Starbucks Việt Nam nói không bán sản phẩm cà phê đóng chai bị thu hồi ở Mỹ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
20/02/2023 18:16 GMT+7

Thông tin về 300.000 chai Frappuccino vani Starbucks bị thu hồi tại Mỹ vì chứa thủy tinh gây hoang mang người tiêu dùng Việt. Đại diện Starbucks Việt Nam đã thông tin vấn đề này.

Các kênh truyền thông quốc tế vừa đưa tin, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, hơn 25.000 thùng cà phê đóng chai Frappuccino vani Starbucks của PepsiCo - đơn vị sản xuất thức uống này - đã tự nguyện thu hồi sau khi phát hiện có chứa thủy tinh bên trong một số sản phẩm.

Starbucks Việt Nam nói không bán sản phẩm cà phê đóng chai bị thu hồi ở Mỹ - Ảnh 1.

Sản phẩm cà phê đóng chai bị thu hồi

GETTY

Với 12 chai mỗi thùng, tổng số lượng sản phẩm bị thu hồi lên tới hơn 300.000 chai. FDA cho biết một "vật thể lạ" (thủy tinh) đã được tìm thấy trong các sản phẩm trong lô hàng này. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng, khả năng gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong (do "vật thể lạ" - PV) là thấp, song vẫn để lại hậu quả nghiêm trọng.

Thông báo cho thấy, sản phẩm trên được phân phối trên toàn nước Mỹ bởi PepsiCo. Hạn sử dụng sản phẩm rơi vào các ngày 8.3, 29.5, 4.6 và 10.6. PepsiCo đến nay chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào song công ty cho biết, loại đồ uống trên không được bán tại các cửa hàng Starbucks và đang được dỡ bỏ hoàn toàn trên toàn nước Mỹ.

Chiều 20.2, đại diện Starbucks Việt Nam khẳng định: Chuỗi cửa hàng của Starbucks Việt Nam không bán sản phẩm cà phê đóng chai vừa bị thu hồi tại thị trường Mỹ của PepsiCo sản xuất.

Trước đó, phòng marketing của thương hiệu này tại TP.HCM cũng cho biết, mỗi thị trường có một số sản phẩm riêng, tùy gu người tiêu dùng. Riêng các sản phẩm của Starbucks tại Việt Nam, người tiêu dùng có thể tham khảo sản phẩm có trên Facebook của công ty. Tìm hiểu tại một số tiệm cà phê Starbucks ở TP.HCM cho thấy không bán sản phẩm cà phê đóng chai nói trên.

Tuy nhiên, trên các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee… đều có bán cà phê Starbucks đóng chai tương tự như sản phẩm thu hồi. Đa số hàng được người bán giới hiệu nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc, giá từ 79.000 - 91.000 đồng/chai 281ml.

Theo FDA, việc thu hồi lô hàng trên bắt đầu từ 28.1. Trước đó, tháng 8.2022, PepsiCo cũng từng thông báo thu hồi đồ uống Starbucks Vanilla Espresso Triple Shot vì nghi nhiễm tạp chất lạ.

Starbucks vào Việt Nam cách đây 10 năm, đến nay mở được 87 cửa hàng. Con số này khá khiêm tốn nếu so Philippines (418 cửa hàng), Thái Lan (446 cửa hàng), Indonesia (523), Hàn Quốc (1.750), Nhật Bản (1.546), Trung Quốc (6.000).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.