Sự chuyển mình mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam

03/06/2021 09:00 GMT+7

Tinh thần thi đấu tích cực, cương quyết không để mất thế trận dù bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn cỡ nào, là sự chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá VN kể từ khi HLV Park Hang-seo cầm quân. Đó chính là hành trang cần thiết để đội tuyển hướng đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Lì lợm, không khoan nhượng, chiến đấu đến cùng”

Dịch bệnh Covid-19 đã tước đi cơ hội thi đấu của tuyển Việt Nam gần như cả năm 2020 và khi được trở lại, 3 trong 5 trận đấu tính từ cuối năm ngoái đến nay, các học trò của HLV Park Hang-seo đều để đối thủ mở tỷ số. Ở hai lượt trận giao hữu với đội U.22 Việt Nam vào cuối năm 2020, đội tuyển Việt Nam để thủng lưới trong 30 phút đầu nhưng đã nhanh chóng gỡ hòa. Không tính hai trận giao hữu nội bộ cũng với U.22 Việt Nam thời gian gần đây, đến trận giao hữu quốc tế với Jordan tại UAE cách đây 2 ngày, tuyển Việt Nam để đối phương ghi bàn ngay từ phút thứ 11. Nhưng chúng ta không bị mất thế trận và tạo sức ép ngược trở lại để đội bạn lúng túng đá phản lưới nhà.

Tôi tạo dựng cho đội tuyển Việt Nam sơ đồ hình kim cương nhưng tùy từng đối thủ, tùy từng thời điểm cụ thể trong mỗi trận đấu mà mô hình kim cương đó có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp

HLV Park Hang-seo

Người hâm mộ sẽ mãi in sâu trong tim mình những trận đấu mà dù nhập cuộc không tốt, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn đủ sự dẻo dai, kiên cường, ý chí và trí tuệ để kéo trận đấu về lại thế cân bằng. Chúng ta có thể lấy điển hình như trận đội U.23 Việt Nam gặp đội U.23 Qatar tại bán kết VCK giải U.23 châu Á 2018 hay trận đấu với đội tuyển Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 cũng diễn ra tại UAE. Đội tuyển Việt Nam đã bị dẫn trước 0-1 nhưng thi đấu quả cảm và giành lại thế trận, đẩy đối phương vào thế bị động hoàn toàn. Công Phượng gỡ hòa 1-1 và chúng ta đã thắng ở loạt đá luân lưu 11 m.

ĐTVN thực hiện nguyên tắc “bong bóng” khép kín chống Covid-19

Đó chỉ là một vài ví dụ để chứng tỏ một điều, ông Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam đang đi đúng “đường ray”, đúng quỹ đạo và sẽ cố gắng không bị chệch hướng trong thời gian sắp tới. Với những gì đã cống hiến, ông Park đã thực sự làm “biến đổi” bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, đội tuyển của chúng ta chỉ mạnh khi chủ động được thế trận còn nếu không may bị rơi vào tình thế bị lấn lướt hay bị dẫn bàn trước thì thường gánh hậu quả từ tệ đến rất tệ. Nhưng dưới bàn tay ông Park, đội Việt Nam ở các cấp độ từ tuyển quốc gia đến U.22, U.23 đã được lột xác cả về tinh thần lẫn yếu tố chuyên môn. Được thổi luồng sinh khí mới mẻ, lối chơi, diện mạo, thành tích của bóng đá Việt Nam được nâng lên một tầm mới, ổn định và vững chắc.

Tuyển Việt Nam tập luyện tích cực tại UAE

Ngọc Linh

Một số HLV của các đội Đông Nam Á và cả châu Á đã từng nhận xét lối chơi của tuyển Việt Nam thanh thoát, lôi cuốn, lì lợm, không khoan nhượng, không chấp nhận sự bạc nhược và luôn chiến đấu đến cùng. Thứ bậc của bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới đã vượt xa sự chờ đợi của khán giả và dĩ nhiên ông Park không muốn dừng ở đó. Ông luôn khao khát được cùng bóng đá Việt Nam bay cao không chỉ trên vùng trời Đông Nam Á mà còn rộng hơn thế.

