Startup Hàn Quốc tìm kiếm dữ liệu giọng nói Việt cho công nghệ thoại AI

15/12/2022 11:35 GMT+7

Xinapse - startup hàng đầu xứ Hàn về các giải pháp giúp gia tăng trải nghiệm giao tiếp ứng dụng công nghệ AI - đã có bước tiến mạnh mẽ trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng tại thị trường Việt Nam.

Trí tuệ nhân tạo (AI), Big data, Machine learning (ML) đã và đang cục diện cạnh tranh trong hầu hết mọi ngành công nghiệp. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của chúng vẫn bị hạn chế bởi một vài doanh nghiệp chưa quyết liệt trong việc ứng dụng các công nghệ này vào quy trình quản trị nhân sự hay chăm sóc khách hàng. Để giúp các khách hàng B2B (khối doanh nghiệp) nhận ra tiềm năng vô tận mà AI có thể đem đến, Xinapse đang cố gắng mang đến một giải pháp thiết thực cho thị trường thông qua việc "Truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách kết nối AI với cuộc sống".

Tổng quan về quá trình phát triển đầy dấu ấn của Xinapse tại Hàn Quốc

Cho những ai vẫn xa lạ với cái tên Xinapse, đây chính là “chủ nhân” phía sau hàng loạt giải pháp công nghệ tạo sinh AI mang tính tiên phong, đã gặt hái nhiều thành công tại xứ Hàn. Startup có trụ sở tại Seoul đã khẳng định tên tuổi với các sản phẩm chủ đạo như Engine (phương tiện) tổng hợp dữ liệu hội thoại để phát triển chatbot; Engine tổng hợp dữ liệu giọng nói để xây dựng giọng nói ảo; và Engine tổng hợp video để sáng tạo nội dung tối trực quan nhằm làm phong phú hơn trải nghiệm giao tiếp.

Ở Hàn Quốc, công nghệ giọng nói AI của Xinapse đã được ứng dụng vào nhiều nhóm ngành thông qua sách nói, quảng cáo hay sóng broadcast,...

Yếu tố quan trọng nhất giúp Xinapse trở thành cái tên nổi bật giữa vô số các công ty công nghệ ứng dụng AI, chính là định hướng phát triển đi ngược số đông. Họ tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển những công nghệ độc quyền nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của thị trường, doanh nghiệp và người dùng - hơn là chỉ cải thiện những lỗ hổng AI tồn đọng.

Điều này cũng được phản ánh rõ nét thông qua những sản phẩm “chỉ Xinapse mới làm nên” dựa trên công nghệ Thấu hiểu ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing). Trong đó có thể kể đến công nghệ Giọng nói ảo "DeepSpeech" và Engine phát triển nội dung video siêu chân thực mang tên "Live Portrait". Những giải pháp này đã và đang cung cấp cho nhiều khách hàng B2B tại Hàn Quốc khả năng tái hiện một nhân vật thực hiện hoạt động giao tiếp bằng giọng nói ảo nhưng rất “thật”, thông qua chỉ một vài trường dữ liệu cơ bản của họ.

Bằng chất lượng dịch vụ và các giải pháp mới mẻ đầy tính ứng dụng thực tiễn, Xinapse đã nhanh chóng thu về một lượng lớn các khách hàng lớn nhỏ trong nước chỉ sau vài năm thành lập từ 2017.Đến nay, Xinapse là nhà cung cấp giải pháp AI hàng đầu được lựa chọn bởi nhiều tổ chức tên tuổi, như Đại học Quốc gia Seoul hay Ngân hàng Xuất - Nhập khẩu Hàn Quốc,…

Xinapse muốn tuyển dụng người Việt để phát triển dữ liệu cho Engine giọng nói AI

Mới đây, Xinapse công bố kế hoạch mở rộng thị trường và sắp ra mắt tại Việt Nam dưới hình thức liên doanh với một đối tác doanh nghiệp tại Việt Nam. Xinapse công bố kế hoạch tuyển dụng 40 người bản xứ từ khắp các vùng miền để thu âm dữ liệu cho Engine giọng nói ảo AI phát triển độc quyền, bắt đầu từ cuối tháng 11.

Được biết, Engine này của Xinapse được phát triển trên công nghệ Chuyển đổi văn bản thành dữ liệu giọng nói (Text-to-speech) thông qua AI, có khả năng “học” đến 48 câu dữ liệu ngôn ngữ chỉ trong 30 phút và tạo thành các đoạn hội thoại ảo chất lượng ở tần số 32,000Hz (herz). Sử dụng giải pháp Giọng nói ảo AI của Xinapse, các khách hàng B2B có thể tổng hợp nhiều dữ liệu giọng nói gốc khác nhau để tạo ra các phiên bản mới, hoặc sử dụng một dữ liệu giọng để phát triển nội dung tùy theo định hướng muốn truyền tải.

Xinapse đã mang bài diễn thuyết chúc mừng của một người mẹ đã khuất đến với con gái trong ngày trọng đại nhất cuộc đời cô, thông qua giọng nói ảo

Nói về chiến dịch mở rộng thị trường tại Việt Nam, ông Lee Hyun-sung, đại diện Xinapse cho biết: “Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của chúng tôi về máy nói AI, đây là thời điểm lý tưởng để thêm ngôn ngữ tiếng Việt vào công cụ này. Chúng tôi mong muốn đẩy mạnh thị trường giọng nói ảo AI tại Việt Nam nhằm làm phong phú thêm trải nghiệm giao tiếp của người dân nơi đây khi chúng tôi thực hiện hành trình thú vị này”.

Xinapse là một trong những công ty đầu tiên đưa dịch vụ giọng nói ảo tổng hợp từ công nghệ AI tạo sinh ra thị trường Hàn Quốc và tiến hành thương mại hóa. Được thành lập vào năm 2017 với hơn 100 nhân viên và một số công ty con, Xinapse đã tích hợp triển khai nhiều giải pháp AI phát triển độc quyền cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc đa lĩnh vực, thông qua phương tiện phát sóng truyền hình, sách nói, Metaverse, quảng cáo và các trung tâm liên lạc - chăm sóc khách hàng,…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.