng Anh thu hút các hợp đồng bản quyền truyền hình kỷ lục từ khắp nơi trên thế giới đã làm dấy lên lo ngại khoảng cách giữa các CLB hàng đầu nước Anh và phần còn lại sẽ chỉ tăng lên trong những năm tới.

Theo AFP, giải hàng đầu nước Anh từ lâu đã có được vị thế là giải đấu giàu có nhất thế giới nhờ các thương vụ truyền hình bội thu cho thị trường nội địa. Nhưng ngay cả khi giá trị của những quyền đó đã bị đình trệ trong 2 mùa giải qua vừa qua (do ảnh hưởng đại dịch Covid-19), thì thị trường quốc tế vẫn đảm bảo vẫn có sự tăng trưởng ổn định ở Ngoại hạng Anh.

Sancho (phải) và Ronaldo là những bản hợp đồng "bom tấn" của M.U mùa hè vừa qua

afp

Tháng trước, Ngoại hạng Anh đã bảo đảm một khoản gia hạn được báo cáo là 2 tỉ bảng (2,7 tỉ USD) với đài truyền hình Mỹ NBC cho một thỏa thuận bản quyền kéo dài 6 năm. Tiếp theo là một hợp đồng 6 năm ở nước ngoài trị giá 2 tỉ bảng khác cho các nước Bắc Âu, bắt đầu từ năm 2022. Để so sánh, hãy nhìn vào thoả thuận của La Liga (giải hàng đầu Tây Ban Nha) trị giá 1,4 tỉ USD vào tháng 5 với ESPN cho các quyền của Mỹ kéo dài 8 năm tới. Quy mô tương đối của những giao dịch đó có nghĩa là tác động của đại dịch Covid-19 đã được cảm nhận rất khác nhau trên khắp lục địa.

Trong kỳ chuyển nhượng gần đây nhất, số tiền chi tiêu ròng 560 triệu bảng của các CLB thuộc Ngoại hạng Anh gấp hơn 10 lần so với La Liga (55 triệu bảng), Serie A (50 triệu bảng) và Ligue 1 (15 triệu bảng), trong khi các CLB của Bundesliga (Đức) đã kiếm được lợi nhuận ròng ước tính khoảng 35 triệu bảng nhờ 73 triệu bảng của Jadon Sancho từ Borussia Dortmund sang M.U.

Chelsea (phải) vẫn vững chãi trong hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League

afp

Sancho đã tiếp bước Kai Havertz và Timo Werner trong việc hoán đổi từ giải Đức sang Anh với 2 ngôi sao khác của Dortmund, Jude Bellingham và Erling Haaland, dự định sẽ thực hiện động thái tương tự vào năm tới. Giám đốc điều hành của Bayer Leverkusen, Fernando Carro nói với AFP rằng Bundesliga có nguy cơ chỉ trở thành một giải đấu phát triển cho Ngoại hạng Anh nếu xu hướng hiện tại tiếp tục duy trì. Carro cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng mua một cầu thủ vào mùa hè và cuối cùng thì một đội bóng thăng hạng từ Ngoại hạng Anh đã có thể trả nhiều tiền hơn và mức lương cao hơn chúng tôi dù là một đội bóng thuộc tốp 4 ở Đức. Ngoại hạng Anh có rất nhiều tiền và tài nguyên hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Điều này không tốt cho chúng tôi".

Liverpool sớm đoạt vé đi tiếp ở vòng bảng Champions League

afp

Các CLB của Tây Ban Nha cũng phải hứng chịu sự tiêu hao tài năng. Từ năm 2013 đến năm 2020, La Liga tự hào có hệ số UEFA tốt nhất cho thành tích ở các giải đấu châu Âu. Nhưng giữa tuần này, Barca, Atletico, Sevilla và Villarreal - đang gặp khó khăn về tài chính, đều có nguy cơ bị loại ở vòng bảng Champions League. Nếu điều xấu nhất xảy ra sẽ giáng một đòn kinh tế nặng nề khác vào một liên đoàn đã thế chấp một phần quyền truyền hình trong tương lai cho công ty cổ phần tư nhân CVC để rót tiền.

Dự án thất bại của European Super League được thiết kế để đưa các siêu cường của bóng đá Tây Ban Nha và Ý trở lại một sân chơi bình đẳng. Kế hoạch này đã thất bại khi 6 CLB hàng đầu Anh liên quan nhanh chóng rút lui sau phản ứng dữ dội từ người hâm mộ vào đầu năm nay. Nhưng Real Madrid, Barcelona và Juventus đã từ chối từ bỏ ý tưởng khi họ tìm kiếm các nguồn thu nhập mới mà các giải đấu trong nước của họ không cung cấp đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.