Sống bất an cạnh hồ chứa nước bị rò rỉ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/01/2022 07:46 GMT+7

Nhiều hộ dân ở H.Núi Thành (Quảng Nam) phải sống trong cảnh thấp thỏm vì hồ nước khoảng nửa triệu mét khối liên tục rò rỉ. Họ lo lắng về nguy cơ hồ sẽ vỡ bất cứ lúc nào.

Dân thay phiên nhau canh chừng hồ nước

Anh Ngô Đoàn Quang Sao (29 tuổi, trú thôn Long Thành, xã Tam Tiến, H.Núi Thành) cho biết khoảng 10 năm nay, hàng trăm hộ dân ở thôn Long Thành phải sống trong bất an khi trên đầu là một đồi cát rộng lớn và trở thành hồ chứa nước mỗi khi mùa mưa đến.

Hồ nước chứa khoảng nửa triệu mét khối đang gây bất an cho nhiều người dân thôn Long Thành

MẠNH CƯỜNG

Với diện tích khoảng 20 ha và độ sâu từ 2 - 3 m, hồ nước ở khu vực đồi cát này đang chứa khoảng nửa triệu mét khối nước. Mỗi mùa mưa đến, người dân lại nơm nớp lo sợ vì hồ nước thường xuyên rò rỉ, dẫn đến nguy cơ có thể vỡ bất cứ lúc nào. “Những ngày này liên tục có mưa lớn, hằng đêm bà con phải thay phiên nhau lên hồ nước canh chừng. Trường hợp hồ có biểu hiện sụt lún sẽ báo ngay cho người dân để sơ tán”, anh Sao nói.

Bà Bùi Thị Hồng (78 tuổi, ở thôn Long Thành) cho hay hồ nước nằm phía sau và cao hơn khu dân cư khoảng 8 m, được ngăn cách bởi một đồi cát rộng hơn 50 m. Tuy nhiên, vì khối lượng nước quá lớn đã rò rỉ qua đồi cát và chảy thẳng vào vườn nhà dân. Một số nơi, nước xói mòn tạo thành những rãnh sâu cạnh móng nhà… “Sống dưới một hồ nước lớn nhưng thường xuyên rò rỉ nước nên cảm giác rất bất an. Điều lo lắng nhất là nếu không có phương án xử lý, về lâu về dài đồi cát này sẽ bị “xóa sổ”, hồ nước này vỡ ra thì khi đó hàng trăm ngôi nhà sẽ chìm trong biển nước. Chúng tôi đã có đơn kiến nghị lên xã mong muốn có biện pháp kịp thời để xử lý, tránh trường hợp xấu nhất có thể xảy ra”, bà Hồng chia sẻ.

Đưa vào “danh mục cấp thiết”

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Uy, Phó chủ tịch UBND xã Tam Tiến, cho biết toàn thôn Long Thành có 150 hộ gia đình với khoảng 600 nhân khẩu. Theo ông Uy, lo sợ chuyện hồ nước bị vỡ thì không có căn cứ, nhưng mùa này hồ tích nước dẫn đến tình trạng nước trên hồ rò rỉ vào một số nhà. “Hồ nước này đã hình thành từ lâu. Nhiều hộ dân ở xã tận dụng nguồn nước trong hồ để sản xuất nông nghiệp. Trước đây, quanh hồ có một số kênh rạch nhỏ dẫn nước thoát ra hướng khác. Nhưng từ năm 2020, tuyến đường Võ Chí Công hoàn thiện, các kênh rạch này bị lấp lại dẫn đến nước không thể thoát ra ruộng, sông…”, ông Uy nói.

Cũng theo ông Uy, cuối tháng 10.2021, sau khi đi khảo sát, kiểm tra, địa phương đã đề xuất UBND H.Núi Thành đưa hồ chứa này vào “danh mục cấp thiết hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải”. Trong danh mục này, sẽ có một hệ thống kênh để đưa nước trong trường hợp nước trong hồ tràn nhằm giảm áp lực nước trong hồ. Về lâu dài, nếu không được khắc phục triệt để chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Qua các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, bà con rất bức xúc và liên tục kiến nghị, nhưng đây là vấn đề vượt tầm tay của địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.