Sông Dinh bị sạt lở, đe dọa trụ điện cao thế 220 kV

11/11/2016 15:08 GMT+7

Sạt lở bờ sông Dinh đang đe dọa chân móng trụ 122 của đường dây 220 kV đoạn vượt sông Dinh, vì móng trụ sâu 2,8 m, trong vách sạt lở sâu hơn 8 m.

Ngày 11.11, ông Nguyễn Phùng Dũng, giám đốc Công ty Truyền tải điện Ninh Thuận, cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận cảnh báo việc sạt lở bờ sông Dinh đang có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cột số 122, 123 của đường dây 220 kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm.
Theo đó, đường dây 220 kV nối giữa Trung tâm điện lực Vĩnh Tân và trạm biến áp 220 kV Tháp Chàm, có hai vị trí cột 122, 123 vượt sông Dinh.
Vị trí cột 122 nằm địa bàn thôn Phước Thiện 3, xã Phước Sơn, H.Ninh Phước (Ninh Thuận), ở bên phía phải sông Dinh theo hướng từ thượng nguồn về, được xây dựng cách bờ sông Dinh khoảng 70 m.
Vị trí sạt lở chỉ còn cách cột 122 khoảng 60 m Ảnh: Thiện Nhân
Vị trí cột 123 nằm ở bãi bồi giữa sông Dinh, móng cột thiết kế loại là móng giếng cắm sâu vào lòng đất đảm bảo vận hành khi có nước lũ quét qua.
Sau đợt mưa kéo dài vào đầu tháng 11, tại bờ sông gần vị trí cột 122 đã xảy ra sạt lở nặng, chiều rộng phần sạt lở hơn 10 m. Bờ sông cách cột 122 khoảng 60 m, chiều sâu từ mặt đất tự nhiên xuống đất sạt lở khoảng 8 m.
Điểm sạt lở sâu 8 m, móng cột 122 sâu 2,8 m Ảnh: Thiện Nhân
Với mức độ xói lở như hiện tại, trường hợp bờ xói lở đến gần chân móng thì vị trí cột 122 nói trên sẽ bị đổ vì móng cột chỉ sâu 2,8 m trong khi điểm sạt lở bờ sông sâu trên 8 m).
Vì đây là đoạn bờ sông dài và rộng, lưu lượng nước lớn nên việc xử lý chống sạt lở riêng vị trí cột 122 sẽ không khả thi.
Do vậy, Công ty Truyền tải điện Ninh Thuận đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét để xây dựng bờ kè cho cả đoạn bờ sông bị sạt lở nói trên để đảm bảo an toàn cho đường dây 220 kV Vĩnh Tân - Tháp Chàm, cũng như cho người dân sinh sống dọc sông Dinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.