Stylist của Hồ Ngọc Hà, Nhã Phương: Chịu được áp lực mới kiếm nhiều tiền

09/10/2019 11:00 GMT+7

Thời gian vừa qua, stylist Kye Nguyễn trở thành cái tên nổi bật trong làng mốt Việt khi liên tục hợp tác với các nghệ sĩ tên tuổi, giúp họ tỏa sáng tại các sự kiện quốc tế .

Dù mới sinh con nhưng Nhã Phương vẫn giữ vững phong độ với nhan sắc chuẩn "ngọc nữ" của làng điện ảnh Việt. Thời gian qua, cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn trên cả nước và mỗi lần Nhã Phương xuất hiện đều gây thổn thức cho người nhìn bởi váy áo gợi cảm, kiêu sa, khác hẳn so với hình ảnh trước đó. Được biết, người đứng sau hỗ trợ phần hình ảnh và trang phục cho Nhã Phương chính là stylist Kye Nguyễn. Đúng như những gì đã tiết lộ trước đó, Kye Nguyễn thay đổi phong cách cho bà xã Trường Giang một cách ngoạn mục. Dù gợi cảm nhưng tinh tế và quan trọng nhất vẫn giữ vững danh xưng "ngọc nữ" cho Nhã Phương.

Thiết kế cô mặc không phô trương cơ thể quá mức. Sự giao thoa giữa kín và hở được thể hiện qua những chi tiết cụ thể, nhấn nhá đúng chỗ và cắt xẻ đúng điểm

Ảnh: FBNV

Những gam màu nhẹ nhàng, trong trẻo tinh khôi luôn được gắn liền với hình ảnh của Nhã Phương

Ảnh: FBNV

Kye Nguyễn tên thật là Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1990, hiện là một trong những stylist trẻ tài năng của làng thời trang. Anh hợp tác cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Đinh Hương, Ái Phương, Bùi Anh Tuấn... và nhiều nhãn hàng nổi tiếng cho giới trẻ. Anh từng đạt nhiều giải thưởng lớn như giải nhất Style and Star do Yeah1 tổ chức, giải stylist thực hiện bộ ảnh đẹp trong cuộc thi siêu mẫu, giải Stylist tạo dựng album được yêu thích nhất do Làn Sóng Xanh 2013 trao tặng.
Stylist Kye Nguyễn luôn nhận được sự tín nhiệm của các ngôi sao nổi tiếng trong việc lựa chọn trang phục. Anh luôn biết cách sáng tạo ra những phong cách kết hợp mới mẻ giúp cho các nghệ sĩ trở nên nổi bật trước đám đông.

Điển hình, Kye Nguyễn giúp Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rủ bỏ hình ảnh an toàn thường thấy, thay vào đó là phong cách quý phái, sang trọng của một quý cô

Ảnh: FBNV

Đối với các nghệ sĩ, hình ảnh và phong cách thời trang là một yếu tố quan trọng giúp họ tỏa sáng trước khán giả. Chính vì vậy, theo chia sẻ của Kye Nguyễn nghề stylist không chỉ là người chuẩn bị trang phục hay phụ kiện cho nghệ sĩ mà còn phải lắng nghe, tư vấn và định hình phong cách thời trang phù hợp với xu hướng thời đại cho nghệ sĩ.
Nhận được sự tin tưởng của những nghệ sĩ tên tuổi, stylist Kye Nguyễn luôn miệt mài tìm kiếm để sáng tạo ra những phong cách phối đồ mới mẻ và phá cách. Bên cạnh việc tìm kiếm trang phục hay phối đồ, anh còn tự mình thiết kế, làm ra những món phụ kiện như giày, hoa tai, thắt lưng để kết hợp với những trang phục của các nhà thiết kế, từ đó tạo nên một tổng thể hoàn hảo.

Vì đam mê thời trang nên chàng trai 9X đời đầu đến với thời trang bằng con đường mẫu ảnh, sau thời gian tiếp xúc với môi trường ấy, sự tham vọng chinh phục ngành thời trang ngày một lớn dần trong anh và hơn hết là muốn làm một điều gì đó lớn lao hơn. Vì vậy từ một model ảnh Kye đã dấn sang con đường stylist

Ảnh: NSCC

Stylist Kye Nguyễn chia sẻ: “Để thay đổi, đưa ra một hình ảnh mới và khiến khách hàng chịu nghe mình thuyết phục là một điều cực kỳ khó khăn. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hay Nhã Phương là những nghệ sĩ rất kỹ tính, cực kỳ chỉn chu. Khi làm việc với các bạn ấy, tôi đã đưa ra nhiều phương án, đồng thời giải thích rõ nguyên nhân cho từng sự lựa chọn. Lẽ dĩ nhiên, tất cả phải dựa trên nền tảng khách hàng, chọn những gì hợp với các bạn ấy, với khán giả chứ không phải mình thích là được”.
Trước câu hỏi nghề stylist áp lực nhưng kiếm rất nhiều tiền, Kye thẳng thắn: "Thật sự Kye nghĩ nên nói ngược lại là bạn phải chịu được áp lực mới kiếm được rất nhiều tiền. Áp lực về sự cầu toàn, áp lực về sự học hỏi, áp lực về tiến độ, thời gian về cả việc xây dựng mối quan hệ. Nếu bạn không chịu được những áp lực kể trên thì bạn sẽ không nhận được một thù lao thỏa đáng mà cũng chỉ như một công việc văn phòng hoặc đôi lúc bạn sẽ mất phương hướng khi mình cứ làm nhưng giậm chân tại chỗ. Tiền thật ra nó là một sự thừa nhận. Bạn giỏi thì bạn kiếm được nhiều còn bạn chưa thì bạn sẽ kiếm ít hơn".
Việc ra đi của stylist trẻ Mì Gói gióng lên hồi chuông về cách làm việc lao lực của giới stylist hiện nay. Kye Nguyễn thừa nhận công việc này quá vất vả, nhiều lúc bản thân xây xẩm giữa đường hoặc đôi lúc áp lực quá phải rơi nước mắt một cách vô thức. "Nhưng mình đã chấp nhận theo đuổi nghề thì mình phải chịu được áp lực để cầu tiến cho bản thân và cho công việc mang tên stylist. Kye dần dần muốn mình trở thành người xây dựng phong cách và định hướng hình ảnh chứ không chỉ đơn thuần là mix match một bộ trang phục tùy hứng. Nên sẽ vất vả nhiều nhưng thành quả gặt hái được đôi lúc khiến mình vui và nỗ lực. Tuy nhiên lâu lâu cũng phải tranh thủ đi kiểm tra sức khỏe và liên tục bồi bổ bản thân".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.