Sóng thần do núi lửa phun: phát hiện tín hiệu cầu cứu trên đảo ở Tonga

Khánh An
Khánh An
18/01/2022 07:56 GMT+7

Tín hiệu cầu cứu được phát hiện tại nhóm đảo đang bị cô lập ở Tonga, trong khi liên lạc với đảo quốc Thái Bình Dương này hầu hết bị gián đoạn sau khi núi lửa phun trào gây sóng thần.

Ảnh vệ tinh cho thấy núi lửa phun trào gây sóng thần ở Tonga

afp

Hãng Reuters ngày 18.1 đưa tin Liên Hiệp Quốc cho hay một tín hiệu cầu cứu được phát hiện tại nhóm đảo Ha’apai ở Tonga, hiện vẫn bị cô lập sau khi núi lửa phun trào gây sóng thần vào ngày 15.1.

Liên Hiệp Quốc đặc biệt lo ngại về các đảo Fonoi và Mango ở Tonga. Theo chính phủ đảo quốc Thái Bình Dương này, có 36 người sống trên đảo Mango và 69 người trên đảo Fonoi.

Hình ảnh vệ tinh do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) cho thấy nhiều thiệt hại tại các công trình trên đảo Nomuka. “Không loại trừ khả năng núi lửa tiếp tục hoạt động”, theo OCHA.

Tro núi lửa sau sóng thần Tonga dây quan ngại lớn

Úc và New Zealand đã điều các máy bay đến đánh giá thiệt hại và Bộ trưởng Thái Bình Dương Úc Zed Seselja cho hay cảnh sát Úc đã đến các bãi biển và ghi nhận thiệt hại đáng kể, với “nhiều ngôi nhà bị văng khắp nơi”.

“Ưu tiên bây giờ là tiếp tế cho Tonga và trở ngại lớn nhất lúc này là sân bay bị nhiều tro bụi bao phủ”, ông phát biểu và cho biết sân bay có thể mở cửa lại vào ngày 19.1.

Chủ khu nghỉ dưỡng Ha’atafu Beach trên bán đảo Hihifo cách thủ đô Nuku’alofa 21 km cho hay khu vực này “hoàn toàn bị xóa sổ”.

Phần lớn các khu vực ở Tonga bị mất liên lạc với thế giới do tuyến cáp chính kết nối đảo quốc này bị đứt do núi lửa phun gây sóng thần.

Người Tonga ở nước ngoài có thể phải chờ nhiều tuần trước khi liên lạc lại được với trong nước. Chưa có thông tin chính thức về thương vong từ phía cơ quan chức năng ở Tonga, nhưng gia đình xác nhận đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ Anh Angela Glover mất tích trong sóng thần.

Chưa có hình ảnh từ lực lượng Úc và New Zealand, nhưng phân tích của Liên Hiệp Quốc về hình ảnh vệ tinh ở đảo Nomuka cho thấy hầu như mọi công trình đều bị tro bụi bao phủ và khoảng 40% công trình nhìn thấy được đã bị thiệt hại.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho hay nhiều tảng đá và tàu thuyền bị cuốn lên bờ ở Tongatapu, đảo lớn nhất của Tonga nằm cách núi lửa khoảng 65 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.