Sớm thống nhất biện pháp trùng tu giếng ở đền Lê Văn Hưu

25/03/2022 06:31 GMT+7

Ngày 24.3, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo giao cho Sở VH-TT-DL Thanh Hóa khẩn trương phối hợp với UBND H.Thiệu Hóa, mời Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), các đơn vị liên quan, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đặc biệt là cộng đồng dân cư nơi có di tích tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu (xã Thiệu Trung, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) nói chung và hạng mục giếng ngọc nói riêng để có ý kiến thống nhất về vị trí, quy mô, biện pháp tu bổ, tôn tạo.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã thống nhất tạm thời dừng thi công hạng mục giếng ngọc để chờ kiểm tra, chỉ đạo.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào đầu tháng 3, UBND H.Thiệu Hóa (chủ đầu tư dự án) cho tiến hành phá bỏ giếng cũ có đường kính rộng hơn 10 m ở đền thờ Lê Văn Hưu, để xây dựng giếng mới đường kính chỉ hơn 6 m. Khi tiến hành phá bỏ giếng cũ đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của người dân lẫn nhà nghiên cứu, người am hiểu về văn hóa, lịch sử.

Ngày 23.3, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa có báo cáo gửi Cục Di sản văn hóa khẳng định khi kiểm tra lý lịch di tích và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích thì đền thờ Lê Văn Hưu trước kia “có hồ, có giếng nhưng không có giếng ngọc”, và chưa có tài liệu nào chứng minh giếng của đền thờ là giếng cổ ngàn năm tuổi. Khi chủ đầu tư thực hiện giai đoạn 3 (dự án chia làm 3 giai đoạn), trong đó có hạng mục giếng ngọc thì Cục Di sản văn hóa thẩm định, và lưu ý “điều chỉnh vị trí thiết kế giếng ngọc để hạn chế tối đa việc dịch chuyển giếng”. Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đề nghị Cục Di sản văn hóa sớm tổ chức kiểm tra thực tế và có ý kiến chỉ đạo cụ thể để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.