Sốt xuất huyết tăng 300% ở Hà Nội

06/09/2015 07:54 GMT+7

Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng khoảng 300% so với cùng kỳ năm 2014.

Sở Y tế Hà Nội cho biết đã ghi nhận 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), tăng khoảng 300% so với cùng kỳ năm 2014. SXH ghi nhận trên diện rộng (29/30 quận, huyện, thị xã) và tăng liên tục trong các tháng gần đây. 

Số ca sốt xuất huyết đang tăng nhanh tại Hà Nội
Số ca sốt xuất huyết đang tăng nhanh tại Hà Nội - Ảnh: Ngọc Thắng
“Riêng trong tháng 8 đã có 633 ca mắc mới (gần bằng 50% số mắc ghi nhận trong 7 tháng đầu năm) và dự báo sẽ còn tăng mạnh. Đỉnh dịch thường vào tháng 11 trong năm”, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết.
Theo ông Cảm, SXH hiện chưa có vắc xin phòng bệnh, do đó chỉ có thể phòng dịch bằng diệt bọ gậy, phun hóa chất diện rộng diệt muỗi truyền bệnh. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã tổ chức 39 chiến dịch phun hóa chất diện rộng tại 10 quận, huyện trọng điểm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ từ chối, không hợp tác với cán bộ y tế hoặc đi vắng khiến tỷ lệ phun hóa chất mới đạt 65%, trong khi đó, tỷ lệ phun hóa chất phải đạt từ 90% mới đảm bảo hiệu quả chống dịch. Trong 4 tháng cuối năm, y tế Hà Nội tiếp tục thực hiện 40 chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi tại xã, phường trọng điểm, ngăn chặn bùng phát mạnh.
Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Bộ đã có công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch SXH, mở chiến dịch diệt muỗi, bọ gậy để diệt muỗi truyền bệnh. Ông Phu lưu ý, muỗi truyền bệnh SXH Dengue (muỗi vằn), còn được gọi là “muỗi nhà vua” bởi chúng có tập tính đẻ trứng ở nơi chứa nước sạch, không đẻ trứng ở ao tù, cống rãnh, nước thải. Do đó, “muỗi nhà vua” xuất hiện nhiều ở trên các nhà cao tầng trong thành phố, nơi có các dụng cụ chứa nước của các gia đình. Loại muỗi “siêu đẻ” này trung bình một vòng đời sống được 1 - 2 tháng, trung bình một muỗi cái có thể đẻ trứng khoảng từ 8 - 10 lần trong vòng đời của chúng. Trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp như vào mùa nóng ẩm tháng 9 - 11, muỗi cái có thể sống kéo dài tới 3 tháng. Đây chính là lý do muỗi sinh sôi phát triển với mật độ rất cao, là thời điểm dịch SXH bùng phát mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.