Sự cố sau trận Man City thua Arsenal trên sân Emirates

Giang Lao
Giang Lao
09/10/2023 08:00 GMT+7

Hậu vệ Kyle Walker và tiền đạo Erling Haaland của Man City đã có màn cãi vã dữ dội với một HLV của Arsenal, ngay sau khi tiền đạo Martinelli ghi bàn duy nhất giúp 'Pháo thủ' hạ 'Man xanh' 1-0, rạng sáng 9.10.

Arsenal đã khiến Man City nhận trận thua thứ 2 liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2023 - 2024 (trận trước thua Wolverhampton 1-2). Đây cũng là lần đầu tiên đoàn quân của HLV Pep Guardiola thua 2 trận liền sau 5 năm.

Sự cố sau trận Man City thua Arsenal trên sân Emirates - Ảnh 1.

Hậu vệ Kyle Walker (giữa) gây sự và tạo ra cuộc tranh cãi sau trận đấu

REUTERS

Trong thế trận chặt chẽ, cả 2 đội đều thi đấu rất thận trọng. Nhiệt độ trận đấu tăng cao trong hiệp 2, với những sự thay đổi người hiệu quả của HLV Mikel Arteta như khi tung tiền đạo Martinelli vào thay Trossard tăng cường hàng công. Còn HLV Pep Guardiola củng cố hàng tiền vệ với Matheus Nunes, Jeremy Doku.

Tưởng chừng 2 đội sẽ chia điểm với trận hòa 0-0, nhưng bước ngoặt trận đấu diễn ra ở cuối trận. Trong một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, Arsenal mở được tỷ số 1-0 do công tiền đạo Martinelli ghi phút 86 sau cú sút cực mạnh từ ngoài vòng cấm.

Bàn thắng quyết định này giúp Arsenal quật ngã Man City lần đầu tiên sau 15 trận chỉ hòa (2) và thua tới 13 trận. Nhờ đó, các "Pháo thủ" cũng qua mặt "Man xanh" trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh với vị trí nhì bảng khi có 20 điểm, hơn đối thủ 2 điểm. Kết quả này cũng đồng nghĩa CLB Tottenham lần đầu tiên sau nhiều năm nắm giữ được vị trí đầu bảng với 20 điểm bằng Arsenal, nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Liverpool xếp thứ 4 với trận hòa Brighton 2-2.

Ngay sau trận thua của Man City trước Arsenal, người ta đã nhìn thấy một cuộc cãi vã dữ dội giữa hậu vệ Walker của Man City với trợ lý HLV Nicolas Jover của Arsenal. Tiền đạo Haaland tiếp đó cũng nhảy vào bảo vệ đồng đội, kéo theo các nhân viên và cầu thủ khác của Arsenal cũng lao vào tranh cãi.

Sự cố sau trận Man City thua Arsenal trên sân Emirates - Ảnh 2.

Hình ảnh sự cố cãi vã giữa Walker và HLV của Arsenal, kéo theo là 2 bên lao vào tranh cãi suýt ẩu đả

CHỤP MÀN HÌNH

Theo tờ Daily Mail: "Walker đã phớt lờ cái bắt tay của Jover, người từng làm việc ở Man City trước đây. Từ đó, 2 bên tranh cãi và suýt ẩu đả. Tiền đạo Haaland cũng tham gia, nhưng sau đó đã kéo Walker ra khỏi cuộc cãi vã, trước khi các nhân viên an ninh trên sân can thiệp".

HLV Pep Guardiola cho biết: "Tôi biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi sẽ không nói gì cả. Họ biết điều đó". Còn HLV Mikel Arteta khẳng định ông không nhìn thấy sự việc.

Các bình luận viên của kênh Sky Sports như cựu cầu thủ Micah Richards cho rằng: "Có thể hiểu được sự nóng giận hay bực tức của Walker cũng như các cầu thủ Man City, vì họ đã thua trận. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tháng 10, trận thua này không phải là tận thế". Còn cựu cầu thủ Theo Walcott đánh giá: "Các cầu thủ Man City chỉ hơi mất bình tĩnh. Cuộc cãi vã này phần nào hiểu được sự thất vọng của họ do luôn thắng Arsenal trước đây".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.