TNO

Su-27 Nga trục trặc khi bay biểu diễn tại triển lãm hàng không Trung Quốc

07/11/2016 08:56 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày khai mạc triển lãm hàng không ở Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc) 1.11 qua, đội hình bay biểu diễn của Nga từ 9 chiếc chỉ còn 8 chiếc, do 1 chiếc Su-27 bị trục trặc không cất cánh được.

(Tin Nóng) Ngày khai mạc triển lãm hàng không ở Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc) 1.11 qua, đội hình bay biểu diễn của Nga từ 9 chiếc chỉ còn 8 chiếc, do 1 chiếc Su-27 bị trục trặc không cất cánh được.

Đội hình bay biểu diễn của Nga sang Trung Quốc gồm 11 máy bay của 2 đội bay biểu diễn nổi tiếng là Dũng sĩ Nga (dùng 5 tiêm kích Su-27) và Chim én (6 tiêm kích MiG-29). Đội hình hỗn hợp này thường bay biểu diễn theo bài Kim cương vùng Kuban với 9 máy bay xếp theo hình vuông, gồm 5 chiếc Su-27 và 4 chiếc MiG-29. Tuy nhiên hôm 1.11, trên bầu trời sân bay Chu Hải chỉ có 8 chiếc máy bay Nga bay lượn thay vì 9 chiếc như lần bay thử ngày hôm trước.

Lý do là 1 chiếc Su-27 của đội Dũng sĩ Nga bị trục trặc khi khởi động cất cánh, theo trang tin Military - Informator (Nga) hôm 3.11.

Trang tin này dẫn lời của nhiếp ảnh gia Marina Lystseva cho biết khi các máy bay Nga chuẩn bị khởi động cất cánh bay biểu diễn, phi công của chiếc Su-27 số hiệu 20 không khởi động được máy, và phải mở nắp buồng lái leo ra ngoài. Do vậy trong 5 chiếc Su-27 của Dũng sĩ Nga bay biểu diễn chung với Chim én chỉ còn 4 chiếc cất cánh sáng hôm ấy.

Và viên kim cương Kuban sáng hôm đó thiếu 1 góc, không thể xếp thành hình vuông đầy đặn.

Điều này khiến người ta lo ngại về tình trạng kỹ thuật của máy bay Su-27 thuộc đội bay Dũng sĩ Nga.

Tuy vậy đội hình bay biểu diễn của Nga vẫn khiến khán giả trầm trồ suốt 1 giờ liền với các màn nhào lộn quen thuộc, phun khói màu, và có những lúc hai máy bay như đâm thẳng vào nhau hoặc bay ngửa bụng…

Đội hình bay Kim cương vùng Kuban ngày 31.10.2016 của đội bay Dũng sĩ Nga và Chim én tại Chu Hải, Trung Quốc, đủ 9 chiếc - Ảnh: Twitter Dũng sĩ Nga
Đội hình bay của Nga ngày 1.11.2016 chỉ còn 8 chiếc biểu diễn - Ảnh: clip RT

Đội bay biểu diễn Dũng sĩ Nga thuộc Không quân Nga thành lập ngày 5.4.1991, trụ sở tại sân bay Kubinka, Moscow. Đội này từng giành nhiều danh hiệu thế giới.

Máy bay chủ lực của Dũng sĩ Nga là Su-27P và Su-27UB. Từ năm 2016, Dũng sĩ Nga bắt đầu tiếp nhận máy bay Su-30SM để tập luyện và sẽ chuyển sang sử dụng chính thức trong biểu diễn.

Su-27 được Dũng sĩ Nga sử dụng suốt 25 năm nay - Ảnh: vk

Dũng sĩ Nga từng gặp nhiều vụ tai nạn liên quan máy bay Su-27. Mới đây nhất, ngày 9.6.2016 một chiếc Su-27 của đội Dũng sĩ Nga bị rơi ở ngoại ô Moscow lúc bay về căn cứ Kubinka sau khi bay biểu diễn mừng khánh thành tượng đài kỷ niệm các phi công Nga hy sinh vì tổ quốc (ở làng Ashukino, ngoại ô Moscow). Phi công tử nạn là thiếu tá Sergei Eremenko, chỉ huy đội bay gồm 6 chiếc. Đây là tai nạn chết người thứ 3 của đội bay này trong 25 năm hoạt động, tính từ lần đầu ở Cam Ranh (Việt Nam) hồi năm 1995.

Lần đầu tiên Dũng sĩ Nga gặp tai nạn là ở Việt Nam. Vào ngày 12.12.1995, 5 chiếc tiêm kích Su-27 của Dũng sĩ Nga từ triển lãm hàng không LIMA-95 ở Malaysia bay về nước, dẫn đầu là một máy bay Il-76. Tốp máy bay này ghé sân bay Cam Ranh để tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên do thời tiết xấu và hướng dẫn bay kém nên có 3 máy bay Su-27 đã đâm vào núi, làm chết 4 phi công.

Dũng sĩ Nga đang nhận về những chiếc Su-30SM hiện đại và sẽ thay thế cho đội máy bay Su-27 - Ảnh: airforce.ru

Ngày 16.8.2009, trong một lần huấn luyện bay chuẩn bị biểu diễn nhân triển lãm hàng không Moscow (MAKS-2009), hai tiêm kích Su-27 của Dũng sĩ Nga với 4 phi công đã đâm nhau, đại uý Igor Tkachenko chỉ huy đội bay thiệt mạng, 3 phi công còn lại nhảy dù an toàn.

Xem đội bay Nga biểu diễn ở Chu Hải, Trung Quốc ngày 1.11.2016 (Ruptly, Nga):

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.