Stéphane Trần Ngọc về cùng kiệt tác cho violin

Nguyên Vân
Nguyên Vân
04/07/2019 06:07 GMT+7

Chương trình hòa nhạc Những kiệt tác dành cho đàn violin vào đêm 13.7 tại Nhà hát TP.HCM chào đón sự trở về của nghệ sĩ Stéphane Trần Ngọc ( ảnh ).

Đây là buổi diễn được Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM dành riêng giới thiệu tài năng của nghệ sĩ violin bậc thầy này với những kiệt tác của các nhà soạn nhạc Pháp dành cho violin: Thaïs (J.Massenet), Tzigane (M.Ravel), Havanaise (C.Saint-Saëns ), Poème (E.Chausson) và Violin Concerto số 2 (J.Bologne), dưới sự chỉ huy của NSƯT Trần Vương Thạch.
Stéphane Trần Ngọc là người Pháp gốc Việt, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành violin và nhạc thính phòng tại Nhạc viện quốc gia Paris (Pháp) khi mới 15 tuổi. Anh từng đoạt các giải thưởng uy tín: Lipizer, Paganini, Grand Prix... Trần Ngọc đã làm bùng nổ khán phòng Nhà hát TP.HCM khi chơi liền 4 bản concerto trong bộ tác phẩm Bốn mùa của A.Vivaldi hồi tháng 7.2017. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.