Sốt vé xem U.23 Việt Nam tại Phú Thọ

03/05/2022 07:43 GMT+7

Nhu cầu xem đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu vòng bảng và có thể cả bán kết SEA Games 31 tại sân Việt Trì, Phú Thọ cao chưa từng thấy khi lượng cung không đủ đáp ứng đề nghị của người xem.

Lúc 8 giờ ngày 3.5, ban tổ chức (BTC) địa phương sẽ tiến hành bán vé trực tiếp tại nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ các lượt trận đấu tại bảng A môn bóng đá nam (với mức 200.000 đồng/vé, 300.000 đồng, 500.000 đồng) và bán kết (300.000 đồng, 400.000 đồng, 600.000 đồng). Mỗi người dân được mua tối đa 2 vé/ngày đấu (gồm 2 trận) nhưng được quyền mua cùng lúc đầy đủ các lượt của vòng bảng lẫn bán kết.

U.23 Việt Nam tập luyện tích cực tại sân Việt Trì (Phú Thọ)

Quang Neymar

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở VH-TT-DL Phú Thọ, cho biết: “Công suất sân khoảng hơn 16.000 chỗ ngồi. Chúng tôi ưu tiên dành số lượng lớn để bán vé trực tiếp cho khán giả. Chỉ dành một số lượng nhỏ bán qua đường công văn và trực tuyến. Dự báo ngày bán vé sẽ xảy ra sốt vé nên BTC đã có kế hoạch rất cụ thể để đảm bảo an toàn, không xảy ra tình trạng hỗn loạn, chen lấn xô đẩy, cãi cọ, gây mất trật tự xã hội. Chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng an ninh và còn có phương án chống việc vé bị thổi giá cao. Mọi thứ sẽ cố gắng được kiểm soát tốt, hạn chế chợ đen hoạt động”. Ông Thủy cho biết thêm vé phát hành cho các cơ quan sẽ có mã số riêng để nếu số vé xuất hiện ở chợ đen, BTC sẽ biết ngay đơn vị nào tuồn ra ngoài để có hướng xử lý kịp thời.

Theo ông Thủy, vé bán online đã hết chỉ trong vòng sau nửa ngày mở bán, còn vé qua công văn, BTC nhận được nhu cầu mua đến… 60.000 vé. Tình hình này cộng với những gì mà khán giả tại Phú Thọ từng chen chúc nhau tranh mua vé xem U.23 Việt Nam đá giao hữu với U.20 Hàn Quốc trước đây có thể hình dung ngày 3.5 chắc chắn vé sẽ bán cực nhanh hơn bao giờ hết. Tình trạng “cháy” vé cũng cho thấy nhu cầu của người hâm mộ tại địa phương quá lớn trong khi lượng cung không thể nào đáp ứng hết. Một quan chức VFF cho biết ngay lượng vé mà VFF nhận được để chuyển cho các đơn vị đồng hành cũng rất hạn chế không thể nào đủ trang trải đề nghị của các đối tác quan tâm đến SEA Games.

Trước sự quan tâm, cổ vũ của người hâm mộ lớn như vậy, đội tuyển U.23 Việt Nam hiện ở Phú Thọ đang ráo riết hướng đến giai đoạn ổn định đội hình và lối chơi với 25 cầu thủ có tên trong danh sách rút gọn để hứa hẹn trình diễn một lối đá thuyết phục tại SEA Games.

HLV Park Hang-seo khẳng định mục tiêu lớn nhất vẫn là bảo vệ tấm HCV và cách tốt nhất để đạt được cái đích đó là tinh thần: đi bước nào, tính bước đó, không nghĩ ngợi vẩn vơ quá xa. Điều này thể hiện trong tuyên bố mạnh mẽ khi cùng U.23 Việt Nam trở lại sân Việt Trì: “Chúng ta từng thắng U.23 Indonesia ở SEA Games 30 năm 2019 và người hâm mộ rất kỳ vọng U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục làm được chiến công này. Chúng tôi cảm nhận được sự chờ đợi của người hâm mộ và sẽ nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đề ra là bảo vệ thành công tấm HCV đó. Muốn đạt được điều đó, trước tiên chúng ta phải vượt qua trận đầu tiên gặp Indonesia.

Đó là trận đấu khó khăn nhưng cũng chỉ là 1 trong 6 trận đấu phải đá nếu muốn chạm tới mục tiêu đề ra. Ngoài Indonesia, chúng ta sẽ phải đối mặt với mọi đối thủ đều có chung mục tiêu và khát vọng đánh bại nhà vô địch. Do đó, tôi muốn toàn đội bóng sẽ luôn giữ sự tập trung, khiêm tốn và sẵn sàng tinh thần mạnh mẽ để vượt qua những thách thức sắp tới”.

Dù từng đá với U.20 Hàn Quốc ở trận giao hữu hồi tháng 4, nhưng khi trở lại Phú Thọ ông Park vẫn rất kỹ lưỡng kiểm tra từng chút một các chi tiết nhỏ như mặt cỏ, phòng ốc, điều kiện ăn uống... và cả quy tắc phòng chống Covid-19. Có thể hiểu sự kỹ lưỡng của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi nhìn vào tiền lệ bão Covid-19 của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á.

Một cầu thủ chia sẻ: "SEA Games 31 đã đến gần, chỉ còn tính bằng ngày và toàn đội đang rất tập trung cho trận mở đầu với U.23 Indonesia có hạt nhân rất mạnh là bộ khung tuyển quốc gia đã vào chung kết AFF Cup. Những đối thủ khác như Myanmar, Philippines và Timor Leste đều đang tiến bộ mạnh mẽ. Nếu muốn vào chung kết, chúng ta sẽ phải vượt qua những đội bóng rất mạnh khác như Malaysia hay Thái Lan. SEA Games là cuộc chiến dài hơi và ai phân phối, xoay vòng lực lượng tốt sẽ là người chiến thắng sau cùng. Do vậy, mỗi thành viên của U.23 Việt Nam vào lúc này đều hiểu rõ phải gắn kết là một tập thể, ra sân tập và thi đấu cùng nhau để có thể đi đến cái đích cuối cùng".

Quang Neymar

Sức nóng các trận đấu của U.23 Việt Nam đã tăng nhiệt dữ dội mà bằng chứng hùng hồn là 21 giờ ngày 2.5, gần 1.000 người dân Phú Thọ đã “tạm bỏ nhà bỏ cửa” để ra xếp hàng mua vé trước cổng nhà thi đấu Phú Thọ - dù 8 giờ sáng 3.5, BTC mới bán vé. Khán giả không chỉ mang theo ghế - như “đạo cụ” dùng để xếp hàng mà còn mang theo cả chiếu, chăn, gối để sẵn sàng trực chiến cả đêm ở đây (ảnh). Chị Bùi Thị Lụa, nhà gần sân Việt Trì, cho hay: “Tôi còn mang theo cả cặp lồng cơm ủ nóng. Phải xếp hàng ngay từ bây giờ chứ đợi sáng thì e muộn mất”.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.