Ssangyong Torres ra đời 'đấu' Hyundai Santa Fe

Gia Linh
Gia Linh
19/06/2022 13:02 GMT+7

Trình làng ở thời điểm hãng xe Hàn Quốc có nguy cơ phá sản, mẫu xe hoàn toàn mới Ssangyong Torres cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Santa Fe và Kia Sorento.

Dù tương lai còn mờ mịt khi bị tập đoàn mẹ bỏ rơi và chưa tìm được nơi nương tựa mới nhưng hãng xe Hàn Quốc - Ssangyong vẫn tung ra mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Ssangyong Torres, xe xếp vào phân khúc có sự tham chiến của mẫu xe đồng hương Hyundai Santa Fe, Kia Sorento.

Ssangyong Torres có thiết kế cá tính

Torres là mẫu xe hoàn toàn mới tiếp theo của Ssangyong sau khi trình làng phiên bản nâng cấp của Korando hồi tháng 2.2019. Mẫu xe SUV cỡ trung này được đặt theo tên công viên quốc gia Torres del Paine ở vùng Patagonia của Chile, nơi vẫn được mệnh danh là "tận cùng của thế giới", nhằm thể hiện tính "hoang dã" và tinh thần sẵn sàng chinh phục thử thách của chiếc xe.

Ssangyong Torres có thiết kế phần đầu xe táo bạo với 6 thanh dọc nằm giữa 2 cụm đèn pha, bên dưới là một bộ cản cỡ lớn, tích hợp đèn sương mù. Bên hông xe có các vòm bánh xe cơ bắp, góc cạnh và những đường gân khỏe khoắn mang đến cảm giác mạnh mẽ cho tổng thể chiếc xe.

Mẫu xe hoàn toàn mới của Ssangyong thuộc phân khúc có sự tham chiến của Kia Sorento và Hyundai Santa Fe

Xe sở hữu khoang nội thất hiện đại với 3 màn hình ở buồng lái - một cho cụm công cụ kỹ thuật số hoàn toàn, một cho hệ thống thông tin giải trí và một cho hệ thống điều hòa. Không gian nội thất xe thiết kế theo phong cách thể thao, góc cạnh với nhiều chi tiết bọc da và ốp nhôm.

So với Korando, Torres có kích thước lớn hơn một chút, không gian nội thất thoải mái hơn. Khoang hành lý có dung tích 703 lít, có thể mở rộng lên mức 1.662 lít nếu gập gọn hàng ghế thứ 2. Torres tại Hàn Quốc trang bị ghế bọc da nhân tạo, ghế trước có sưởi, đèn pha LED, vô lăng có sưởi, điều hòa tự động... theo tiêu chuẩn ngay từ bản cơ sở.

Ssangyong Torres trang bị nhiều tính năng công nghệ như các dòng xe khác của các hãng xe Hàn Quốc

Về truyền động, hiện hãng xe Hàn Quốc chưa tiết lộ các thông số kỹ thuật của Ssangyong Torres, tuy nhiên, nhiều nguồn tin chỉ ra rằng Torres sẽ đi kèm với động cơ tăng áp 1.5L 4 xi-lanh tương tự mẫu xe anh em Korando, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Dù kích thước tương đương mẫu xe đồng hương Hyundai Santa Fe và Kia Sorento nhưng Ssangyong Torres chỉ bố trí 2 hàng ghế phục vụ cho 5 người. Như vậy đối tượng khách hàng của mẫu xe này sẽ bị thu hẹp đáng kể, khiến nhiều người nghi ngờ khả năng thành công của nó sau khi tung ra thị trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.