'Sóng và máy tính cho em' huy động được hơn 1 triệu máy tính

Chí Hiếu
Chí Hiếu
13/09/2021 06:46 GMT+7

Sau 1 giờ phát động chương trình 'Sóng và máy tính cho em', đến 22 giờ đêm qua, các doanh nghiệp tổ chức đã đóng góp được hơn 1 triệu máy tính.

Tối qua (12.9), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” - chương trình được đích thân Thủ tướng yêu cầu Bộ TT-TT chủ trì thực hiện tại văn bản ngày 7.9. Chương trình được trực tuyến tới tất cả các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng cho hay chương trình “Sóng và máy tính cho em” là giải pháp tình thế, nhưng phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, đây là biểu hiện chứng minh cho sự thích ứng của chúng ta trong bối cảnh đại dịch, trong quản lý xã hội đồng thời đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình sẽ góp phần tiến tới phủ sóng internet, thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, mở mang tri thức xã hội, phát triển xã hội số.
Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý đây là phương thức mới nên đòi hỏi thầy cô, chuyên gia, học sinh phải điều chỉnh nội dung, khối lượng, để các cháu tiếp thu tốt, nhất là với lớp 1 và cũng bởi đây là phương thức mới nên cần đánh giá tác động nhiều mặt để thực hiện được căn cơ, lâu dài, thực hiện hiệu quả.
Nhắc lại mong muốn của Bác Hồ là “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, Thủ tướng nhấn mạnh “chúng ta phải thực hiện tâm nguyện này của Người trong mọi hoàn cảnh”.
Chia sẻ việc dịch bệnh đã lấy đi ý nghĩa cắp sách đến trường của các em học sinh; nhiều nơi học trực tuyến suốt gần 2 năm qua đã ảnh hưởng tâm lý, làm đảo lộn cuộc sống nhiều gia đình, song Thủ tướng cho rằng “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”.
Theo Thủ tướng, ông đã rất cảm động khi biết nhiều em dựng lán trên đỉnh đồi để có sóng học tập; nhiều gia đình không có tiền mua máy tính, điện thoại cho con học hành... Để không phải học trực tuyến kéo dài, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương cần xây dựng kịch bản để các em trở lại trường nhưng nhấn mạnh “phải an toàn mới học tập”. Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý ngành y tế sớm tiêm vắc xin cho học sinh, đặc biệt là trẻ em 12 tuổi trở lên...
Bộ GD-ĐT cho biết tổng số học sinh đang học trực tuyến ước khoảng 7,35 triệu học sinh các cấp, trong đó số học sinh chưa có máy tính để học trực tuyến tại 26 tỉnh/thành phố đang học trực tuyến và cần được hỗ trợ ước khoảng 1,5 triệu học sinh. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 giờ phát động, Bộ TT-TT cho hay chương trình đã huy động được hơn 1 triệu máy tính.

Ủng hộ hơn 78 tỉ đồng để học sinh học trực tuyến

Ban tổ chức phát động chương trình

NHẬT NAM

Chiều 12.9, Hội đồng Đội T.Ư, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, T.Ư Hội Sinh viên VN tổ chức phát động chương trình “Cùng em học trực tuyến” - Nâng niu triệu ước mơ học vấn không gián đoạn.
Chương trình được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; và các Bí thư T.Ư Đoàn…
Tại chương trình phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức với tổng trị giá hơn 78 tỉ đồng, trong đó Báo Thanh Niên ủng hộ 200 thiết bị, trị giá 600 triệu đồng. Ban tổ chức đã trao tặng thiết bị và các khóa học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.
Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Với chương trình phát động “Cùng em học trực tuyến” chúng tôi mong muốn toàn xã hội kết nối yêu thương, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước sẽ cùng góp sức ủng hộ, đồng hành để các em học sinh trên khắp mọi miền đất nước không bị gián đoạn việc học tập và không để em nào bị bỏ lại phía sau”.
Vũ Thơ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.