Sống trong sợ hãi

15/07/2015 06:00 GMT+7

(TNO) Gần 10 năm nay, hơn 400 nhân khẩu sinh sống tại khu nhà tập thể H36 ở phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) phải đối mặt với nguy cơ sập đổ nhà bất cứ lúc nào, nhất là mỗi khi trời mưa giông.

(TNO) Gần 10 năm nay, hơn 400 nhân khẩu sinh sống tại khu nhà tập thể H36 ở phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) phải đối mặt với nguy cơ sập đổ nhà bất cứ lúc nào, nhất là mỗi khi trời mưa giông.

Người dân ở khu tập thể này cho biết, khu nhà được xây dựng từ năm 1983 gồm dãy nhà cấp 4, nhà 2 tầng do Công ty CP đầu tư và Xây lắp H36 xây dựng cho công nhân viên ở với mục tiêu là nhà tạm. Từ đó đến nay, sau hơn 30 năm sử dụng, hầu hết các hạng mục của khu nhà đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Hơn 400 nhân khẩu của 61 hộ đã nhiều lần có đơn kêu cứu khẩn cấp lên chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể nào.
chung-cu-cu
chung-cu-cuKhu nhà tập thể H36 được xây dựng từ năm 1983 với mục đích làm nơi ở tạm, sau hơn 30 năm sử dụng
đã xuống cấp nặng nề, mất an toàn
chung-cu-cu
chung-cu-cuLối vào khu tập thể xập xệ
chung-cu-cu
chung-cu-cuĐây là nơi ở của 61 hộ với hơn 400 nhân khẩu, mỗi hộ có ít nhất 5 người nhưng chỉ ở trong diện tích chừng 15m2. Khổ nhất là ngần ấy người chung nhau một khu nhà vệ sinh công cộng. Đa số các hộ dân ở đây đều thuộc diện khó khăn, ít có điều kiện chuyển chỗ ở, phải chấp nhận nguy cơ nhà sập mỗi ngày để
bám trụ lại.
chung-cu-cuNhiều vị trí tường...
chung-cu-cu...cột...
chung-cu-cu...trần trong khu nhà đều đã lở vữa
chung-cu-cuThậm chí, trần bê tông ở hành lang khu nhà 2 tầng đã lở trơ cốt sắt. Người dân ở đây cho biết, mỗi lần mưa giông, ngoài nỗi lo đổ sập, người dân còn khổ cực khi phải giăng xô, chậu hứng nước mưa dột tứ tung. Trời nắng thì nóng bức, ngột ngạt...
chung-cu-cu
Ông Nguyễn Đức Chiến (72 tuổi) bày tỏ với phóng viên nỗi lo lắng về trần nhà đã lở trơ khung sắt. Ông Chiến cho hay, đã ở khu nhà H36 từ năm 1983 đến nay. Hiện cả gia đình ông gồm 2 vợ chồng và 3 người con đang ở đây trong diện tích hơn 12m2. "Trời mưa là dột ngay, mà lo nhất là khi mưa bão. Chúng tôi rất sợ nhà sập mỗi khi trời mưa giông", ông Chiến nói. 
chung-cu-cuNgười dân ở đây đều mong muốn chính quyền sớm có phương án giải quyết tình trạng mất an toàn của nhà tập thể cũ này. Đại diện chính quyền cho biết, từ năm 2004, dự án Khu nhà ở tái định cư và kinh doanh do Công ty CP Đầu tư và Xây lắp lập ra để tái thiết khu tập thể xuống cấp này nhưng mãi đến năm 2014 mới thỏa thuận đền bù xong với người dân. Tuy nhiên, khi mới triển khai tái thiết thì phải dừng lại do có đơn thư khiếu nại của một hộ dân. Hiện, chính quyền và chủ đầu tư đang tích cực phối hợp giải quyết để thúc đẩy quá trình tái thiết khu nhà ở xuống cấp này nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được ấn định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.