Sonadezi hỗ trợ cho 12 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

15/07/2022 13:47 GMT+7

Có 12 trẻ em cư ngụ trên địa bàn H.Định Quán ( Đồng Nai ) có cha, mẹ hoặc cả cha và mẹ mất vì dịch Covid-19 được Tổng công ty Sonadezi hỗ trợ ít nhất 2,3 triệu đồng/tháng cho đến thời điểm đủ 18 tuổi.

Ngày 15.7, Ủy ban MTTQ H.Định Quán và Tổng công ty Sonadezi tổ chức Lễ công bố thỏa thuận về việc hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất vì dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Theo đó, chương trình được thực hiện trong 16 năm (từ tháng 1.2022 đến tháng 8.2037) với tổng kinh phí trên 2,5 tỉ đồng do cán bộ quản lý trong hệ thống Sonadezi đóng góp, nhằm hỗ trợ dài hạn cho 12 trẻ em đang cư ngụ trên địa bàn H.Định Quán có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ mất vì dịch Covid-19. Trong đó, cháu nhỏ nhất mới 2 tuổi và cháu lớn nhất 16 tuổi.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ H.Định Quán và Tổng công ty Sonadezi trao hỗ trợ cho 12 trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất vì dịch Covid-19

gia khánh

Trong giai đoạn đầu tiên (từ năm 2022-2026), mỗi em được hỗ trợ ít nhất 2,3 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi hoặc hết tháng 12.2026. Giai đoạn từ năm 2027 trở đi, Tổng công ty Sonadezi sẽ xem xét điều chỉnh chương trình.

Ông Trần Thanh Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Sonadezi cho biết, gần 3 năm qua, đại dịch Covid-19 đã gây ra những hệ lụy, đau thương và mất mát rất lớn trên đất nước ta, trong đó Đồng Nai là một trong những tỉnh thành phía Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lãnh đạo Sonadezi trao bảng tượng trưng (giai đoạn 1) cho đại diện Ủy ban MTTQ H.Định Quán để hỗ trợ cho 12 trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất vì dịch Covid-19

gia khánh

"Đứng trước những khó khăn của cộng đồng và xã hội, Sonadezi đã đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ trợ chính quyền địa phương và người dân phòng, chống dịch Covid-19, vượt qua những tác động của đại dịch. Trong đó, Sonadezi tập trung vào 3 mũi nhọn là hỗ trợ ngành y tế, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch với tổng kinh phí đã thực hiện tính đến 31.12.2021 khoảng 32 tỉ đồng", ông Hải cho biết.

Các em có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ mất vì dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ ít nhất 22,3 triệu đồng/ tháng cho đến khi 18 tuổi (hoặc đến hết tháng 12.2026)

gia khánh

Cũng theo ông Hải, hiện nay, Đồng Nai và cả nước cơ bản đã khôi phục về kinh tế - xã hội nhưng ảnh hưởng từ đại dịch vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là với đối tượng trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19. Để phần nào xoa dịu nỗi đau và tạo điểm tựa cho trẻ em mồ côi, trước hết tại các địa phương còn nhiều khó khăn trên địa bàn Đồng Nai, Tổng công ty Sonadezi đã quyết định kêu gọi các cán bộ quản lý tham gia hỗ trợ cho các trẻ em mồ côi do cha, mẹ mất vì đại dịch Covid-19.

Các em nhận hỗ trợ từ Tổng công ty Sonadezi

gia khánh

Trong khi đó, theo ông Trần Bá Đạt, Bí thư Huyện ủy H.Định Quán, trong đại dịch Covid-19 vừa qua trên địa bàn có 60 trường hợp tử vong. Trong điều kiện nguồn lực an sinh xã hội của huyện còn hạn chế, chưa đủ điều kiện để chăm lo chu đáo cho mọi đối tượng, nhất là trẻ em mồ côi cha, mẹ thì cuộc sống lại càng thiếu thốn và khổ cực hơn.

“Vì vậy, sự hỗ trợ của Sonadezi đã góp phần tạo thêm điều kiện để trẻ em mồ côi được học tập, vững bước trưởng thành và đóng góp nguồn lực để cùng địa phương khắc phục hậu quả của dịch Covid-19”, ông Đạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.