Sôi nổi hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây nguyên

10/03/2017 18:25 GMT+7

Sáng nay 10.3, trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây nguyên 2017, hội thi tạc tượng gỗ các dân tộc Tây nguyên đã khai mạc tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Kô Tam (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Hội thi năm nay thu hút 71 nghệ nhân đến từ 7 tỉnh, gồm: Đắk Lắk (42 nghệ nhân), Kon Tum (4), các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam và Khánh Hòa (mỗi tỉnh 5 nghệ nhân).
Các nghệ nhân dự thi sẽ trổ tài tạc tượng bằng hình thức điêu khắc, chạm trổ trên gỗ, mô tả cảnh sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, đời sống cộng đồng, về thế giới tự nhiên, động vật, muông thú… xoay quanh chủ đề “Văn hóa, nghệ thuật, con người Tây nguyên”.
Theo ban tổ chức, hội thi tạc tượng gỗ lần này là dịp để các nghệ nhân có cơ hội, gặp gỡ giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghệ thuật điêu khắc gỗ dân gian, mô tả những nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây nguyên trong lao động, sản xuất, sinh hoạt cộng đồng...
Đồng thời, hội thi cũng là dịp nhắc nhở các cấp, các ngành, các tổ chức văn hóa, xã hội quan tâm hơn nữa việc giữ gìn bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tình hình hiện nay việc tạc tượng gỗ ở Tây nguyên đang có chiều hướng mai một.
Hội thi sẽ kết thúc và trao giải vào ngày 13.3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.