Sri Lanka cảnh báo nguy cơ khủng bố

02/05/2019 08:43 GMT+7

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena hôm qua yêu cầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) “hãy để yên cho đất nước tôi.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena hôm qua yêu cầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) “hãy để yên cho đất nước tôi” sau khi tổ chức này nhận trách nhiệm đợt đánh bom liên hoàn hôm 21.4, khiến hơn 250 người chết.
Trả lời Đài Sky News, ông Sirisena cảnh báo nguy cơ IS áp dụng chiến thuật mới là tấn công những quốc gia nhỏ.
Các điều tra viên phát hiện bom dùng cho vụ khủng bố hàng loạt được chế tạo trong nước và các phần tử cực đoan Sri Lanka từng ra nước ngoài nhận huấn luyện của IS.
Cùng ngày, lực lượng an ninh Sri Lanka cảnh báo nguy cơ các phần tử cực đoan tiếp tục tấn công trước tháng Ramadan của Hồi giáo (bắt đầu vào ngày 6.5). Trong đoạn phim xuất hiện trên mạng hồi đầu tuần, thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố vụ đánh bom Sri Lanka là nhằm trả đũa cho những tổn thất của tổ chức này tại Syria.
[VIDEO] Tổ chức IS tung bằng chứng thủ lĩnh al-Baghdadi vẫn còn sống
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.