Sông Sài Gòn bỗng có cầu Tình Yêu bắc ngang, vì sao có chuyện này?

Phan Diệp
Phan Diệp
01/03/2024 18:01 GMT+7

Nhiều người tham quan công viên bờ sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) thắc mắc về việc cầu Ông Cậy đổi thành cầu Tình Yêu nhưng không có hình tượng 'trái tim tình yêu' mà là hình lá sen. Lý do tại sao?

Cầu Ông Cậy là một trong những hạng mục quan trọng của đề án "Cải tạo, chỉnh trang công viên bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm Thủ Thiêm, TP.HCM". Cầu dài gần 40 m, rộng 5 m, được sơn màu đỏ, có trụ đèn hình lá sen cao hơn 6 m bắt mắt, đưa vào hoạt động từ trước Tết Giáp Thìn 2024.

Mới đây, khách tham quan công viên thắc mắc khi thấy cầu được đổi tên thành cầu Tình Yêu. Liệu tên cầu Ông Cậy thân thuộc với nhiều người trước đây đã bị thay thế?

"Cầu Tình Yêu nhưng lại có hình tượng lá sen thay vì hình trái tim như mọi người vẫn hay thấy, tôi chưa hiểu ý nghĩa tên cầu cho lắm", chị Khánh Hương (33 tuổi, ở TP.Thủ Đức) băn khoăn.

Sông Sài Gòn bỗng có cầu Tình Yêu bắc ngang, vì sao có chuyện này?- Ảnh 1.

Bảng tên gọi cũ của cầu vẫn được giữ nguyên.

Phan Diệp

Sông Sài Gòn bỗng có cầu Tình Yêu bắc ngang, vì sao có chuyện này?- Ảnh 2.

Đứng trên cầu có thể ngắm cảnh sông Sài Gòn và nhiều công trình ở khu vực trung tâm TP.HCM.

Phan Diệp

Ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quản lý hạ tầng TP.Thủ Đức cho biết, cầu Tình Yêu trước đây tên là cầu Ông Cậy, có từ rất lâu ở khu vực Thủ Thiêm cũ. Sau này cầu xuống cấp nên không còn phương tiện lưu thông. Trong đề án cải tạo vận hành công viên bờ sông Sài Gòn, TP.Thủ Đức lên kế hoạch bảo trì, duy tu và sửa chữa thành cầu đi bộ, đưa vào phục vụ từ tết vừa rồi.

Vị trí cầu Ông Cậy sẵn có vị có trí đẹp nên TP.Thủ Đức mong muốn tạo thành điểm nhấn cho công viên bờ sông Sài Gòn. Với thiết kế thẩm mỹ, cầu đi bộ trở thành nơi ngắm cảnh sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM được nhiều bạn trẻ, du khách lựa chọn.

Ông Tấn chia sẻ: "Lúc cầu vừa xây xong, nhiều người đến và gọi đây là cầu tình yêu. Lắng nghe ý kiến của nhiều người, chúng tôi quyết định đặt thêm tên mới là cầu Tình Yêu. Mang ý nghĩa công trình nhận được nhiều sự yêu quý của mọi người. Còn cầu Ông Cậy là tên gọi trước đây, nằm trong danh sách quản lý thôi", ông Tấn chia sẻ.

Sông Sài Gòn bỗng có cầu Tình Yêu bắc ngang, vì sao có chuyện này?- Ảnh 3.

Du khách tham quan, chụp ảnh ở công viên bờ sông Sài Gòn hồi mới khánh thành.

Phan Diệp

Ông Tấn cảm thấy khá bất ngờ khi nhiều người thắc mắc tại sao cầu Tình Yêu không có hình tượng hình trái tim. Ông cho biết sẽ suy nghĩ về việc trong tương lai bổ sung thêm "hình tượng trái tim" tại công trình này.

Công viên bờ sông Sài Gòn chính thức mở cửa đón khách từ ngày 23.12 năm ngoái. Hiện nay, công trình có nhiều hạng mục hoàn thành như cánh đồng hoa hướng dương, sân sinh hoạt cộng đồng, chuỗi bè nổi thủy sinh… Không chỉ là điểm đến mới của du khách, công trình còn là địa điểm tổ chức nhiều chương trình, sự kiện lớn của thành phố. Từ đây, khách có thể chụp hình với những "view triệu đô" cùng nhiều công trình mang tính biểu tượng của TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.