Sơn La phát hiện các ca dương tính liên quan đến F0 tại Hà Nội, Phú Thọ

Thu Hằng
Thu Hằng
08/11/2021 14:53 GMT+7

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Sơn La vừa phát hiện thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 . Đáng chú, có 4 F1 liên quan đến các ca F0 tại Hà Nội, Phú Thọ.

Sáng nay, 8.11, CDC Sơn La cho biết trong quá trình tiến hành xét nghiệm phục vụ công tác giám sát Covid-19, ngày 7.11, tỉnh Sơn La đã phát hiện thêm 9 ca dương tính, trong đó có 5 ca ở H.Mường La, 3 ca ở H.Phù Yên và 1 ca ở H.Sông Mã.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng tại H.Phù Yên

ĐỨC MỸ

Đáng chú ý, nếu như trước đây các ca bệnh đều liên quan đến nguồn lây về từ các tỉnh phía nam, thì lần này đã xuất hiện ca bệnh liên quan đến F0 tại Hà Nội, Phú Thọ.

Cụ thể, bệnh nhân (BN) N.V.T (17 tuổi), địa chỉ ở bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, H. Sông Mã, là nhân viên tiệm tóc tại số 2, Nguyễn Thái Học, Q.Hà Đông (Hà Nội); về Sơn La ngày 3.11.

BN L.T.N (22 tuổi) là lao động tự do về từ H.Gia Lâm, Hà Nội (địa chỉ ở xã Pi Tong, H.Mường La); về Sơn La ngày 4.11.

BN là P.V.H (39 tuổi) là lao động tự do, địa chỉ ở tiểu khu 2, TT.Phù Yên, H.Phù Yên; trở về từ H.Thanh Sơn, Phú Thọ ngày 31.10.

BN N.V.A (34 tuổi) là lao động tự do, địa chỉ ở tiểu khu 7, TT.Phù Yên, cũng nhiễm Covid-19 sau khi đi Thanh Sơn ngày 30.10.

BN G.A.C (30 tuổi), Trưởng bản Bãi Lươn, xã Mường Do. H.Phù Yên, là F1 của các ca dương tính tại H.Phù Yên trước đó.

Ngoài ra, có 4 BN ở xã Chiềng Lao, H.Mường La về từ TX.Tân Uyên, Bình Dương, ngày 3.10; đang cách ly tập trung tại H.Mường La, gồm: V.T.S (27 tuổi), V.T.T (22 tuổi), L.T.M (1 tuổi), và L.P.A (1 tuổi).

Theo đánh giá của CDC Sơn La, đây là những trường hợp dương tính mới, các BN đang áp dụng biện pháp cách ly tại khu cách ly tập trung nên nguy cơ lây nhiễm cộng đồng ở mức thấp. Tuy nhiên, những người ở cùng phòng trong khu cách ly có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các BN khác, đặc biệt là những người tiếp xúc gần với các BN: L.T.N (H.Mường La); N.V.A và G.A.C (H.Phù Yên) và các địa điểm BN đã đến, có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng ở mức độ rất cao.

Hà Nội tìm người từng đến 11 địa điểm liên quan ca Covid-19

Thông báo khẩn tìm người đến địa điểm liên quan 9 BN Covid-19

Vào trưa nay, 8.11, CDC Sơn La đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến 9 BN trên.

Theo đó, những người từng đến các địa điểm sau theo mốc thời gian cụ thể sau cần thông báo ngay cho các cơ quan y tế gần nhất:

Quán Karaoke New Ruby H.Thanh Sơn (Phú Thọ) ngày 28.10.

Cửa hàng gạch ốp Mơ Nhỡ, TT.Thanh Sơn (Phú Thọ) sáng 30.10.

Xưởng ô tô Hùng Tơ, xã Quang Huy, H.Phù Yên, khoảng 18 giờ 30.10.

Trạm Y tế xã Nà Nghịu, H.Phù Yên, khoảng 5 giờ 40 ngày 4.11.

Quán ăn đầu cầu Hải Sơn H.Phù Yên, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 4.11.

Quán sửa xe của anh Bản Văn Cường ở bản Suối Lồng, xã Mường Do. H.Phù Yên, khoảng 8 giờ - 8 giờ 30 ngày 4.11.

Xe khách nhà xe Sơn Lê từ Phú Thọ về Phù Yên khoảng 16 giờ 30 ngày 4.11.

Xe khách tuyến Hải Dương - Mường La (biển số 89B - 01351) từ 21 giờ ngày 4 - 19 giờ 45 phút ngày 5.11.

Quán cơm Ngọc Thắng (qua cổng chào tỉnh Hòa Bình) khoảng 21 giờ ngày 4.11.

Quán Kỳ Duyên, H.Vân Hồ lúc 0 giờ ngày 5.11.

Khoa Nội Chung, BV Quân y 6, khoảng 5 giờ ngày 5.11.

Cửa hàng bà Vương Thị Hòa và bà Cao Thị Dung (gần cổng BV Quân y 6) khoảng 7 - 8 giờ ngày 5.11 và khoảng 14 giờ 30 - 15 giờ ngày 6.11.

Xe buýt tuyến Mường La - Sơn La (biển số 26B - 00266) khoảng 18 - 19 giờ 45 ngày 6.11.

Trạm Y tế xã Pi Toong, khoảng 20 giờ - 20 giờ 30 ngày 6.11.

Cổng chính BV Đa khoa H.Mường La, khoảng 7 giờ 30 - 9 giờ ngày 6.11.

Tính từ ngày 5.10 - 7.11, tỉnh Sơn La đã phát hiện 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát. Trong đó, có 24 BN đã khỏi bệnh và ra viện, còn 37 BN vẫn đang điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.