Sông Bắc Hưng Hải bị đầu độc: Công ty xả thải trái phép bị phạt 350 triệu

12/04/2024 10:28 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 350 triệu đồng về vấn đề bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH dệt may Đại Hoa (P.Dị Sử, TX.Mỹ Hào, Hưng Yên).

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH dệt may Đại Hoa có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0901056985 do Phòng Kinh doanh (Sở KH-ĐT tỉnh Hưng Yên) đăng ký lần đầu ngày 31.5.2019, thay đổi lần 1 ngày 19.4.2023.

Sông Bắc Hưng Hải bị đầu độc: Công ty xả thải trái phép bị phạt 350 triệu- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH dệt may Đại Hoa

ĐÌNH HUY

Tỉnh Hưng Yên xác định, Công ty TNHH dệt may Đại Hoa đã có hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Hành vi này đã vi phạm quy định tại điểm e khoản 5 điều 15 Nghị định số 45/2022 ngày 7.7.2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngoài việc bị phạt 350 triệu đồng, tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH dệt may Đại Hoa và Công ty CP PTHT dệt may Phố Nối B khắc phục hậu quả về môi trường.

Hiện nay, Sở TN-MT tỉnh Hưng Yên tiếp tục lập hồ sơ, trình lên cấp trên để xử phạt 2 doanh nghiệp khác về hành vi xả thải ra môi trường.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã đăng tải loạt bài về tình trạng đầu độc kênh thủy lợi Bắc Hưng Hải. Trong đó, nước thải từ khu công nghiệp dệt may Phố Nối B là một trong những địa điểm đen về ô nhiễm. Nước thải từ khu công nghiệp này đổ ra kênh Trần Thành Ngọ (P.Dị Sử) rồi hòa vào dòng nước ở sông Bắc Hưng Hải.

Sông Bắc Hưng Hải bị đầu độc: Công ty xả thải trái phép bị phạt 350 triệu

Ngày 22.3, phóng viên Báo Thanh Niên đã phản ánh đến cấp quản lý môi trường gần nhất (Phòng TN-MT TX.Mỹ Hào, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối, Sở TN-MT tỉnh Hưng Yên) về tình trạng xả thải ra môi trường tại khu công nghiệp dệt may Phố Nối B nhưng từ sáng đến chiều vẫn không có lực lượng chức năng nào đoái hoài, tiếp cận thông tin để đến hiện trường xác minh, kiểm tra.

Trước tình hình này, phóng viên đã vào trực tiếp trụ sở Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối (đơn vị quản lý, vận hành khu công nghiệp) để phản ánh, song không có cán bộ nào tiếp nhận.

2 ngày sau, ông Trần Đăng Anh, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Hưng Yên, đã gặp và làm việc trực tiếp với nhóm phóng viên. Khi xem những bằng chứng về việc xả thải ra môi trường tại khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, ông Trần Đăng Anh tỏ ra bất ngờ về hành vi xả thải này.

Ngoài việc cung cấp cho Sở TN-MT tỉnh Hưng Yên, phóng viên cũng đã gửi những thông tin liên quan đến việc xả thải ra môi trường tại khu công nghiệp Phố Nối B cho ông Cường, Phó tổng giám đốc Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối. Trước những bằng chứng rõ ràng về hành vi xả thải trái phép tại khu công nghiệp nhưng vị này vẫn khẳng định "đây là sự cố".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.