Sóng đánh lật ghe, 2 người mất tích ở Phú Quốc: Tìm thấy thi thể người cha

14/07/2022 08:49 GMT+7

Thi thể người cha trong vụ lật ghe lưới ghẹ 2 cha con mất tích ở Phú Quốc đã được tìm thấy tại khe đá ở bờ đê chắn sóng, cách vị trí lật ghe khoảng 150 m.

Sáng 14.7, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người cha trong vụ lật ghe lưới ghẹ khiến 2 cha con mất tích vào chiều 12.7.

2 cha con mất tích trên biển do sóng lớn đánh lật ghe lưới ghẹ

Hiện trường vụ lật ghe lưới ghẹ chiều 12.7.

HOÀNG TRUNG

Thi thể được tìm thấy tại khe đá ở bờ đê chắn sóng thuộc khu phố 3, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc, cách vị trí lật ghe không xa, chỉ khoảng 150 m.

Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đang phối hợp người dân địa phương đưa thi thể lên bờ, thực hiện các thủ tục theo quy định rồi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 12.7, tại khu vực bờ kè Xóm Cồn (khu phố 3, P.Dương Đông), ghe hành nghề đánh lưới ghẹ của ông Đặng Văn Bộ do ông Đặng Văn Nhiều (ngụ P.Dương Đông) làm thuyền trưởng đang đi vào cửa sông Dương Đông thì bị sóng biển đánh lật ghe.

Lúc ghe bị lật, trên ghe có 7 người. Lực lượng biên phòng đã phối hợp người dân địa phương cứu được 5 người, 2 người còn lại bị mất tích là 2 cha con Danh Quí và Danh Hai (ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang). Đến khoảng 6 giờ 30 ngày 13.7, thi thể của người con được tìm thấy ở khu vực đậu ghe đầu Xóm Cồn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.