Sơn La bắt nguyên Phó chánh văn phòng huyện ủy lừa chạy việc

Trần Cường
Trần Cường
06/07/2021 11:33 GMT+7

“Nổ” có thể xin được việc, làm chứng chỉ tin học, tiếng Anh,… Phó chánh văn phòng Huyện ủy Sông Mã (Sơn La) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của 14 người.

Ngày 6.7, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Cao Minh Tú (40 tuổi, trú tại Tổ 4, TT.Sông Mã, Sơn La) để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cao Minh Tú là giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Đứa Mòn (H.Sông Mã), và là nguyên Bí thư Đảng ủy TT.Sông Mã, nguyên Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị H.Sông Mã, nguyên Phó chánh văn phòng Huyện ủy Sông Mã.
Trước đó, ngày 1.6, Công an tỉnh Sơn La tiếp nhận đơn tố giác của ông Lường Văn Nhị (47 tuổi, trú xã Chiềng Ly, H.Thuận Châu, Sơn La) bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Sơn La xác định Tú đã đưa thông tin gian dối, “nổ” bản thân có thể xin được việc, làm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ khiến ông Nhị và 13 người khác trú tại Sơn La tin tưởng giao tiền cho Tú.
Nhận tiền, Tú không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ hơn 2 tỉ đồng của các bị hại để chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.