Sonos thắng thế trong cuộc chiến pháp lý với Google

17/08/2021 09:26 GMT+7

Cổ phiếu của Sonos tăng vọt khi công ty âm thanh không dây này tiến một bước gần hơn đến chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý toàn cầu, chống lại Google khi cáo buộc công ty này xâm phạm 5 bằng sáng chế của hãng.

Theo Bloomberg, quyết định mới nhất của thẩm phán tòa án thương mại Mỹ nghiêng về Sonos có thể khiến một số thiết bị điện thoại, máy tính xách tay, thiết bị nhà thông minh của Google không thể hiện diện bên ngoài thị trường Mỹ.
Thẩm phán Charles Bullock của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã công bố các phát hiện của mình trong một thông báo dài xuất bản trên trang web của cơ quan này. Các phát hiện phải được xem xét bởi đầy đủ ủy ban, dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 13.12 tới và có thể dẫn đến quá trình chặn việc nhập khẩu một loạt các sản phẩm của Google, bao gồm cả hệ thống Home và Chromecast, điện thoại Pixel và máy tính xách tay.
José Castañeda, phát ngôn viên của Google cho biết, “Chúng tôi không sử dụng công nghệ của Sonos và chúng tôi cạnh tranh dựa trên chất lượng sản phẩm cũng như giá trị từ các ý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi không đồng ý với phán quyết sơ bộ này và sẽ tiếp tục vụ kiện trong quá trình xem xét sắp tới”.
Các nhà đầu tư đã theo dõi sát sao vụ kiện và phán quyết sơ bộ của ITC, coi đây là một bài kiểm tra khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Sonos bảo vệ thị trường khỏi các đối thủ cạnh tranh và phát triển một nguồn doanh thu mới trong việc cấp phép. Sonos, Google đã có những cáo buộc vi phạm bằng sáng chế ở Mỹ và châu Âu.
Google bị cáo buộc sao chép thiết kế của Sonos kể từ năm 2015 khi cả hai đang làm việc cùng nhau để tìm cách tích hợp Google Play Music vào các sản phẩm của Sonos. Google phủ nhận việc vi phạm các bằng sáng chế.
“Chúng tôi rất vui vì ITC đã xác nhận sự vi phạm trắng trợn của Google đối với các phát minh được cấp bằng sáng chế của Sonos. Quyết định này tái khẳng định sức mạnh và bề rộng danh mục đầu tư của chúng tôi, đánh dấu một cột mốc đầy hứa hẹn trong quá trình theo đuổi lâu dài nhằm bảo vệ sự đổi mới của chúng tôi trước sự chiếm đoạt của các ông lớn công nghệ”, giám đốc pháp lý Eddie Lazarus của Sonos cho biết trong một tuyên bố.
Google cũng nói họ có thể dễ dàng thực hiện các thay đổi phần mềm để tránh các bằng sáng chế và đề nghị thẩm phán Charles Bullock cân nhắc về những thiết kế lại đó. Một chiến thắng trong vấn đề này sẽ làm giảm tác động của bất kỳ lệnh cấm nhập khẩu nào do ủy ban đưa ra. Thông báo của thẩm phán hiện không đưa ra dấu hiệu nào về việc thiết kế lại.
Doanh số thiết bị của Google chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh của hãng; đồng thời công ty không tiết lộ doanh thu từ các thiết bị. Nhưng Google đã tiếp tục đầu tư vào điện thoại và loa gia đình như một chiến lược để củng cố các dịch vụ tìm kiếm và truyền thông của mình trước các mối đe dọa từ Apple và Amazon.com.
Trong lời khai trước Quốc hội vào tháng 6, Lazarus cáo buộc Amazon và Google bán loa của họ dưới giá để triệt hạ các công ty nhỏ hơn, sau đó hưởng lợi từ dữ liệu cá nhân mà các sản phẩm thu thập được từ người tiêu dùng.
Sonos muốn việc nhập khẩu bị dừng lại ở biên giới và lệnh ngăn chặn bán các sản phẩm của Google đã được đưa vào Mỹ. Thời gian xem xét kéo dài 60 ngày và sẽ kết thúc vào tháng 2.2022, vì vậy bất kỳ quyết định nào chống lại Google sẽ không ảnh hưởng đến doanh số bán hàng vào dịp lễ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.