Sóng thần kinh tế' lan rộng từ xung đột Ukraine

12/03/2022 08:50 GMT+7

Xung đột tại Ukraine đến nay không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các bên tham gia trực tiếp mà còn khiến nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng.

Quan chức Oleg Ustenko, Trưởng cố vấn kinh tế của tổng thống Ukraine, ngày 11.3 cho biết nền kinh tế Ukraine đang trong cảnh khủng hoảng nặng, theo tờ Financial Times.

Kinh tế Nga đang gặp nhiều thách thức

REUTERS

“Hiện tại, khoảng 50% doanh nghiệp không hoạt động và phần còn lại không hoạt động đầy đủ năng suất”, ông Ustenko cho hay. Vị cố vấn thông báo lực lượng Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng trị giá hơn 100 tỉ USD của Ukraine từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24.2.

Hãng nghiên cứu kinh tế FocusEconomics (trụ sở tại Tây Ban Nha) dự báo GDP của Ukraine sẽ bị suy giảm 8% trong năm 2022. Khảo sát được công bố hồi tháng 1 dự báo mức tăng trưởng của Ukraine trong năm nay là gần 4%. Nhiều nhà kinh tế học giờ đây cho rằng GDP của Ukraine sẽ giảm 40 - 60% và câu hỏi chính là chiến sự sẽ kéo dài bao lâu.

Cơ quan lương nông LHQ: chiến sự Nga-Ukraine khiến giá lương thực tăng 20%

Ngân hàng JP Morgan ước tính kinh tế Nga sẽ suy giảm 35% trong quý 2/2022 và 7% trong cả năm nay. Tác động kinh tế từ chiến sự này đối với Nga có thể tương đương với những gì Moscow trải qua trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008 hoặc đại dịch Covid-19. Một số chuyên gia kinh tế ước tính mức suy thoái có thể lên đến 10%, điều chưa từng xảy ra từ thời cải cách kinh tế hậu Liên Xô thập niên 1990, theo The Wall Street Journal.

Châu Âu, với liên hệ gần gũi về địa lý với cuộc xung đột lẫn sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, được dự báo đang đối diện với đợt suy thoái thứ ba trong vòng 2 năm. Đối với nền kinh tế toàn cầu, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự kiến sẽ công bố triển vọng cập nhật trong tháng 4 và dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ bị giảm bớt.

Hồi tháng 1, IMF đã giảm mức dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2022 xuống còn 4,4% (giảm 0,5 điểm phần trăm) do ảnh hưởng tiêu cực từ biến thể Omicron.

Ông Putin nói có thể tịch thu tài sản các hãng phương Tây rút khỏi Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.