Muốn xây dựng tuyển Việt Nam mạnh mẽ về thể chất, tinh thần

Bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu đang từng bước biến đội tuyển Việt Nam thành đối thủ thực sự đáng gờm, một thế lực khiến các đội bóng khác của Đông Nam Á vừa phải kính nể, thán phục vừa xen chút lo ngại, e sợ. Thầy trò ông Park đã đi qua 5 lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022 và đều bất bại. HLV Tan Cheng Hoe, người đang dẫn dắt đội tuyển Malaysia vài năm nay đều bị ông Park đánh bại, nhận xét: “Đội tuyển Việt Nam đạt phong độ rất cao và duy trì được phong độ đó trong thời gian dài. Họ thắng chúng tôi để đăng quang AFF Cup rồi ở Asian Cup, đã lọt vào đến tứ kết. Vòng loại World Cup 2022, chúng tôi đã thua lượt đi 0-1 trên sân Mỹ Đình. Ông Park đã giúp đội tuyển Việt Nam thành công bởi chiến thuật đúng đắn, không để lộ ra bất cứ khoảng trống nào cho đối phương có cơ hội gây sức ép”.

3 điểm cho tuyển UAE và Thái Lan ?

Lúc 23 giờ 45 tối nay, các trận còn lại vòng loại thứ 2 bảng G khu vực châu Á World Cup 2022 sẽ khởi tranh tại UAE với 2 trận chủ nhà gặp tuyển Malaysia (sân Zabeel, Dubai) và Thái Lan gặp Indonesia (sân Al Marktoum, Dubai). Dù tính chất quyết liệt trong việc chạy đua giành vé vào vòng loại thứ 3 khiến cho cục diện sẽ khó lường và không loại trừ có bất ngờ, nhưng trên lý thuyết cả tuyển UAE lẫn Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. UAE có lợi thế sân nhà và mới đây đã khởi động thắng đậm Jordan 5-1 trong trận giao hữu, trong đó có 3 bàn của Mabkhout. Vì thế cho dù tuyển Malaysia có nhân tố mới nhập tịch nhưng 2 trận đá tập thua Kuwait 1-4 và Bahrain 0-2 vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế nên với sức mạnh của UAE và bản lĩnh ghi bàn của “hung thần” Mabkhout, chủ nhà vẫn có thể giành 3 điểm.
Tương tự, Thái Lan từng thắng Indonesia 3-0 ngay tại sân Bungkarno, Jakarta ở lượt đi được xem nhỉnh hơn nhiều dù trong đội hình vắng Theerathon (tác giả 1 trong 3 bàn lượt đi) do từ chối đá cho đội tuyển vì sợ ảnh hưởng vị trí của anh ở CLB Yokohama Marinos, vắng Teerasil Dangda và cả Chanathip Songkrasin còn chấn thương, nhưng vẫn còn đó Supachok, tác giả 2 bàn thắng lượt đi và nhất là Suphanat, người ghi 2 bàn trong trận hòa Tajikistan mới đây. Thế nên dù có thử nghiệm thua Oman 0-1, Uzbekistan 1-4 nhưng HLV Nishino vẫn tự tin Thái Lan sẽ giành 3 điểm trước đội hình trẻ của Indonesia vừa thua Oman 1-3 và Afghanistan 2-3.
T.K
Ông Park không quá quan tâm đến những gì mà đối thủ nghĩ về mình. Mục tiêu tối thượng của ông lúc này là tiếp tục xây dựng cho đội tuyển Việt Nam một lối đá kiểm soát tốt, chủ động, uyển chuyển trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Ông Park từng nói: “Tôi muốn đội tuyển Việt Nam mạnh cả về thể chất, tinh thần và sở hữu lối chơi đa dạng, đủ để làm đối phương bất ngờ. Dù kể cả khi bị dẫn bàn trước, tuyển Việt Nam cũng phải bình tĩnh, hóa giải được khó khăn để đi đến cái đích là chiến thắng. Triết lý bóng đá của tôi là chiến thắng, thắng từng trận một.

Ông Park tập trên sân cùng các học trò

Ngọc Linh

Tôi tạo dựng cho đội tuyển Việt Nam sơ đồ hình kim cương nhưng tùy từng đối thủ, tùy từng thời điểm cụ thể trong mỗi trận đấu mà mô hình kim cương đó có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp. Bóng đá Việt Nam đang sở hữu những tiền vệ giỏi và tôi muốn tận dụng năng lực của hàng tiền vệ để tạo nên sức mạnh vững chắc cho đội tuyển tại vòng loại World Cup 2022. Và điều tôi cần nhất là ý chí chiến đấu của từng cầu thủ. Họ phải cùng mục tiêu với tôi vì trong một tập thể, nếu tất cả không cùng chí hướng thì rất khó thành công. Rất may, các học trò của tôi đều có chung chí hướng, chung quan điểm với thầy của họ là dù thử thách lớn cỡ nào cũng cố gắng giành vé đi vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.