Su-27 Nga đuổi F-18 NATO tiếp cận máy bay chở bộ trưởng quốc phòng

Khánh An
Khánh An
14/08/2019 08:53 GMT+7

Tiêm kích F-18 của NATO bị các tiêm kích Su-27 của Nga quyết liệt đẩy đuổi khi muốn bám theo máy bay chở bộ trưởng quốc phòng Nga.

Theo Đài RT, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa bị một tiêm kích F-18 của NATO tìm cách bám đuôi ở vùng biển Baltic khi ông trên đường trở về từ vùng Kaliningrad.
Tuy nhiên, 2 tiêm kích Su-27 hộ tống đã nhanh chóng đẩy lui máy bay trên. Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cho thấy chiếc F-18 bay đến khá gần máy bay của ông Shoigu.
Ngay sau đó, nó chuyển hướng sang trái và bay lên cao khi bị chiếc Su-27 quyết liệt đẩy lui. Su-27 (tên ký hiệu của NATO là “Flanker”, tức Kẻ tấn công sườn) là máy bay tiêm kích phản lực được sản xuất nhằm đối đầu với loại F-15 và F-16 của Mỹ. Su-27 bay lần đầu trong thập niên 1970 và được đưa vào phục vụ Không quân Liên Xô từ năm 1985.

[VIDEO] Su-27 'tiễn' máy bay trinh sát Mỹ, Thụy Điển

Với bán kính chiến đấu 750 km, Su-27 vượt xa F-16 và F/A-18 nếu tính về tốc độ bay là 2.525 km/giờ (so với F-16 là 2.200 km/giờ và F/A-18 là 1.900 km/giờ). Su-27 có thể mang theo nhiều loại vũ khí không đối không bao gồm tên lửa tầm trung R-27R1.
Trong khi đó, F-18 Hornet là tiêm kích đa nhiệm được Mỹ và nhiều đồng minh sử dụng. Mỹ nâng cấp phần lớn số máy bay này lên phiên bản Super Hornet, trong khi phiên bản cũ vẫn được nhiều đồng minh NATO như Phần Lan sử dụng.
Vào năm 2016, một chiếc Eurofighter Typhoon của NATO cũng từng bám theo máy bay của ông Shoigu ở biển Baltic. Tuy nhiên, khi đó tiêm kích giữ khoảng cách chừng 2 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.