Sớm hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ

26/07/2022 07:00 GMT+7

Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng sớm thực hiện việc tích hợp, liên thông, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu hiện có để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, phục vụ hoạt động giám định ADN hài cốt liệt sĩ…

Ngày 25.7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sĩ (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam) và làm việc với các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm đến công tác thương binh, liệt sĩ để xoa dịu nỗi đau tinh thần của gia đình thân nhân liệt sĩ bằng những việc làm thiết thực, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng sớm thực hiện việc tích hợp, liên thông, đối chiếu, đồng bộ dữ liệu hiện có để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, phục vụ hoạt động giám định ADN hài cốt liệt sĩ…

Bộ Quốc phòng cần thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân chính toàn quân để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 do Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức.

Tại hội nghị, Thủ tướng biểu dương những thành tích mà Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó quan trọng nhất là bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng biên cương của Tổ quốc…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.