Sớm có chiến lược phòng chống dịch trong khu công nghiệp

25/05/2021 04:54 GMT+7

Cả hai cuộc họp của Thường trực Chính phủ và của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra hôm qua (24.5) đều tập trung thảo luận về công tác phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp.

Tại cuộc họp chiều 24.5 của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay đợt dịch thứ 4 này vẫn đang được kiểm soát do hầu hết các trường hợp mắc mới đã xác định được nguồn lây và là các trường hợp đã được cách ly từ trước hoặc được phát hiện trong khu vực phong tỏa.

Sáng 25.5: Thêm 57 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước ở Hà Nội và 4 tỉnh khác

Phòng chống dịch tại khu công nghiệp còn lúng túng, bị động

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt công tác phòng chống dịch, góp phần phát triển KT-XH và bầu cử thành công, nhất là lực lượng y tế, quân đội, công an… Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế như còn lúng túng, bị động trong phòng chống dịch tại các khu công nghiệp (KCN). Như phương châm “4 tại chỗ” được chỉ đạo quyết liệt nhưng trong tổ chức thực hiện vẫn bất cập. Quản lý cách ly và sau cách ly vẫn còn có sơ hở, thiếu chặt chẽ...
Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt chiến lược vắc xin, lưu ý các bộ, cơ quan liên quan ngay lập tức đề xuất cơ chế đóng góp và sử dụng quỹ vắc xin công khai, minh bạch; huy động mọi nguồn lực và đóng góp của toàn dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Triệt để tiết kiệm chi tiêu thường xuyên để bảo đảm ngân sách tối đa cho việc mua vắc xin, vừa bảo đảm các hoạt động bình thường, vừa phục vụ các nhiệm vụ đặc biệt, đột xuất.
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc kiểm soát tình hình dịch bệnh ở các KCN, các quy định, quy trình, quy chế phòng chống dịch... trong KCN. Các bộ liên quan, các địa phương phải nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện dần các quy định để có chiến lược hoàn chỉnh về phòng chống dịch trong KCN, không làm đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh.

Nữ công nhân 38 tuổi mắc Covid-19 ở Bắc Giang tử vong

Quản lý thật chặt tại nơi ở

Sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Về phòng chống dịch trong KCN, Phó thủ tướng cho rằng quy định chung trước đây là F1 phải cách ly tập trung, xét nghiệm PCR mẫu đơn nhưng bây giờ trong KCN không thể cứng nhắc mà phải linh hoạt hơn để đưa nhà máy, KCN trở lại hoạt động từng phần một. Ông Đam cho rằng nếu những công nhân có nguy cơ được quản lý thật chặt tại nơi ở, thực ra là một hình thức cách ly, rồi có xe đưa đến nơi làm việc, bố trí sản xuất an toàn thì còn an toàn hơn là dừng toàn bộ hoạt động một nhà máy, KCN và đưa mấy chục nghìn người vào các khu cách ly tập trung.

Công điện của Thủ tướng về bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp

Sau cuộc họp Thường trực Chính phủ, tối 24.5, Thủ tướng có công điện về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; kiên quyết dừng hoạt động các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp không đảm bảo an toàn, bắt buộc khai báo y tế với tất cả người lao động, xử phạt nghiêm trường hợp không khai báo...
Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết trên địa bàn có đông công nhân lao động trong KCN, nếu xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn hiện nay thì chưa đáp ứng được yêu cầu. Tỉnh Bắc Ninh đề nghị có hướng dẫn cách ly F1 tại nhà, khi số trường hợp mắc tăng cao, quá khả năng tiếp nhận của các khu cách ly tập trung… Phó thủ tướng Vũ Đức Đam giao tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu thực hiện cách ly theo hướng các trường hợp F1 không nhất thiết phải cách ly tập trung và cũng không nhất thiết phải lấy mẫu đơn với trường hợp F1. Đồng thời, gợi mở cho tỉnh triển khai một số giải pháp như: cần linh hoạt trong việc lấy mẫu xét nghiệm, người dân, doanh nghiệp có thể tự lấy mẫu test nhanh; chuẩn bị phương án chuyển những bệnh nhân âm tính lần 1, lần 2 xuống cơ sở y tế tuyến dưới để giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.