Son Heung-min xúc động khi đoạt giải “Chiếc giày vàng” Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/05/2022 07:21 GMT+7

Mohamed Salah và Son Heung-min đã chia sẻ giải ‘Chiếc giày vàng’ Ngoại hạng Anh dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau khi cả hai tiền đạo đều ghi bàn vào vòng cuối mùa giải 2021 - 2022.

Son Heung-min đã ghi cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Tottenham trước Norwich để nâng con số lên 23 bàn, nhưng tiền đạo người Ai Cập Salah đã ghi bàn muộn trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trên sân nhà trước Wolves.

Son Heung-min không tin mình đoạt giải “Chiếc giày vàng” Ngoại hạng Anh

AFP

Siêu sao Cristiano Ronaldo của M.U đứng thứ 3 với 18 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên trở lại đội chủ sân Old Trafford.

Bàn thắng của Salah dù giúp anh đoạt “Chiếc giày vàng” nhưng không thể giúp đội bóng của Jurgen Klopp vượt qua Man City, đội đã ghi 3 bàn trong 5 phút để ngược dòng đánh bại Aston Villa 3-2. Trận thắng này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola lần thứ 4 trong 5 mùa giải đăng quang Ngoại hạng Anh khi hơn Liverpool 1 điểm.

Những bàn thắng của Son Heung-min (phải) giúp Tottenham đạt mục tiêu

AFP

Trong khi đó, trận thắng trên sân Norwich của Tottenham giúp họ kết thúc ở vị trí thứ 4, đồng nghĩa đủ điều kiện tham dự Champions League mùa giải tới.

Son Heung-min, 29 tuổi, nói rằng anh "không thể tin được" khi có được giải thưởng này: "Tôi thực sự xúc động. Tôi đã mơ về nó khi còn nhỏ. Giờ nó nằm trong tay tôi. Thật không thể tin được. Cho đến khi ghi bàn, tôi thực sự thất vọng vì đã bỏ lỡ những cơ hội lớn. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội dễ dàng nhất và ghi một trong những cơ hội khó nhất. Tôi không bỏ cuộc. Tôi muốn ghi bàn ngày hôm nay. Toàn đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong hiệp 1. Họ muốn giúp tôi".

Salah đoạt "Chiếc giày vàng" nhưng Liverpool không thể vô địch

AFP

HLV của Tottenham, Antonio Conte, rất vui mừng khi thấy mục tiêu của CLB và cá nhân được hiện thực hóa với chuyến hành quân đến sân Carrow Road của Norwich. "Đây là mục tiêu của chúng tôi. Sonny (tên thân mật của Son Heung-min) đạt danh hiệu Vua phá lưới, chúng tôi rất thích. Tôi đã thấy các đồng đội cố gắng giúp đỡ cậu ấy. Giải thưởng là dành cho Son nhưng là của toàn đội", HLV người Ý nói với BBC sau trận đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.