Sơn Tùng M-TP tập võ để làm MV

07/09/2015 06:02 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ được phát trên YouTube, MV (Music Video) Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem. Nam ca sĩ bật mí, anh đã cất công học võ một tháng để đầu tư, chăm chút cho từng cảnh quay trong MV này.

Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ được phát trên YouTube, MV (Music Video) Âm thầm bên em của Sơn Tùng M-TP đã thu hút hơn nửa triệu lượt xem. Nam ca sĩ bật mí, anh đã cất công học võ một tháng để đầu tư, chăm chút cho từng cảnh quay trong MV này.
Sơn Tùng M-TP trong một cảnh hành động của MV Âm thầm bên em - Ảnh: Wepro
Sơn Tùng M-TP trong một cảnh hành động của MV Âm thầm bên em - Ảnh: Wepro
Đánh võ vào ban đêm
Trong MV mới nhất của nam ca sĩ tuổi đời còn rất trẻ này, anh vào vai một thanh niên giang hồ, che giấu thân phận khi yêu một cô gái là nhân viên siêu thị.
Theo kịch bản, Sơn Tùng M-TP phải thực hiện nhiều pha đánh đấm với đối thủ y như thật. Sơn Tùng M-TP có một tháng để tập luyện với nhóm cascadeur Quốc Thịnh. “Điều tôi tự hào nhất không phải là võ thuật mà là sự nỗ lực. Có những lúc tập đến nỗi quá đau đớn song tôi vẫn vượt qua để tạo ra những đoạn phim chân thực và đạt yêu cầu của đạo diễn”, nam ca sĩ 21 tuổi nói.
Sơn Tùng M-TP cho hay toàn bộ ê kíp của anh đã có thời gian chuẩn bị trước 3 tháng cho hơn 10 phút trong MV, vì thế khi quay không gặp trở ngại đáng kể nào. Chỉ có điều các cảnh quay đánh nhau do hoàn toàn được thực hiện vào buổi đêm khiến Sơn Tùng thường bị căng cơ và chuột rút. “Nhiều lần, cả đoàn phải chờ tôi tập xong những bài tập duỗi cơ rồi mới tiếp tục quay được”, ca sĩ - nhạc sĩ của Âm thầm bên em bật mí.
Sơn Tùng M-TP trong phòng tậpSơn Tùng M-TP trong phòng tập
Tập thể thao bất cứ nơi đâu
Sơn Tùng thường xuyên tập gym tại phòng tập của công ty, khi nào ít thời gian quá, anh tập tại nhà. Anh không thích mình quá cơ bắp nên chỉ tập nhẹ và đều đặn, chủ yếu để tinh thần thoải mái, cơ thể nhanh nhẹn và giữ thể lực để trình diễn các tiết mục sôi động không bị đuối sức.
Thể thao cũng là một chất liệu để gắn kết các thành viên trong gia đình anh. Sơn Tùng cùng bố và em trai nếu có dịp nói về thể thao, chắc chắn đó sẽ là bóng đá. Ngày còn đi học tại Thái Bình, Sơn Tùng M-TP hay ra sân cỏ cùng bạn bè, tuy nhiên thói quen này từ khi vào Sài Gòn lập nghiệp đã bị gián đoạn. Em trai Tùng là Nguyễn Việt Hoàng (học sinh Trường THPT chuyên Thái Bình) - người khiến cộng đồng mạng phát “sốt” những ngày qua ngoài năng khiếu ca hát giống anh cũng rất mê xem bóng đá. “Chúng tôi còn nhiều sở thích chung nữa, chơi game bóng đá chẳng hạn”, Sơn Tùng cười. Giọng ca Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về đang lên kế hoạch đi bơi thường xuyên hơn.
Thêm những thói quen khiến các fan rất tự hào về thần tượng của mình, đó là Sơn Tùng M-TP vốn dĩ ăn uống cân bằng, anh không dùng cà phê, bia rượu, rất thích tập gym và bơi lội...
Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994. Anh được giải Bài hát yêu thích với các ca khúc Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua. Anh nhận giải Cánh diều vàng cho phần diễn xuất của mình trong phim Chàng trai năm ấy. Các bản hit Chắc ai đó sẽ về, Nắng ấm xa dần, Không phải dạng vừa đâu, Em của ngày hôm qua, Âm thầm bên em do Sơn Tùng M-TP sáng tác và thể hiện đều được khán giả trẻ rất yêu thích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.